Ảnh ấn tượng trong tuần (23-30/6): Thanh bình chụp ảnh selfie ở Pháp và xung đột ở Bờ Tây

Du khách chụp ảnh selfie ở Pháp, xung đột ở Bờ Tây, nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, ứng viên đảng Dân chủ Mỹ tranh luận cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020... là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC News và The Guardian tổng hợp.

Chuyên gia biểu diễn thăng bằng trên không Nik Wallenda đi trên một sợi dây treo trên cao tại Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ, ngày 23/6. Nik và em gái Lijana Wallenda đã đi từ hai đầu của sợi dây dài 1.300 feet (hơn 396m) treo giữa hai tòa tháp, họ gặp nhau ở giữa sợi dây, Lijana ngồi trên dây và để Nik bước qua. Cả hai tiếp tục đi về đầu bên kia của sợi dây. Đây là lần biểu diễn trên dây cao đầu tiên của Lijana kể từ sau tai nạn suýt mất mạng vào năm 2017. (Nguồn: Reuters)

Các ứng viên tổng thống Mỹ năm 2020 của đảng Dân chủ Mỹ tham gia cuộc tranh luận đầu tiên do NBC News tổ chức vào ngày 26/6 tại Miami. Theo đài NBC, ngoài số khán giả xem truyền hình, sự kiện chính trị này còn thu hút hơn 9 triệu người xem trên internet. 20 ứng viên Dân chủ sẽ tiếp tục chạy đua đến giữa năm sau khi đảng này lựa chọn ra một ứng viên duy nhất để đối đầu với ứng viên bên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. (Nguồn: AP)

Hố bom lớn trên cánh đồng lúa mạch gần Ahlbach, Đức, ngày 24/6. Các chuyên gia cho rằng một quả bom nằm sâu dưới lòng đất từ Thế chiến II và đã phát nổ vào ngày 23/6. (Nguồn: Getty Images)

Cậu bé nhảy xuống bể bơi ở Frankfurt, Đức, ngày 26/6, khi nhiệt độ lên tới 100 độ F (hơn 37 độ C). Người dân trên khắp châu Âu đang trải qua những ngày nắng nóng có thể vượt kỷ lục trong tháng Sáu hằng năm. (Nguồn: AFP)

Nguời dân giải nhiệt ở hồ Geneva, Lutry, Thụy Sỹ. Các nhà chức trách đã kêu gọi trẻ em và người già ở trong nhà và đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng về hậu quả của việc mất nước, say nắng khi một đợt nắng nóng kéo dài chưa từng có đang diễn ra khắp châu Âu. Các nhà khí tượng học cho biết, nhiệt độ sẽ đạt hoặc thậm chí vượt 40 độ C, trải dài từ Tây Ban Nha đến Thụy Sỹ. (Nguồn: AP)

Con báo đốm bơi ở vườn thú Bordeaux-Pessac ở Pessac, Tây Nam nước Pháp, ngày 26/6. (Nguồn: Getty Images)

Người dân chèo thuyền gỗ nhặt rác thải nhựa trên sông Citarum ở Bandung, Tây Java, Indonesia, ngày 26/6. Trong nhiều thập kỷ qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực làm sạch dòng sông, tuy nhiên, họ đã thất bại. Con sông này hiện là một trong những nơi ô nhiễm nhất thế giới, ngập trong rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp. (Nguồn: AFP)

Ứng viên phe đối lập, Ekrem Imamoglu, thuộc Đảng Nhân dân Cộng hòa, tổ chức ăn mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng Istanbul trước hàng ngàn người ủng hộ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 23/6. Cách đây 3 tháng, ông Imamoglu giành chiến thắng bất ngờ đầy sít sao trong cuộc đua giành chức thị trưởng Istanbul. Tuy nhiên, kết quả này không được đảng cầm quyền AKP công nhận vì cáo buộc có nhiều vi phạm trong quá trình bầu cử. Cuộc bầu cử được tổ chức lại, và lần này, thay vì một chiến thắng sít sao, ứng viên đối lập Imamoglu giành chiến thắng áp đảo, với 54% số phiếu bầu, bỏ xa ứng viên Binali Yildrim của đảng AKP. (Nguồn: Getty Imges)

Du khách chụp ảnh selfie ở khu du lịch tại Nice, Pháp, ngày 24/6. (Nguồn: AFP)

Jonathan Paredes, vận động viên môn Cliff Diving (nhảy xuống sông từ vách núi) của Mexico nhảy xuống từ độ cao 27 mét tại Islet Vila Franca do Campo trong cuộc thi Red Bull Cliff Diving World Series được tổ chức tại Sao Miguel, Azores, Bồ Đào Nha, ngày 22/6. (Nguồn: Getty Images)

Các phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã chụp được ảnh núi lửa Raikoke phun trào lần đầu tiên sau 100 năm 'ngủ yên' vào ngày 22/6. Raikoke là núi lửa thuộc Quần đảo Kuril của Nga, và đã phun trào hai lần trước đó - vào năm 1778 và 1924. (Nguồn: NASA)

Những người di cư Honduras đi xe lửa chở hàng ở Salto del Agua, Mexico để về phía Bắc, tìm cách nhập cư vào Mỹ. Mexico đã triển khai 6.500 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở phía Nam của đất nước và 15.000 binh sĩ khác làm nhiệm vụ dọc biên giới phía Bắc, nhằm ngăn chặn người di cư đi qua lãnh thổ Mexico để vào Mỹ. (Nguồn: AP)

Nữ nhiếp ảnh gia người Palestine chạy ra khỏi những làn khí gas do lực lượng Israel sử dụng để đối phó với cuộc biểu tình ở Bờ Tây. (Nguồn: Reuters)

Các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu ngồi trên mặt đất sau khi vào mỏ than nâu ở Garzweiler, Đức để biểu tình chống các hoạt động công nghiệp không tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Các nhà hoạt động đã biểu tình, chiếm giữ mỏ than lộ thiên này để yêu cầu chính quyền địa phương hành động chống lại sự nóng lên toàn cầu. (Nguồn: AFP)

Người mẫu trình diễn thiết kế ấn tượng trong bộ sưu tập nam Xuân Hè 2020 của nhà thiết kế Nhật Bản Masanori Morikawa dành cho nhà mốt Christian Dada trong tuần lễ thời trang Paris, Pháp. (Nguồn: EPA)

Cậu bé Suleiman Yusuf, 8 tuổi, uống sữa trực tiếp từ con bò mẹ của gia đình mình tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kachia Grazing, Kachia, Nigeria. (Nguồn: AFP)

Dương Liễu

(theo NBC News và The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-trong-tuan-23-306-thanh-binh-chup-anh-selfie-o-phap-va-xung-dot-o-bo-tay-96762.html