Angel Di Maria về Napoli, tại sao không?

Một mùa hè chuyển nhượng bận rộn với Napoli lại tiếp tục. Theo tờ Football Italia, đội bóng chủ sân San Paolo đang nhắm đến ngôi sao Angel Di Maria nhằm nâng tầm hàng tấn công vốn đã rất mạnh. Năm nay đã bước sang tuổi ba mươi, có lẽ cầu thủ người Argentina nên ra đi để tìm lại phong độ đỉnh cao của mình, trước khi chìm vào bóng tối.

Không thể phủ nhận rằng Angel Di Maria là một ngôi sao trên bầu trời bóng đá trong gần một thập kỉ đã qua. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chỉ thực sự tỏa sáng ở Real Madrid. Kể từ khi chuyển sang Manchester United, trước lối chơi thiên về sức mạnh tại xứ sở sương mù, dần dần bản năng của cầu thủ người Argentina đã không còn được như xưa. Nhằm cứu vãn sự nghiệp, anh rời Old Trafford chỉ sau một mùa bóng và đến với Paris Saint-Germain. Tại Parc des Princes, phần nào anh đã khiến các manucians cảm thấy tiếc nuối. Song, với sự xuất hiện của bộ đôi đắt giá Neymar và Kylian Mbappe trong mùa hè vừa qua, chỗ đứng của Di Maria đã bị đe dọa nghiêm trọng. Ba mươi là số lần Di Maria ra sân chính thức trong mùa giải trước, nhưng phần lớn trong số đó đến khi Neymar gặp chấn thương nặng, không thể thi đấu.

Tương lai của Di Maria ở PSG đang không còn chắc chắn.

So với Neymar và Mbappe, Di Maria hoàn toàn thua thiệt về giá trị chuyển nhượng cũng như sức trẻ. Thể lực và tốc độ của anh không còn được như thời còn thi đấu tại Santiago Bernabeu nữa. Vì vậy mà sau mùa hè này, rất có thể tiền vệ người Argentina sẽ nói lời chia tay Parc des Princes để được ra sân thi đấu thường xuyên hơn. Biết được thông tin này, Napoli đã nhanh chóng ngỏ lời. Điều này làm các tifosi của đội bóng miền nam Italia cảm thấy rất vui.

Năm nay đã ba mươi tuổi, nên Di Maria không còn phù hợp với lối chơi giàu tốc độ như thời còn ở Manchester United hay Paris Saint-Germain. Tuy nhiên, môi trường bóng đá Italia lại hoàn toàn khác. Serie A vốn có lối chơi rất chậm rãi, đề cao tính phòng ngự có hệ thống và sự chính xác trong những đường chuyền. Những Edin Dzeko, Andrea Pirlo,…dù tuổi tác đã cao, phong độ suy giảm, nhưng vẫn còn có thể thi đấu trọn vẹn chín mươi phút. Aleksandar Kolarov vẫn miệt mài bên hành lang cánh trái của AS Roma trong suốt mùa giải. Vì vậy, nếu đến với Napoli, Di Maria sẽ tiếp tục được tỏa sáng trong quãng thời gian thăng hoa cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ.

Napoli là một đội bóng giàu tham vọng. Dù nhiều lần thất bại trong cuộc đua giành Scudetto, nhưng không vì thế mà các đối thủ có thể đánh giá thấp Partenopei. Và sau mỗi mùa giải trắng tay như vậy, chủ tịch Aurelio de Laurentiis lại càng quyết tâm phá vỡ sự thống trị của Juventus. Qua từng năm, những bản hợp đồng chất lượng lại cập bến San Paolo. Ở Napoli đã có sẵn những kế hoạch rõ ràng, cộng với tinh thần quyết thắng, nên không khó để đội bóng miền nam Italia này có thể thuyết phục các ngôi sao. Nếu kế hoạch được ban lãnh đạo đề ra có thể khiến Angel Di Maria cảm thấy hào hứng, anh chắc chắn sẽ gật đầu gia nhập Partenopei.

Di Maria có cơ hội tái hợp với người thầy cũ Carlo Ancelotti nếu gia nhập Napoli.

Đặc biệt hơn, mùa hè này, nếu chuyển đến Italia thi đấu, tiền vệ người Argentina sẽ có cơ hội gặp lại người thầy cũ Carlo Ancelotti. Cả hai đã từng làm việc với nhau khi còn ở Real Madrid. Chính Carletto đã giúp Di Maria phát huy tối đa khả năng của mình, trở thành một ngôi sao không thể thiếu trên bầu trời Santiago Bernabeu. Anh ngày một trưởng thành hơn, được sử dụng ở nhiều vị trí và dần dần trở nên đa năng, có thể chơi tốt ở hai cánh hoặc như một hộ công phía sau các tiền đạo. Bên cạnh đó, Ancelotti cũng giúp anh giành được danh hiệu UEFA Champions League quý giá, điều mà nhiều cầu thủ luôn ao ước. Vì vậy, khi Di Maria cập bến Napoli, Carletto chắc chắn sẽ giúp anh tìm lại được phong độ như trước đây, có được cái kết viên mãn trước khi rời xa sự nghiệp đỉnh cao.

Cuối cùng, về với Napoli, Di Maria sẽ có cảm giác như đang sống trong ngôi nhà của mình. Đẳng cấp của anh đã được cả thế giới ghi nhận và các tifosi của Partenopei chắc chắn cũng biết điều ấy. Một cuộc sống không ồn ào, không scandal cũng giúp anh ghi điểm trong mắt các cổ động viên yêu mến Napoli. Bên cạnh đó, các cầu thủ Argentina luôn được chào đón khi cập bến San Paolo, từ Diego Maradona đến Ezequiel Lavezzi. Gonzalo Higuain cũng từng rất được yêu mến, cho đến khi anh quyết định chuyển sang đối thủ không đội trời chung Juventus. Vì vậy, Di Maria cũng sẽ được các tifosi của Napoli dang rộng vòng tay, dành cho anh những tình cảm đặc biệt. Nếu anh giúp đội bóng giành Scudetto, họ sẽ tôn anh lên như một vị thánh, đứng ngang hàng với Diego Maradona. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa!

Sau những gì đã trải qua, đến lúc này Angel Di Maria nên có sự lựa chọn cho tương lai của mình. Ở lại để tiếp tục là cầu thủ dự bị, hay ra đi, đến những nơi có nhiều người cần anh, để được chơi bóng nhiều hơn. Trên bờ nam đất nước ven bờ Địa Trung Hải, Napoli đã sẵn sàng chờ đợi cái gật đầu từ anh. Hi vọng rằng anh sẽ đáp lại tình cảm ấy.

(Bạn đọc: Faro)

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/angel-di-maria-ve-napoli-tai-sao-khong-d454252.html