Ấn tượng từ Giải Cờ tướng Ninh Bình mở rộng lần thứ 6

Vừa qua một sự kiện thu hút sự quan của đông đảo các kỳ hữu cả nước là Giải Cờ tướng Ninh Bình mở rộng lần thứ 6. Mùa giải 2019 này là mùa giải thứ 6 các kỳ thủ Ninh Bình gia nhập sân chơi cả nước.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm các đoàn về dự Giải Cờ tướng Ninh Bình mở rộng lần thứ 6.

Tuy tham gia sân chơi quốc nội muộn song, các kỳ thủNinh Bình lại gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp tổ chức các giải đấu quy mô và cóchất lượng cao thu hút sự tham của nhiều người có tên tuổi trong làng cờ quốcnội và quốc tế tham gia. ở giải năm nay tuy không có nhiều các kỳ thủ nướcngoài tham dự song lại có nhiều tên tuổi các cao thủ quốc nội mà thành tích vàđẳng cấp khá cao như: Lại Việt Trường, Phùng Quang Điệp, Đào Cao Khoa, Trạng cờQuý Tỵ Phạm Quốc Hương, Kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Quân... Sự có mặt củacác danh kỳ khiến sức hút của giải đấu tăng cao, đặc biệt là việc có nhiều kỳthủ các địa phương trong nước muốn về Nình Bình với mong muốn được phân caothấp cùng các cao thủ trên. Là đoàn chủ nhà, phía Ninh Bình cũng cử một số kỳthủ có thành tích nổi bật tham gia như: Vũ Văn Tuyến (thành phố Ninh Bình),Đặng Văn Tiên (câu lạc bộ Tràng An),Đinh Hồng Quân (Nho Quan), Ngô Quang Trường (Kim Sơn)...

Tất nhiên danhtiếng của các cao thủ Ninh Bình tuy chưa thể sánh được đẳng cấp của các kỳ thủcó tên trên nhưng đây cũng là các kỳ thủ đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu, từngchinh chiến với nhiều danh thủ ngoàitỉnh nên tâm lý thi đấu khá vững vàng. Điểm ấn tượng nhất của giải này là trong2 ngày diễn ra giải đấu các kỳ thủ và bạn bè yêu cờ đã được chiêm ngưỡng thưởngthức nhiều ván đấu gây cấn với những nước đi biến hóa, thần diệu khó lường.Dường như mỗi cao thủ đều có một sở trường riêng, lối xuất thủ riêng mà chỉ đếnkhi phải thi đấu những trận quan trọng họ mới bộc lộ. Chính vì tính chất biếnhóa, ảo diệu của các nước đi như vậy nên khi có sự xuất hiện của những Lại ViệtTrường, Phùng Quang Điệp, Đào Cao Khoa nhiều kỳ thủ rất muốn được giao đấu tậnlực với họ, dù chỉ để một lần được biết đến những nước đi thần diệu của cácdanh kỳ.

Kết thúc giải đâúnăm nay cũng có chút bất ngờ khi 3 kỳ thủ Lại Việt Trường, Phùng Quang Điệp,Phạm Quốc Hương không có tên trên bục nhận giải trong khi giải ghi nhận sự nôỉlên của kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Quân. Với việc Nguyễn Anh Quân giànhngôi Quán quân, Đào Cao Khoa xếp vị trí á quân. Hai kỳ thủ Ninh Bình có sự vươnlên mạnh mẽ khi Vũ Văn Tuyến giành vị trí Quý quân (giải ba), còn Phạm TrungKiên giành giải Điện quân (giải tư). Giải thưởng là sự ghi nhận, động viênkhích lệ tinh thần các kỳ thủ, giúp họ thi đấu ngày càng thăng hoa, khám phángày càng nhiều những thế cờ hiểm, nước đi hay cống hiến cùng nhiều các bạn hưuyễu cờ cả nước. Tuy nhiên với nhiều kỳ thủ về dự giải có lẽ sự thắng thua củadường như không quá quan trọng, điểm vui nhất với họ là được hạnh ngộ cùng cáccao thủ, được thưởng thức, luận bàn về môn cờ tướng. Môn thể thao trí tuệ mà từngàn xưa đã thu hút sự đam mê của cổ nhân và chỉ những bậc thức giả tri túc hơnđời mới thực sự mê thích.

Nhìn ở một phíakhác, giải ghi nhận sự phát triển vượt bậc của phong trào cờ tướng Ninh Bìnhkhi có khá nhiều cao thủ trong tỉnh đăng ký tham gia thi đấu và bước đầu sức cờ của các kỳ thủ trong tỉnh đãtiệm cận được với trình độ của các kỳ thủ của thuộc các diễn đàn cờ, các tỉnh,thành phố có phong trào mạnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Phước, Thanh Hóa...Đó cũnglà điểm đáng mừng của kỳ giải lần này và có vẻ như đó cũng là cái “được” của cờtướng sau nhiều lần đứng ra tổ chức các giải đấu.

Cờ tướng là môn thể thao trí tuệ, là thú chơithanh nhã của người xưa do đó từ xưa cờ tướng mặc nhiên xếp vào các giá trị vănhóa truyền thống. Cũng bởi vậy việc có nhiều người yêu thích môn cờ tướng, việcphát triển phong trào cờ tướng trong nhân dân còn có ý nghĩa nỗ lực giữ gìn,bảo lưu một nét văn hóa truyền thống. Đó là một việc làm cần thiết và cũngchính là ý nghĩa khác nữa của giải cờ tướng Ninh Bình mở rộng lần thứ 6 này.

Bài, ảnh: Mai Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/%C3%A1n-tuung-tu-giai-co-tuong-ninh-binh-mo-rong-lan-thu-6-2019122008344577p11c39.htm