Andy Murray chấn thương, nguy cơ bị Nadal chiếm ngôi số 1

Việc không tham dự giải Cincinnati Open có thể khiến Andy Murray phải trả giá bằng chính vị trí số 1 thế giới của mình.

Với chấn thương hông đang gặp phải, Andy Murray đã chính thức nói lời rút lui khỏi giải quần vợt Cincinati Open. Trên Facebook cá nhân, Murray viết: “Thật tiếc là tôi sẽ không thi đấu ở Cincinnati do phải tiếp tục quá trình phục hồi. Tôi luôn muốn được thi đấu ở đó, và tôi sẽ trở lại vào năm sau. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ với mục tiêu trở lại thi đấu tại New York (nơi diễn ra US Open”.

Những chấn thương hông từ lâu đã là một vấn đề với Murray. Giờ đây, tay vợt người Scotland đang nỗ lực hết sức để có thể trở lại thi đấu tại US Open sẽ khởi tranh vào ngày 28 tháng này.

Việc Andy Murray cho biết anh vẫn có thể thi đấu ở US Open là một tín hiệu tốt, trước những thông tin cho rằng Murray sẽ phải ngồi ngoài trong phần còn lại của mùa giải. Tuần trước, Murray cũng đã không thể thi đấu tại giải Master được tổ chức tại Montreal.

Andy Murray sẽ không thể tham dự giải Cincinnati vì chấn thương.

Việc Murray vắng mặt tại Cincinnati đồng nghĩa với việc anh có thể mất vị trí số 1 thế giới vào tay Rafael Nadal. Tay vợt 31 tuổi người Tây Ban Nha xếp ngay sau Murray, và anh chỉ cần lọt vào bán kết của giải đấu này là đủ điều kiện để vươn lên số 1 thế giới. Ở Cincinnati, Nadal cũng sẽ được xếp là hạt giống số 1.

Đây là những thông tin khiến người hâm mộ Murray cảm thấy lo lắng. Năm nay, Murray thi đấu không quá thành công khi không thể vô địch bất cứ giải Grand Slam nào dù là tay vợt số 1 thế giới. Nếu phong độ trên vẫn tiếp diễn, không loại trừ khả năng anh sẽ không thể kết thúc năm ở vị trí này.

Trước Murray, đã có 2 tay vợt rút lui khỏi Cincinati là Novak Djokovic và Stan Wawrinkia. Trường hợp của Djokovic, không chỉ Cincinnati mà anh sẽ bỏ lỡ cả phần còn lại của mùa giải.

Hòa Lộc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/andy-murray-chan-thuong-nguy-co-bi-nadal-chiem-ngoi-so-1-post770327.html