Ẩn ý!

Trong bối cảnh Hàn Quốc và các nước ASEAN họp hội nghị cấp cao ở Busan, trong đó Seoul có nhấn mạnh đến mối quan hệ với Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã tập trận pháo kích từ một hòn đảo ở biên giới liên Triều trên Hoàng Hải, vi phạm một thỏa thuận quân sự giữa hai bên.

Trong bối cảnh Hàn Quốc và các nước ASEAN họp hội nghị cấp cao ở Busan, trong đó Seoul có nhấn mạnh đến mối quan hệ với Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã tập trận pháo kích từ một hòn đảo ở biên giới liên Triều trên Hoàng Hải, vi phạm một thỏa thuận quân sự giữa hai bên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã xác nhận, Triều Tiên đã tập trận pháo kích. Và Seoul mạnh mẽ chỉ trích động thái lần này của Bình Nhưỡng, nhấn mạnh, các cuộc tập trận pháo kích mà Triều Tiên đề cập vi phạm thỏa thuận quân sự ký ngày 19-9 vốn được giới chức quân sự hai nước nhất trí và được thực hiện toàn diện. “Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức mọi hành động quân sự ở khu vực biên giới, vốn bị lo ngại làm gia tăng căng thẳng quân sự, và tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận này”, Seoul nhấn mạnh.

Trong khi, hãng thông tấn KCNA cũng đưa tin về vụ thử này, khẳng định. nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh tập trận bắn đạn pháo khi ông thăm đơn vị quân đội trên đảo Changrin ngay phía Bắc của Đường giới hạn phía Bắc (NLL), vốn là hải giới thực tế ở Hoàng Hải. Tuy nhiên, KCNA không đưa tin chi tiết về ngày ông Kim thị sát cũng như các thông tin cụ thể khác. Hôm 19-9-2018, hai miền Triều Tiên ký Thỏa thuận quân sự toàn diện (CMA) trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng, kêu gọi mở hàng loạt biện pháp xây dựng hòa bình và giảm căng thẳng, chẳng hạn như ngừng tất cả các hành vi thù địch nhằm vào nhau.

Cựu chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) Vincent Brooks nhận định, cuộc tập trận pháo binh gần đây của Triều Tiên từ hòn đảo ở biên giới liên Triều trên Hoàng Hải có thể là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng không còn tôn trọng thỏa thuận quân sự liên Triều. Nhiều người cũng dậy sóng trước những cuộc tập trận pháo kích lần này của Triều Tiên bởi vụ việc lần này có thể đồng nghĩa rằng, có khả năng sẽ có thêm các hành động như vậy nữa. Bởi lẽ, cuộc tập trận này có thể là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng không còn muốn quan tâm đến CMA nữa.

Động thái này thật sự làm dấy lên nhiều lo ngại cho quan hệ liên Triều, nhất là trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới đây cũng liên tục thị sát các căn cứ quân sự trong tháng này.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_216596_an-y-.aspx