Ấn tượng sâu sắc từ giao lưu hữu nghị quốc tế 2023 tại Lào Cai

Chương trình giao lưu hữu nghị quốc tế - Xuân 2023 diễn ra tại tỉnh Lào Cai trong 2 ngày 26 - 27/3 đã khép lại thành công, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Chia sẻ cảm nhận sau 2 ngày tham dự giao lưu hữu nghị quốc tế - Xuân 2023 tại Lào Cai, ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine thay mặt các thành viên trong đoàn Ngoại giao nhấn mạnh: “Mỗi người trong chúng tôi chắc chắn sẽ mang theo những ký ức đẹp đẽ về Lào Cai, những nơi chúng tôi đã đến và những con người hồn hậu, thân thiện mà chúng tôi đã gặp như những câu thơ dạt dào cảm xúc:

Lào Cai đó thành phố trẻ ta yêu

Nơi biên cương địa đầu của tổ quốc

Nơi sông Hồng chảy về miền đất Việt

Thắm đỏ tình, đất bồi nặng phù sa”.

Ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine chia sẻ cảm nhận qua 2 ngày Giao lưu. Chương trình có sự góp mặt của gần 150 đại biểu, trong đó có 14 đại sứ và các đại diện, cán bộ ngoại giao của 34 đại sứ quán các nước; 24 đại diện các tổ chức quốc tế/các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Các đại biểu đã có thời gian tham quan đỉnh Fansipan thuộc thị xã Sa Pa đúng vào năm Sa Pa kỷ niệm 120 năm thành lập; dự đêm tiệc giao lưu và thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của Lào Cai, Tây Bắc.

Các đại biểu chinh phục đỉnh Fansipan

Các đại biểu chinh phục đỉnh Fansipan

Cùng trong khuôn khổ giao lưu, phía đại diện tỉnh Lào Cai và 6 đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã ký biên bản ghi nhớ về việc thực hiện các khoản viện trợ cam kết trong giai đoạn tới, với tổng giá trị trên 2 triệu USD; 2 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã trao một số suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Lào Cai.

Ngoài ra, các đại diện quốc tế cũng tham luận ý kiến xung quanh vấn đề hợp tác, đầu tư tại Việt Nam nói chung và Lào Cai nói riêng.

Nâng ly chúc mừng tình hữu nghị tại tiệc giao lưu đêm 26/3

Giao lưu hữu nghị quốc tế là hoạt động thường niên được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành, địa phương tổ chức. Hoạt động truyền thống này nhằm tạo cơ hội cho bạn bè quốc tế, bao gồm đại sứ quán các nước, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế tới thăm các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, giao lưu với chính quyền và người dân các địa phương để hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, cũng như tìm hiểu cơ hội hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Thông qua đó, với vai trò là đầu mối trong quan hệ, vận động viện trợ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã và đang duy trì hỗ trợ cho khoảng 400 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam triển khai các chương trình/dự án vì mục đích nhân đạo và phát triển, với ngân sách viện trợ giải ngân trong những năm gần đây đạt 220-280 triệu USD/năm.

Ký biên bản ghi nhớ về việc thực hiện các khoản viện trợ cho Lào Cai từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Riêng Lào Cai - nơi diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị quốc tế năm nay hiện có 34 tổ chức tham gia hỗ trợ, chủ yếu trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục, sinh kế cho người dân, giải quyết các vấn đề xã hội…

Chương trình giao lưu hữu nghị quốc tế - Xuân 2023 cũng là chương trình tổ chức ở địa điểm xa nhất, với thời gian kéo dài nhất từ trước đến nay./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/an-tuong-sau-sac-tu-giao-luu-huu-nghi-quoc-te-2023-tai-lao-cai-post1010028.vov