Ảnh ấn tượng trong tuần (2-8/12): Các nhà lãnh đạo NATO 'buôn chuyện' và thông điệp từ Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cưỡi bạch mã trên đỉnh núi thiêng, các nhà lãnh đạo NATO 'tán gẫu', điên cuồng mua sắm nhân ngày giả giá Black Friday... là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC, CNN và The Guardian tổng hợp.

Đám cháy rừng ngoài tầm kiểm soát trên dãy núi ở bang New South Wales, Australia. Theo các nhà khoa học, năm nay, do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng và độ ẩm không khí giảm, mùa cháy rừng tại Australia đến sớm hơn và mức độ thiệt hại nghiêm trọng hơn. (Nguồn: Getty Images)

Nữ hoàng Anh Elizabeth II trò chuyện với khách mời trong buổi tiếp tân tại Cung điện Buckingham, London, nhân Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cuộc họp của lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập khối quân sự này. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói chuyện trong buổi tiệc tiếp tân dành cho các nhà lãnh đạo NATO tại Cung điện Buckingham. Đoạn video về cuộc nói chuyện này đã được truyền thông công bố, cho thấy các nhà lãnh đạo trên đã nói về cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump sau đó đã phản ứng giận dữ trước sự việc này. Thủ tướng Canada Trudeau cũng thừa nhận ông đã nói về Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: CNN)

Người dân thu hoạch hạt dẻ nước (water chestnut) ở Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Sau 5-6 giờ đồng hồ thu hoạch mỗi ngày, trung bình mỗi người kiếm được khoảng 250 Rupee (3,5 USD). (Nguồn: AP)

Ngày 2/12, một cặp vợ chồng đặt hoa trên cầu London, Anh để tưởng nhớ 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố hôm 29/11. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. (Nguồn: Getty Images)

Người dân chen nhau mua mua TV giảm giá tại siêu thị ở Sao Paulo, Brazil trong đợt khuyến mại Black Friday. (Nguồn: Getty Images)

Người dân trượt tuyết trên những chiếc ván trượt được làm bằng da ngựa tại Jiangjunshan, hay còn gọi là Núi General, một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Altay, Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với binh sĩ tại Sân bay Bagram ở Afghanistan trong chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ quân sự này. Đây là lần đầu tiên ông Trump tới Afghanistan trên cương vị Tổng thống Mỹ, diễn ra gần một năm sau khi ông cũng bất ngờ tới thăm căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Ông Trump đã dùng bữa tối với các binh sĩ trước khi thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình với nhóm phiến quân Taliban vốn đang bị đình trệ. (Nguồn: Getty Images)

Vận động viên thi đấu tại giải Lướt sóng Vans World Cup 2019 tại Backdoor Pipeline, bờ biển phía Bắc của đảo Oahu, quần đảo Hawaii. (Nguồn: Getty Images)

Du khách sử dụng những chiếc khăn để bám vào nhau, tránh bị gió to xô ngã khi leo lên Vạn Lý Trường Thành dưới thời tiết giá lạnh ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Trong khi cảnh sát và người biểu tình đang đụng độ căng thẳng trên đường phố ở Santiago, Chile, ngày 4/12, một người đàn ông vẫn thản nhiên thưởng thức món đồ uống của mình. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh trên là một trong các hành động của nguời dân khi biểu tình chống Chính phủ ở Baghdad, Iraq, ngày 3/12. (Nguồn: AFP)

Con hổ được chăm sóc tại trung tâm chăm sóc động vật ở Villena, Tây Ban Nha, ngày 2/12. Trước đó, vào tháng 10, chính quyền một tỉnh biên giới của Ba Lan đã tìm thấy 10 con hổ tiều tụy được vận chuyển trái phép trong thùng chiếc xe tải đang trong hành trình từ Italy đến Nga. Năm trong số 10 con hổ này đã được đưa đến Villena sau nhiều tuần phục hồi sức khỏe tại một sở thú ở Ba Lan. (Nguồn: AFP)

Thợ lặn hóa trang thành ông già Noel trong một sự kiện quảng cáo ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Bức tượng in 3D được ra mắt tại Amsterdam, Hà Lan vào đúng Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1/12. Cứ sau 40 giây, bức tượng lại “khóc”, tượng trưng cho việc cứ 40 giây trôi qua, trên thế giới lại có 1 người thiệt mạng vì dịch AIDS. (Nguồn: EPA)

Người biểu tình Palestine chạy khỏi vòi rồng của lực lượng Israel trong cuộc biểu tình tại Gaza. (Nguồn: Getty Images)

Các nhà hoạt động khí hậu chặn tuyến đường sắt dẫn đến nhà máy sản xuất điện từ than đá Jänschwalde ở Cottbus, Đức. (Nguồn: EPA)

Người mẹ đưa con gái đi qua chiếc xe đẩy chất đầy củi tại một trại tị nạn tạm thời bên cạnh trại Moria trên đảo Lesbos, Hy Lạp. Chính phủ Hy Lạp tuyên bố sẽ đóng cửa 3 trại tị nạn vì tình trạng quá tải và dự định thay thế bằng các cơ sở khép kín mới có sức chứa lớn hơn nhiều. (Nguồn: AFP)

Những chú gấu Bắc cực bên ngoài ngôi làng Ryrkaypiy ở Nga. Tình trạng những tảng băng yếu ven biển đã khiến hơn 50 con gấu Bắc cực phải tập trung ở rìa làng và không thể “dạo chơi” trên băng như thường lệ. (Nguồn: Getty Images)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và vợ, phu nhân Ri Sol Ju cùng các quan chức Triều Tiên cưỡi ngựa trên núi Paektu trong bức ảnh được truyền thông nước này công bố ngày 4/12. Theo giới phân tích, hình ảnh ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi thiêng Paektu có thể là tín hiệu báo trước quyết định của Triều Tiên về chương trình hạt nhân. (Nguồn: KCNA)

Dương Liễu

(theo NBC, CNN, The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-trong-tuan-2-812-cac-nha-lanh-dao-nato-buon-chuyen-va-thong-diep-tu-trieu-tien-105813.html