Ảnh ấn tượng trong tuần (11-18/8): Cuộc 'săn lùng' chiến binh thánh chiến ở Mali và chơi trận giả ở Syria

Máy bay hạ cánh khẩn cấp ở Nga, chiến dịch 'săn lùng' các chiến binh thánh chiến ở Mali, biểu tình ở Mexico và chơi trận giả ở Syria... là những ảnh ấn tượng trong tuần qua.

Vận động viên người Mỹ Simone Biles trình diễn trên cầu thăng bằng trong nội dung thi đấu đơn nữ Giải vô địch Thể dục dụng cụ Mỹ được tổ chức ở thành phố Kansas, ngày 9/8. Simone Biles đã tạo nên lịch sử, trở thành vận động viên thể dục dụng cụ đầu tiên thực hiện cú đúp hai vòng lộn trên cầu và tiếp đất thăng bằng. (Nguồn: Getty Images)

Thân cây bị cháy trong vụ cháy rừng ở gần làng Makrimalli trên đảo Evia, Hy Lạp, ngày 14/8. Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra trên hòn đảo rộng thứ hai Hy Lạp đã khiến hàng trăm người dân phải sơ tán, Thủ tướng Hy Lạp cũng đã phải hủy một kỳ nghỉ Hè. (Nguồn: AFP)

Chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Ural Airlines chở 226 hành khách phải hạ cánh khẩn cấp trên cánh đồng ngô, gần sân bay quốc tế Zhukovsky ở Nga, ngày 15/8 do va phải một đàn mòng biển. Giới chức cho biết, có 55 người (trong đó có 17 trẻ em) bị thương, rất may không có người thiệt mạng. Truyền thông Nga gọi cuộc hạ cánh này là "điều thần kỳ ở Ramensk", cơ trưởng Damir Yusupov được ca ngợi là "anh hùng". (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh “buồn rầu” của các nhân viên thuộc Sở giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 14/8. Chứng khoán Mỹ đã đồng loạt lao dốc trong ngày 14/8, trong đó chỉ số Dow Jones có phiên tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2019 khi “bốc hơi” hơn 800 điểm. Cùng ngày, lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm giảm xuống dưới mức lãi suất kì hạn 10 năm và tạo thành một hiện tượng hiếm thấy trên thị trường trái phiếu có tên gọi "đường cong lãi suất đảo ngược". Đây là chỉ báo đáng tin cậy cho thấy một đợt suy thoái kinh tế đang đến gần. (Nguồn: Getty Images)

Hai người đàn ông bình thản ngồi trên tảng đá trong khi những cơn sóng lớn dồn dập cuồn cuộn va vào đá ở bến cảng Porthcawl, xứ Wales, ngày 10/8. Văn phòng dự báo thời tiết Met đã đưa ra cảnh báo về những cơn gió có tốc độ lên đến 60 dặm/giờ (hơn 96km/h) và giông bão đối với phần lớn diện tích xứ Wales. (Nguồn: Getty Images)

Các sĩ quan cảnh sát canh gác bên ngoài ngôi nhà, nơi xảy ra vụ nổ súng giữa nghi phạm bị truy nã có vũ trang và lực lượng cảnh sát ở phía Bắc Philadelphia, Mỹ, ngày 14/8. Nghi phạm đã cố thủ trong nhà 8 giờ đồng hồ, bắn bị thương 6 cảnh sát nhưng sau đó buộc phải đầu hàng lực lượng chức năng. (Nguồn: Getty Images)

Hình ảnh rực rỡ của một trận mưa sao băng Perseid hằng năm xảy ra ở gần Mitzpe Ramon, Israel, ngày 13/8. (Nguồn: Reuters)

Dòng nham thạch đỏ rực bên trong miệng núi lửa Nyiragongo tại Công viên Quốc gia Virunga, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 9/8. (Nguồn: Reuters)

Người dân Palestine chơi đùa tại bãi biển ở Tel Aviv trong lễ hội Eid Al Adha, ngày 14/8, sau khi Israel cấp giấy phép du lịch cho người Palestine ở Bờ Tây. (Nguồn: AP)

Hai con sư tử trắng nằm trong chiếc giỏ tại hiệp hội giải cứu động vật "Carlie de tigre" ở La Mailleraye-sur-Seine, Pháp, ngày 11/8. (Nguồn: Getty Images)

Các cậu bé chơi trận giả với những chiếc súng nhựa ở al-Dana, tỉnh Idlib, vùng đất do lực lượng phiến quân kiểm soát ở Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/8. (Nguồn: Getty Images)

Những ngư dân ngắm bình minh vào một buổi sáng dự báo có giông bão ở Sanibel, Florida, Mỹ, ngày 15/8. (Nguồn: AP)

Người dân tham dự buổi lễ tưởng niệm 22 nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt tại Công viên Đại học Tây Nam ở El Paso, Texas, Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Diễn viên Rose McGowan - người tố cáo ông trùm Harvey Weinstein lạm dụng tình dục, biểu diễn vở Planet 9 tại lễ hội Edinburgh ở Edinburgh, Scotland. (Nguồn: PA)

Người phụ nữ nằm thư giãn trên võng bên hồ Cișmigiu vào một buổi tối thời tiết nóng bức ở Bucharest, Rumania. (Nguồn: AP)

Các nữ cảnh sát tại hiện trường vụ biểu tình đốt phá tầng 2 nhà ga xe lửa ở Mexico City, Mexico. Các cuộc biểu tình vì nữ quyền chống lại bạo lực giới đang ngày một diễn ra nhiều hơn ở Mexico City sau khi tình trạng bạo lực tình dục gia tăng và mới đây hai cô gái tuổi teen bị một nhóm cảnh sát cưỡng bức. Quan chức Mexico cho biết đã bắt giữ các cảnh sát nghi cưỡng bức hai cô gái nyà và đang tiến hành điều tra. (Nguồn: AP)

Người phụ nữ đứng trên những tảng đá ở bờ biển trong lễ hội tôn giáo Eid al-Adha tại khu vực Sarayburnu của thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Getty)

Các binh sĩ Pháp thuộc Nhóm chiến thuật sa mạc Belleface (Belleface Desert Tactical Group) cắm trại qua đêm trong khuôn khổ chiến dịch Barkhane nhằm “săn lùng” các chiến binh thánh chiến ở Ndaki, Mali. (Nguồn: Reuters)

Dương Liễu

(theo NBC News, The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-trong-tuan-11-188-cuoc-san-lung-chien-binh-thanh-chien-o-mali-va-choi-tran-gia-o-syria-99545.html