Ấn tượng vòng bảng

Việc tăng số lượng từ 16 lên 24 đội, qua đó thêm vòng 1/8 đã khiến vòng bảng VCK Asian Cup 2019 hấp dẫn, cạnh tranh hơn. Những cặp đấu ở lượt cuối trước đây sẽ chỉ là thủ tục đã trở nên kịch tích bởi cuộc đua vào tốp 4 đội thứ 3 đi tiếp.

Qua 36 trận đã có 96 bàn thắng được ghi từ tổng cộng 839 pha dứt điểm, trung bình 2,67 bàn/trận. Cùng có 3 trận toàn thắng vòng bảng như Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng có màn thể hiện ấn tượng nhất là Qatar với 10 bàn thắng và vẫn giữ nguyên vẹn mành lưới. Trong đó với cú poker vào lưới đội Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, tiền đạo Almoez Ali (19) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 pha lập công. Gây thất vọng nhất là Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên khi nhận 14 bàn thua, chỉ có 1 bàn “về xe” và Yemen bị thủng lưới 10 bàn mà không ghi được bàn nào.

Đây là lần đầu tiên có đến 3 đại diện của Đông Nam Á giành vé dự VCK thông qua vòng loại (Asian Cup 2007 là do 4 nước: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia cùng đăng cai và chỉ Việt Nam vượt qua vòng bảng) và có 2 đội vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong đó Việt Nam trở thành nhà đương kim vô địch AFF Cup đầu tiên trong lịch sử giành được một chiến thắng và vượt qua vòng bảng, còn với Thái đây là lần đầu tiên sau 47 năm. Riêng Philippines dù trắng tay nhưng cũng có được bàn thắng duy nhất và đầu tiên trong lịch sử tại VCK (Schrock gỡ bàn danh dự trước Kyrgyzstan).

VCK Asian Cup cũng lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” khi sau vòng bảng đã có 3 HLV bị sa thải và từ chức. Đó là Rajevac của Thái Lan, Bernd Stange của Syria và Constantine của Ấn Độ.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201901/an-tuong-vong-bang-2929644/