Angela Phương Trinh và Hải 'con'… 100 tỷ

Angela Phương Trinh công khai chuyện được đại gia gặp mặt 20 phút trả giá 20 nghìn USD hay Quang Hải có thể đi Premier League đang trở thành tâm điểm cho dư luận trong nhiều ngày qua.

Hoàng Yến Chibi đã có một công bố gây xôn xao dư luận khi từng được 1 người gạ với giá 8 nghìn USD. Đáp lại, Hoàng Yến Chibi từ chối thẳng thừng với lý do vô giá.

Làng giải trí Việt không chỉ xôn xao với Hoàng Yến Chibi mà còn sốc với việc cô nàng nóng bỏng Angela Phương Trinh tiết lộ chỉ cần gặp mặt 20 phút sẽ được đại gia trả cho 20 nghìn USD. Một cái giá có thể là nghe giật mình, chỉ gặp mặt thôi đã có thể bỏ túi số tiền hơn 450 triệu - con số mà nhiều người mơ ước cả đời cũng không có được.

Tuy nhiên, cần nhắc một điều là Angela Phương Trinh đã nói điều này cách đây… 6 năm. Câu chuyện bỗng dưng bị “khai quật” và thu hút trở lại trong mấy ngày qua.

Angela Phương Trinh luôn thu hút cộng đồng mạng vì vẻ đẹp nóng bỏng.

Angela Phương Trinh luôn thu hút cộng đồng mạng vì vẻ đẹp nóng bỏng.

Thực hư, chuyện giá bị gạ có lẽ chỉ những Hoàng Yến Chibi và Angela Phương Trinh mới biết nhưng họ rõ ràng thu hút dư luận rất lớn. Nhất là thời điểm mà làng giải trí vừa trải qua scandal của các Á hậu, chân dài.

Mấy hôm nay, làng bóng đá Việt cũng đang xôn xao với ngôi sao Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ U23 Việt Nam liên tục xuất hiện trên khắp mặt báo vì được nhiều đội bóng nước ngoài chào mua. Trong đó có cả thông tin là một đội bóng ở Argentina sẵn sàng trả cho Hải “con” giá 3,5 triệu euro, tính ra cả trăm tỷ đồng.

Thẳng thắn, Quang Hải đang là ngôi sao gây ấn tượng của bóng đá Việt Nam ở hiện tại. Hải “con” chơi tốt từ giải U23 châu Á đến ASIAD 18. Tuy nhiên, giá khủng 100 tỷ được chào mua từ 1 đội bóng Argentina nghe thực sự quá mơ hồ, thậm chí nhiều người gọi là “nổ”.

Bản hợp đồng lịch sử của bóng đá Việt Nam tính đến hiện tại là Công Vinh bỏ đội của bầu Hiển về với bầu Kiên: giá 14 tỷ. Chưa có cầu thủ Việt Nam nào phá được mức phí chuyển nhượng kỷ lục của Công Vinh.

3,5 triệu euro cho một cầu thủ dưới 23 tuổi cũng chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Thế nên, nếu có CLB chào mua thì Quang Hải xuất ngoại sẽ tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Tính ra, CLB Hà Nội cho Quang Hải đi sẽ quá hời về thương hiệu và danh tiếng.

Tuy nhiên, CLB Hà Nội cũng chưa bao giờ công bố chuyện Quang Hải được chào mua với giá 100 tỷ. Sự thật là điều không được kiểm chứng. Tất cả chỉ đang được đồn đoán, đồn thổi theo cách khiến nhiều người liên tưởng đến chuyện các cô nàng giải trí… khoe giá được đại gia gạ tình, chủ đích là thu hút dư luận.

Đơn giản, Hải “con” tăng thêm sức hút sẽ mang đến hiệu ứng lớn cho CLB Hà Nội đạt được nhiều mực đích khác nhau, trong đó có cả con tính về hình ảnh và kinh tế. Ví dụ CLB Hà Nội được nhiều người quan tâm, đến sân theo dõi nhiều hơn, tức phát triển về hình ảnh lẫn thương hiệu…

Nguyễn Quang Hải có thực sự được chào với giá 100 tỷ?

Rõ ràng, sau hiệu ứng U23 Việt Nam thì thời điểm quá thích hợp để đẩy hình ảnh Quang Hải lên một tầm cao mới trong mắt người hâm mộ. Một phép tính hợp lý nếu xét về khía cạnh truyền thông, đánh bóng hình ảnh trong bóng đá.

Vấn đề là Quang Hải có học được cách chịu nổi sức ép dư luận hay không. Không phải cầu thủ nào cũng đủ tự tin đứng trong sức ép dư luận như Lê Công Vinh. Ngoài ra, tư tưởng của cầu thủ trẻ nổi tiếng khác với việc hình thành cho thói quen “tôi là ngôi sao 3,5 triệu euro”, rồi mãi không thể vượt qua cái bóng chính mình, trở thành bi kịch theo kiểu “thần đồng không thể lớn”.

Vậy nên, tốt nhất là để cho Quang Hải chơi bóng, có cơ hội thực sự xuất ngoại thì… nên để Hải “con” đi. Đó là điều tốt cho bóng đá Việt Nam trong hành trình vươn ra biển lớn, còn chưa “đủ lông đủ cánh” đã vội tung hô quá lời, giá thổi so với thực tế sẽ đáng lo đấy!

Đông Tà

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/soc-khi-angela-phuong-trinh-bi-ga-gia-20-nghin-usd-va-hai-con-100-ty-3659632.html