Angola vẫn chưa sẵn sàng cắt giảm sản lượng đền bù

Reuters đưa tin hôm thứ Năm 2/7, trích dẫn các nguồn tin từ OPEC, Angola không sẵn sàng bù đắp cho việc chưa tuân thủ đúng theo thỏa thuận cắt giảm của OPEC +, nước này vẫn chưa cắt giảm sản lượng sâu hơn trong quý 3.

Trong nhiều tuần qua, lãnh đạo của OPEC - Ả Rập Saudi, đã cố gắng để thuyết phục những nước chậm trễ thực hiện thỏa thuận OPEC + - cụ thể là Iraq, Nigeria, Angola và Kazakhstan - để cắt giảm sản lượng sâu hơn so với dự kiến vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9, để bù đắp cho việc họ không tuân thủ đầy đủ thỏa thuận vào tháng 5 và tháng 6.

Trong tháng 6, OPEC + đã đồng ý để kéo dài mức cắt giảm sản lượng kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày thêm một tháng cho đến cuối tháng 7, đối với các quốc gia không tuân thủ 100% hạn ngạch cắt giảm trước, họ phải bù đắp cho hành vi của mình bằng cách cắt giảm sâu hơn trong quý 3.

Tại cuộc họp trực tuyến sau cuộc họp của OPEC +, Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Xê Út - Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, đã thẳng thắn bày tỏ: “ Chúng tôi không chấp nhận những ai thiếu tuân thủ.”

Tuy nhiên, Iraq, Nigeria và Angola vẫn tiếp tục tăng sản lượng dầu nhiều hơn cho phép vào tháng 6 trong khi tổng sản lượng của OPEC giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ, nhờ cắt giảm sản lượng kỷ lục và những nỗ lực cắt giảm thêm trong tháng trước của Ả Rập Saudi và các đối tác vùng Vịnh.

Iraq - vốn là thành viên ít tuân thủ nhất trong tổ chức OPEC+ - đã hứa sẽ bù đắp cho việc thiếu tuân thủ thỏa thuận cắt giảm trong tháng 5 và tháng 6 bằng cách cắt giảm sâu hơn vào tháng 7 và các tháng tiếp theo.

Nhưng Angola vẫn chưa hứa hẹn bất cứ điều gì, theo nguồn tin của Reuters.

Một nguồn tin của OPEC tiết lộ với Reuters: “ Angola cho biết, họ sẽ không cắt giảm đền bù trong khoảng thời gian từ tháng 7-9 như các nước còn lại mà chỉ có thể cắt giảm bồi thường vào tháng 10-12.

Theo nguồn tin về kế hoạch xuất khẩu của Angola tiết lộ với Reuters, trong tháng 8, Angola dự định giao hết tất cả các hợp đồng dầu cho khách hàng ở Ấn Độ và Trung Quốc, bao gồm MRPL, Indian Oil Corp (IOC) và đơn vị thương mại Unipec của Sinopec.

Mới hôm qua, Tạp chí Phố Wall đã đưa tin rằng Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út - Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, đe dọa châm ngòi cuộc chiến giá dầu mới nếu Angola và Nigeria không cắt giảm bù.

Yến Phạm

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/angola-van-chua-san-sang-cat-giam-san-luong-den-bu-573504.html