Ấn tượng với profile 'khủng' của 3 nàng Hậu làm giám khảo Miss World Vietnam 2022

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vy và Hà Kiều Anh đều gây ấn tượng bởi profile cực ấn tượng khiến nhiều người trầm trồ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, đến từ Cao Bằng. Khi đăng quang Miss World Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh đang là sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành chất lượng cao kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương cơ sở Hà Nội. Cô cũng là thành viên của CLB MC và Thời Trang ĐH Ngoại thương - MFC FTU với vai trò Model và thành viên của Enactus FTU Hanoi.

Không chỉ xinh đẹp với đôi chân dài 1m22 trứ danh, Lương Thùy Linh còn gây ấn tượng với thành tích học tập 'khủng' và đặc biệt là trình độ tiếng Anh của mình. Đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, Lương Thùy Linh được đánh giá là một trong những nàng Hậu thông minh nhất. Người đẹp sinh năm 2000 sở hữu bảng thành tích khủng: Từng học đội tuyển dự thi cấp quốc gia, là sinh viên xuất sắc nhiều năm, trợ giảng cho giáo viên nước ngoài...

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Còn nhớ, tại cuộc thi Miss World 2019, Lương Thùy Linh đã có dịp trổ tài tiếng Anh trong phần thi Head to Head Challenge. Chứng kiến phần thi ấn tượng bằng tiếng Anh của Lương Thùy Linh, Miss World 2018 - Vanessa Ponce đã hết lời khen ngợi.

Bên cạnh đó, cô nàng cũng sở hữu bằng 7.5 IELTS cùng vô số giải thưởng tiếng Anh khác. Đặc biệt, Lương Thùy Linh đã khẳng định khả năng ngoại ngữ khi có màn chia sẻ trong TEDx Talks về chủ đề sự ghen tị sẽ thúc đẩy bản thân thế nào? Qua cách phát âm và diễn đạt của Lương Thùy Linh, có thể thấy nàng Hậu ngày càng cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình, cũng như thấy được tại sao cô nàng lại có khả năng tiếng Anh tốt như hiện tại.

Với trình độ ngoại ngữ đỉnh cao như vậy, Lương Thùy Linh nhiều lần xuất hiện trên các chương trình về tri thức như Ielts Face Off, Ai là triệu phú và đều để lại ấn tượng đặc biệt. Không những thế, cô còn trở thành một trong những diễn giả trong sự kiện TEDx Youth@Hanoi và khẳng định khả năng ngoại ngữ của mình. Đặc biệt, các diễn giả mà TEDx mời đến tham gia đều là những người xuất chúng trong mọi lĩnh vực khác nhau, trong đó phải kể đến như Bill Gates, Larry Page, Bill Clinton,...

Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi cô vừa tròn 18 tuổi. Thời điểm vinh danh, cô nhận khá nhiều ý kiến trái chiều từ phía công chúng. Tuy nhiên, bản thân người đẹp sinh năm 2000 vẫn giữ tinh thần tích cực trước những bình luận tiêu cực.

Sau khi giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy đại diện cho Việt Nam dự thi Miss World 2018 và xuất sắc lọt vào Top 5 cuộc thi Hoa hậu Nhân ái, đồng thời cũng lọt top 30 chung cuộc. Việc “mang chuông đi đánh xứ người" ở độ tuổi khá trẻ, thời gian chuẩn bị không nhiều được xem là bất lợi của cô tại cuộc thi.

Hoa hậu Tiểu Vy

Tuy nhiên, Tiểu Vy vẫn gây ấn tượng bởi sự nỗ lực không ngừng và ghi tên mình vào Top 30 khiến các khán giả Việt vô cùng tự hào. Không ít ý kiến cho rằng, sở hữu chiều cao 1m74, cùng số đo 3 vòng 84-63-90, sau khi đạt ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018, người đẹp thi Miss World 2018 diễn ra tại Trung Quốc. Tuy chỉ dừng chân ở top 30, song trong suốt quá trình dự thi, Tiểu Vy đã thể hiện rất tốt những gì mình có.

Hoa hậu Việt Nam 2018 hiện nay đang là sinh viên năm tư ngành Quản trị Kinh doanh thuộc Chương trình liên kết Quốc tế giữa ĐH Sunderland (Anh) và Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM. Trước đó, Tiểu Vy là nữ sinh tại trường THPT Trần Quý Cáp, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên sau đó cô nàng đã chuyển vào TP.HCM và theo học tại trường THPT Vạn Hạnh.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Hà Kiều Anh là doanh nhân, người mẫu và diễn viên Việt Nam. Cô sinh năm 1976, quê gốc ở Thừa Thiên Huế nhưng được sinh ra tại Hà Nội. Cô đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong vào năm 1992, khi mới 16 tuổi. Thời điểm đó, cô đang là sinh viên năm thứ nhất khoa thanh nhạc của Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hà Kiều Anh được biết đến là Hoa hậu xuất thân trong gia đình gia giáo. Cô là cháu ngoại của nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, cháu nội nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp quốc. Cha cô là kỹ sư điện tử Hà Tăng Lâm, mẹ là nữ doanh nhân Vương Kiều Oanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vương Anh. Đặc biệt, Hà Kiều Anh từng cho biết cô là con cháu thuộc dòng dõi quý tộc tại Việt Nam.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Dù là Hoa hậu và có gia thế hùng hậu là vậy, nhưng cô vẫn luôn không ngừng nỗ lực và phát triển con đường nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực khác như diễn viên, người mẫu và đặc biệt là kinh doanh. Chính nhờ sự nhạy bén và tài giỏi trong lĩnh vực này đã giúp nàng Hậu tích lũy được những tài sản “khủng” riêng cho mình.

Hoa hậu Việt Nam 1992 kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam khi anh đã có con riêng. Sau khi cưới, cô hạ sinh 2 bé trai và 1 bé gái lần lượt là Vương Khang, Vương Khôi và Vivian. Hoa hậu rất coi trọng gia đình nên dù bận rộn cũng luôn sắp xếp thời gian để đưa các con đi du lịch. Với cô, gia đình quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời và người phụ nữ được gọi là mẹ phải bao dung, nhân hậu và lúc nào cũng phải coi con chồng là con mình./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/an-tuong-voi-profile-khung-cua-3-nang-hau-lam-giam-khao-miss-world-vietnam-2022-post947625.vov