Angola chuẩn bị khai thác mỏ kim cương lớn nhất thế giới

Angola đã chính thức khai trương mỏ kim cương Luele mới, mỏ lớn nhất ở nước này, đồng thời cũng một trong những mỏ có trữ lượng kim cương lớn nhất thế giới. Dự án có khả năng tăng gấp đôi sản lượng kim cương khai thác hàng năm của Angola.

Theo đó, mỏ kim cương mới này có độ sâu 600 mét nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lunda Sul và dự kiến sẽ mang lại 628 triệu carat kim cương trong "vòng đời" khai thác dự kiến là 60 năm.

Tổng thống Angola Joao Lourenco và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên khoáng sản, dầu khí Diamantino Azevedo đã tham dự buổi lễ hôm 27/11 đánh dấu việc Công ty khai thác Luele bắt đầu triển khai hoạt động của mỏ.

Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Azevedo cho biết: "Việc sản xuất tại mỏ này sẽ góp phần làm tăng đáng kể sản lượng kim cương ở Angola".

Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo rằng quốc gia Trung Phi này đang khởi động dự án trị giá 600 triệu USD vào thời điểm không thích hợp. Nhu cầu kim cương toàn cầu đã giảm do bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao ở Mỹ, nơi chiếm 55% nhu cầu kim cương thế giới, cũng như sự phục hồi yếu sau đại dịch COVID-19 và sự cạnh tranh từ đá quý sản xuất trong phòng thí nghiệm.

Nhu cầu về kim cương thô đã giảm trong những tháng gần đây. Ấn Độ, nơi 90% đá quý thô trên thế giới được cắt và đánh bóng, đã yêu cầu các công ty khai thác toàn cầu ngừng bán kim cương để xử lý lượng hàng tồn đọng.

Tuy nhiên, người ta tin rằng dự án Luele có thể mang lại nguồn thu ngân sách bổ sung cho Angola đang trogn tình trạng lạm phát và thu hút thêm đầu tư vào nước này.

Theo ENDIAMA E.P., công ty kim cương quốc doanh của Angola, Angola sở hữu trữ lượng kim cương khoảng 150 triệu carat, có thể giao dịch trong thời gian từ 15 năm đến 20 năm.

Phát biểu trong buổi trình bày những thành tựu và triển vọng về sản xuất, tiếp thị và xuất khẩu kim cương, tại Bộ Tài nguyên Khoáng sản, Dầu khí ở thủ đô Luanda, Miguel Vemba, Giám đốc Điều hành Khai thác và Quản lý Cổ phần của ENDIAMA E.P., cho biết, 80% tổng trữ lượng đến từ các nguồn sơ cấp và 20% từ các dự án bồi tích.

Trong quý 1 và quý 2 năm nay, lĩnh vực kim cương được hưởng lợi từ khoản đầu tư khoảng 193 triệu USD, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Điệp Nguyễn (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/angola-chuan-bi-khai-thac-mo-kim-cuong-lon-nhat-the-gioi-post274902.html