Ấn tượng với thành tích của nữ sinh vùng biên

Với đam mê và sự nỗ lực, Hà Linh đã giành được giải cao trong các cuộc thi cấp quốc gia và cấp tỉnh, đem lại niềm tự hào cho ngôi trường vùng biên.

Với đam mê và nỗ lực trong học tập, Hà Linh là tấm gương sáng cho học sinh ở Trường THPT Cao Thắng (Ảnh: M.N)

“Sự học cốt ở bản thân”

Những ngày đầu tháng 3, thầy trò Trường THPT Cao Thắng (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) – ngôi trường vùng biên vui mừng khi gặt hái được nhiều thành tích trong công tác dạy và học.

Nói về niềm vui này, cái tên được mọi người ở đây luôn nhắc tới là em Nguyễn Thị Hà Linh (học sinh lớp 10) nữ sinh xuất sắc giành “cú đúp” giải thưởng khi năm học 2023-2024 vừa mới qua hơn 2/3 chặng đường.

Em Nguyễn Thị Hà Linh cùng thầy cô tại Lễ trao giải Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai". (Ảnh: T.D)

Sinh ra trong gia đình có 2 chị em ở xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) có bố làm nghề lái xe, mẹ là giáo viên dạy Mỹ thuật. Từ nhỏ, Hà Linh là đứa trẻ chăm ngoan, hiếu học và thường bộc lộ khả năng nghệ thuật được thừa hưởng từ người mẹ.

Từ những năm học cấp 2, với niềm đam mê học hỏi, Hà Linh đã có được những thành tích nổi bật về môn Ngữ văn như: Giải Nhì môn Văn Kỳ thi HSG cấp huyện năm lớp 8; giải Nhất môn Ngữ văn Kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9.

Với những thành tích kể trên, khi chuẩn bị bước vào cấp 3, nhiều người khuyên Hà Linh chọn thi vào ngôi trường được đầu tư bài bản hơn để phát huy khả năng của mình. Tuy nhiên, Hà Linh vẫn kiên định lựa chọn Trường THPT Cao Thắng, mặc dù mỗi ngày phải vượt quảng đường hàng chục km để đến trường và về nhà.

Bí quyết để đạt được những thành tích cao của Hà Linh là luôn phấn đấu bằng nội lực của bản thân. (Ảnh: M.N)

“Em vẫn hiểu được ở môi trường đầu tư bài bản mình sẽ có nhiều điều kiện để phát triển hơn. Nhưng quan niệm của em là sự học cốt ở bản thân, dù ở đâu mình đều nỗ lực phấn đấu thì chắc chắn sẽ gặt được quả ngọt. Dù ngôi trường em chọn là ngôi trường vùng biên còn nhiều khó khăn nhưng bề dày thành tích dạy và học cũng không phải ít, nên mình cứ noi gương các thế hệ trước mà phấn đấu”, Hà Linh bộc bạch.

Niềm tự hào của ngôi trường vùng biên

Minh chứng cho điều đó, trong năm học 2023-2024, Hà Linh đã không quản khó khăn, vượt khó giành giải Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Văn.

Không những thế, mới đây vào ngày 8/3, tại Lễ trao giải Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" diễn ra tại TP Đà Nẵng, Hà Linh đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh để vinh dự nhận giải Nhì toàn quốc.

Chia sẻ về thành tích đạt được, Hà Linh nói: “Ngoài sự nỗ lực của bản thân, sự chia sẻ của thầy cô cũng góp phần rất quan trọng. Đây là động lực để em phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt các thành tích cao hơn sắp tới”.

Thầy Nguyễn Thanh Luân (giáo viên chủ nhiệm của Hà Linh) cho biết, với vai trò là thư ký của lớp, Hà Linh là cô học trò nhỏ nhắn, có gương mặt sáng đầy thiện cảm. Ở lớp em là tấm gương cho sự vượt khó vươn lên trong học tập, bên cạnh đó em cũng là học sinh hòa đồng, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người, được thầy cô và bạn bè tin tưởng, kính mến.

Quá trình tham gia Kỳ thi Học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn và Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" được cô giáo Minh Nguyệt đồng hành hướng dẫn. (Ảnh: T.D)

“Hà Linh luôn thắp lửa cho tinh thần học tập không chỉ của các bạn trong lớp và toàn trường. Kỳ vọng với nỗ lực, sự cần cù cùng kiến thức sẵn có, Hà Linh sẽ tiếp tục mang lại nhiều niềm vui hơn nữa”, thầy Luân nói.

Thầy Hồ Tiến Dương – Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng cho hay, ở ngôi trường vùng biên điều kiện vật chất còn nhiều thiếu thốn, học sinh của trường sống trên địa bàn có nhiều khó khăn về kinh tế, giao thông, việc quan tâm, đầu tư của phụ huynh cho con cái học hành cũng có phần hạn chế. Tuy nhiên, không vì thế mà các em học sinh ở đây chùn bước trong quá trình học tập.

Hà Linh là một trong những điển hình cho sự nỗ lực phấn đấu của học sinh trong trường. Trong năm học này, các học sinh khác cũng mang lại nhiều thành tích ấn tượng khác như: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba cấp Quốc gia Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" và nhiều giải thưởng khác.

“Những thành tích kể trên là một phần trong bề dày lịch sử cả quá trình cố gắng vượt khó dạy và học của thầy trò ở ngôi trường này. Trước đây cũng đã có nhiều học trò, giáo viên đạt những thành tích xuất sắc trở niềm tự hào và là động lực để giáo viên, học sinh không ngừng phấn đấu. Trong thời gian tới, nhà trường cũng khuyến khích thầy trò lập nhiều thành tích hơn nữa để hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập trường”, thầy Dương nói.

Tiến Hiệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/an-tuong-voi-thanh-tich-cua-nu-sinh-vung-bien-post675430.html