Ấn tượng với vở nhạc kịch có hơn 100 diễn viên là học sinh

Vở nhạc kịch Yên Sứ do học sinh trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đã ra mắt khán giả Thủ đô vào tối qua. Đây là năm thứ 4 liên tiếp học sinh trường Ams đưa nhạc kịch lên sân khấu.

Đây là năm thứ 4 nhạc kịch được học sinh trường Ams đưa lên sân khấu

Tiếp nối 4 vở kịch thành công qua các năm: Emily (2014), Họa (2015), Anh là ai (2016) và gần đây nhất là Nhật thực (2017) được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội, G’LAMS 2018 quay trở lại với vở nhạc kịch mang tên Yên Sứ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Yên Sứ lấy bối cảnh tại Thượng Hải – Trung Quốc những năm 30 của thế kỉ 20, kể về câu chuyện xoay quanh cô gái trẻ Bảo Ân yêu đời, lạc quan và mạnh mẽ với ước muốn được đi lên thành phố để có cuộc sống mới không còn tẻ nhạt và tìm lại người cha của mình. Trong hành trình đó, Bảo Ân gặp Hiểu Minh, một chàng trai nghiêm túc, ít nói nhưng chân thành...

G’LAMS 2018 kể về ước muốn đổi đời, về tình bạn và tình yêu của những người trẻ. Cùng với đó, điểm nhấn xuyên suốt câu chuyện là ước muốn được tận hưởng cuộc sống gia đình trọn vẹn và sự thay đổi nhận thức về những mối quan hệ gia đình. Gia đình, dù tồn tại những mâu thuẫn, ràng buộc, vẫn là nơi ta cảm thấy thuộc về, cảm thấy tình yêu và sự che chở.

Mai Nhật Minh, thành viên BTC Dự án nhạc kịch G’LAMS 2018 cho biết: “Bằng việc dàn dựng một tác phẩm nhạc kịch học sinh, giới trẻ chúng em có thể tiếp cận với xu hướng nghệ thuật mới, đưa loại hình nhạc kịch phát triển mạnh ở Việt Nam để làm phong phú nền nghệ thuật nước nhà cũng như truyền tải những thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc thông qua diễn xuất, âm nhạc và vũ đạo”.

Được biết, lực lượng diễn viên tham gia vở nhạc kịch này lên đến hơn 100 bạn trẻ và được tập luyện miệt mài trong 2 tháng trước khi công diễn.

G'LAMS là một chương trình nghệ thuật thường niên được thực hiện bởi Thôn Nghệ Thuật (Câu lạc bộ Âm nhạc - Glee Ams; Câu lạc bộ Nhiếp ảnh – APC) của trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam dưới hình thức nhạc kịch.

Liên Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/hoc-duong/an-tuong-voi-vo-nhac-kich-co-hon-100-dien-vien-la-hoc-sinh-57079.html