'Ẩn ý' lý do đằng sau việc Nga bàn giao S-300 cho Syria?

'Nga chưa từng thảo luận với chính quyền Syria về việc cung cấp tên lửa đất đối không S-300 và không nghĩ rằng Syria cần thiết', tờ Izvestia trích dẫn thông tin cho biết.

Ông Vladimir Kozhin, Trợ lý Tổng thống Nga cho biết , Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có chuyến thăm Nga trong tuần này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Nga Putin

Vào tháng trước, Nga đã ám chỉ việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Israel. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, các cuộc tấn công vào Syria đã khiến cho Moscow suy nghĩ về các cam kết trước đó và khả năng phải đưa S-300 vào Syria nhằm phòng thủ.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về vấn đề cung cấp S-300 cho Cộng hòa Ả Rập Syria với Bộ Quốc phòng; tuy nhiên, quyết định cuối cùng “chưa được xác định”.

“Cho đến hiện tại, chúng tôi không nói đến việc vận chuyển các hệ thống phòng thủ hiện đại mới. Quân đội Syria đã sẵn sàng mọi thứ cần thiết”, ông Kozhin nói.

Theo các nhà quan sát, việc ông Kozhin nói về việc “lực lượng phòng không Syria đã đủ mạnh, không cần thiết phải có S-300” là một tuyên bố miễn cưỡng khi thực tế cho thấy, Nga không muốn đưa S-300 cho Syria là mong muốn bảo toàn quan hệ giữa Moscow và Tel Aviv.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon từng cho biết, hai nước đã bí mật thỏa thuận không xâm phạm lẫn nhau. Đây được cho là lý do khiến Nga lưỡng lự.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Hiện tại, quá trình vận chuyển S-300 chưa từng được thông báo.”

Trong thời gia qua, việc cung cấp tên lửa cho ông Assad cùng với sự đột phá quân sự vào Syria đã giúp Nga tăng cườn sức mạnh của mình tại Trung Đông.

Theo Reuters, Israel liên tục thuyết phục Moscow không bán S-400 cho Syria. Israel đã từng thực hiện các cuộc không kích vào các chuyến hàng tàu. Vào ngày 10/5, Israel cho biết đã tấn công vào căn cứ quân sự của Iran tại Syria.

S-300 là hệ thống tên lửa sản xuất từ thời Xô-viết. Tuy nhiên, từ khi hiện đại hóa và nâng cấp các phiên bản mới, tên lửa này được thiết kế bắn hạ máy bay quân sự và các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/an-y-ly-do-dang-sau-viec-nga-ban-giao-s300-cho-syria-338655.html