'Ẩn ý' bất ngờ từ con số các mục tiêu tại Iran đang trong tầm ngắm của Mỹ

Tại sao Tổng thống Donald Trump lại tiết lộ Mỹ đã xác định xong 52 cơ sở quan trọng của Iran để tấn công?

CNN đăng tải, sau vụ Tướng Iran Qassem Soleimani bị ám sát hôm thứ sáu (3/1) trong một vụ không kích do Mỹ tiến hành tại Baghdad, Iraq, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo về khả năng các cuộc tấn công trả đũa từ phía Iran sẽ diễn ra "trong vài tuần tới".

Tướng Iran Qassem Soleimani bất ngờ bị ám sát hôm thứ sáu (3/1) tại Baghdad theo lệnh của Tổng thống Donald Trump (ảnh: getty images)

Tướng Iran Qassem Soleimani bất ngờ bị ám sát hôm thứ sáu (3/1) tại Baghdad theo lệnh của Tổng thống Donald Trump (ảnh: getty images)

Một quan chức giấu tên chia sẻ với CNN, hiện đang có những "cách nhìn xung đột" bên trong các cơ quan quân đội và tình báo Mỹ liên quan tới thời điểm Tehran sẽ tiến hành các hành động trả đũa tại Mỹ và cả ở nước ngoài. Tuy nhiên, cho dù như thế nào thì các lực lượng phòng thủ Mỹ đã sẵn sàng.

Còn một nguồn tin khác cho hay, giới chức Mỹ tin rằng Iran sẽ trả thù nhưng vẫn chưa rõ, khi nào, ở đâu và bằng cách nào. Theo họ, động thái của Iran có thể sẽ diễn ra trong "vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng".

Trong khi đó, Tướng Esmail Ghaani - người kế nhiệm ông Soleimani đã tuyên bố: "Hãy kiên nhẫn… các người sẽ thấy thi thể của người Mỹ ở khắp Trung Đông".

Ở động thái khác, trong một loạt các cập nhật trên Twitter hôm thứ bảy (4/1), Tổng thống Trump đe dọa về một cuộc tấn công của Mỹ vào "52 mục tiêu tại Iran".

Ông Trump được cho là đang đề cập tới những sự kiện đã khiến toàn thế giới choáng váng vào năm 1979 sau khi 52 nhân viên ngoại giao Mỹ bị bắt giữ làm con tin ở Iran trong 444 ngày. Vào thời điểm đó, Washington và Tehran đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và Washington bắt đầu đề xuất áp dụng trừng phạt Iran lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau cái chết của Tướng Soleimani, ông Trump nói, quyết định ám sát quan chức quân đội hàng đầu Iran là nhằm ngăn ngừa chiến tranh.

"Iran đang nói rất ngạo mạn về tấn công một số cơ sở của Mỹ để trả thù cho việc chúng ta loại bỏ cho thế giới nhà lãnh đạo khủng bố của họ..."

"... nhằm vào 52 cơ sở tại Iran (đại diện cho 52 con tin Mỹ bị giam giữ tại Iran nhiều năm trước), một vài trong số đó có mức độ quan trọng rất lớn đối với đất nước và văn hóa Iran, và những mục tiêu cũng như bản thân Iran sẽ bị tấn công rất nhanh và rất mạnh. Nước Mỹ không muốn bị đe dọa thêm nữa!"

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/an-y-bat-ngo-tu-con-so-cac-muc-tieu-tai-iran-dang-trong-tam-ngam-cua-my-20200105102538078.htm