Ấn tượng những tác phẩm chiến thắng Cuộc thi Ảnh báo chí quốc tế Andrei Stenin 2018

Cuộc thi mang tên nhà báo Nga Andrei Stenin thuộc hãng thông tấn-phát thanh Rossiya Segodnya/Sputnik. Phóng viên ảnh Stenin đã thiệt mạng ở Ukraine trong quá trình tác nghiệp phản ánh xung đột ở đây năm 2014.

Cuộc thi là sân chơi dành cho các phóng viên ảnh trong độ tuổi từ 18 đến 33. Người dự thi có thể tham gia các hạng mục như Tin tức chính, Thể thao, Hành tinh của tôi, và Chân dung: Một anh hùng thời đại chúng ta.

Năm nay có khoảng 5.000 tác phẩm từ 76 quốc gia trên khắp thế giới được gửi tới cuộc thi. Tên của những người chiến thắng đã được công bố vào ngày 6/8 vừa qua. Dưới đây là những tác phẩm đoạt giải:

Tác phẩm Rosebud (tạm dịch: Nụ hồng) của tác giả Oded Wagenstein người Israel đoạt giải nhất ở hạng mục Chân dung: Một anh hùng thời đại chúng ta.

Tác phẩm Cranberry heart (tạm dịch: Trái tim quả nam việt quất) của tác giả Sergei Gapon người Belarus đoạt giải nhất ở hạng mục Hành tinh của tôi.

Tác phẩm Stand Off (tạm dịch: Tránh xa) của tác giả Justin Sullivan người Nam Phi đoạt giải nhất ở hạng mục Tin tức chính.

Tác phẩm The desire for life (tạm dịch: Khát vọng sống) của tác giả Taisir Mahdi người Iraq đoạt giải nhất ở hạng mục Thể thao.

Tác phẩm Gemini (tạm dịch: Sinh đôi) của tác giả Shiva Khademi người Iran đoạt giải nhất ở hạng mục Chân dung: Một anh hùng thời đại chúng ta.

Tác phẩm Kenya’s Post-Election Turmoil (tạm dịch: Tình trạng bạo lực ở Kenya sau cuộc bầu cử) của tác giả Luis Tato người Tây Ban Nha đoạt giải nhất ở hạng mục Tin tức chính.

Tác phẩm How I fell ill (tạm dịch: Tôi đã bị ốm) của tác giả người Nga Alyona Kochetkova đoạt giải nhất ở hạng mục Hành tinh của tôi.

Tác phẩm Ultras (từ để chỉ những CĐV bóng đá cực đoan) của tác giả Andrea Alai người Italy đoạt giải nhất ở hạng mục Thể thao.

Phương Đặng

(Theo Sputnik)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giai-tri/an-tuong-nhung-tac-pham-chien-thang-cuoc-thi-anh-bao-chi-quoc-te-andrei-stenin-2018/159250.htm