Ảnh ấn tượng trong tuần (3-9/2): Nỗi ám ảnh virus corona, Super Bowl cuốn hút và ông Trump được tha bổng

Cả thế giới đang gồng mình đối phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump được tha bổng trong vụ luận tội, xả súng ở Thái Lan... là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC, The Guardian... tổng hợp.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xé bản sao bài phát biểu Thông điệp Liên bang ngay sau khi Tổng thống Donald Trump đọc xong tại phiên họp Quốc hội, ngày 4/2. Đây được coi là hành động chưa từng có tiền lệ tại Mỹ. Sau hành động này, Chủ tịch Hạ viện thuộc phe đảng Dân chủ nói rằng: “Đó là điều lịch sự nhất tôi có thể làm dành cho ông Trump trong số các lựa chọn khác”. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm tờ báo với tiêu đề "Trump acquitted" (Trump được tha bổng) trong sự kiện Bữa sáng cầu nguyện quốc gia thường niên lần thứ 68 được tổ chức tại Nhà Trắng, Washington, ngày 6/2. Trước đó 1 ngày, Thượng viện Mỹ đã quyết định tha bổng với cả hai cáo buộc: cản trở Quốc hội và lạm quyền đối với ông Trump do Hạ viện đề xướng. (Nguồn: Reuters)

Ngày 3/2, người đàn ông băng qua đường cao tốc vắng vẻ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi được coi là tâm điểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (nCoV) gây ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến tối ngày 9/2, số người nhiễm nCoV trên toàn cầu là 37.589 người, trong đó có 368 trường hợp ngoài Trung Quốc lục địa, 813 người tử vong. (Nguồn: Getty Images)

Các nhân viên quân sự Ba Lan mặc trang phục bảo hộ nói chuyện với những người từ Vũ Hán, Trung Quốc về nước khi sân bay quá cảnh tại ở Marseilles, Pháp. WHO đã phát thông báo kêu gọi cộng đồng toàn cầu hỗ trợ 675 triệu USD để giúp kiểm soát sự lây lan của nCoV. (Nguồn: Getty Images)(Nguồn: AP)

Ông chủ một quán trà ngoài trời ở gần hồ Qargha tại Kabul, Afghanistan, ngày 4/2. (Nguồn: Reuters)

Phi hành gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Christina Koch vui mừng khi tàu vũ trụ Soyuz MS-13 của Nga hạ cánh thành công ở gần Zhezkazgan, Kazakhstan, ngày 6/2, đưa cô và đồng nghiệp người Nga Alexander Skvortsov cùng kỹ sư hàng không vũ trụ châu Âu Luca Parmitano trở về Trái đất an toàn sau 328 ngày làm việc trên Trạm vũ quốc tế (ISS), với quãng di chuyển trên không trung vào khoảng 223,65 triệu km. Đây là một kỷ lục về số ngày làm việc liên tiếp của một nữ phi hành gia trên vũ trụ. Cuộc hành trình này của 3 nhà du hành vũ trụ rất quan trọng bởi NASA đang có kế hoạch trở lại Mặt trăng theo chương trình Artemis và chuẩn bị đưa con người thám hiểm Sao Hỏa. (Nguồn: AP)

Hai anh em Mustafa Erbay và Baran Erbay cho một trong những con lạc đà của họ ăn qua ô cửa sổ ở quận Baskale của tỉnh Van, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Getty Images)

Hai ngôi sao ca nhạc hàng đầu thế giới Shakira và Jennifer Lopez biểu diễn trong chương trình nghỉ giải lao Super Bowl Halftime Show 2020, tại sân vận động Hard Rock, Miami, Mỹ, ngày 3/2. Đây là show diễn giữa giờ nghỉ trong trận chung kết Siêu bóng bầu dục nước Mỹ. Sau 52 mùa giải, Super Bowl đã vượt qua khuôn khổ chương trình thể thao mà trở thành sân khấu riêng lẻ, được trình diễn bởi các ngôi sao hạng A. (Nguồn: Reuters)

Em bé di cư lo sợ chạy ra khỏi đám đông bởi đụng độ giữa cảnh sát chống bạo động và người di cư trong cuộc biểu tình bên ngoài trại tị nạn Kara Tepe trên đảo Lesbos, Hy Lạp, ngày 3/2. (Nguồn: Reuters)

Người dân ủng hộ cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden chờ đợi công bố kết quả cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên theo hình thức họp kín của đảng Dân chủ ở Des Moines, bang Iowa, Mỹ, ngày 3/2. Tuy nhiên, sau khi cuộc họp kết thúc, đảng Dân chủ tại bang này đã thông báo hoãn công bố kết quả cuộc bầu cử với lý do để kiểm tra sự chính xác của kết quả bỏ phiếu. (Nguồn: New York Times)

Cảnh sát biên giới Israel bị nguời biểu tình Palestine tấn công bằng bom xăng trong cuộc biểu tình ở Hebron, Bờ Tây nhằm phản đối Kế hoạch Hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Reuters)

Một phiến quân nổi dậy Syria bắn đại bác trong cuộc đụng độ với lực lượng Chính phủ tại tỉnh Idlib, Syria. (Nguồn: Getty Images)

Hình ảnh hiện trường cuộc biểu tình phản đối Chính phủ của người dân ở Najaf, Iraq. Các cuộc biểu tình chống Chính phủ ở Iraq bùng phát từ tháng 10/2019 khi nhiều người dân thể hiện sự giận dữ trước tình trạng tham nhũng, dịch vụ yếu kém và tỷ lệ thất nghiệp cao tại nước này. Giờ đây, các cuộc biểu tình đã bước sang tháng thứ 5, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng. (Nguồn: Reuters)

Nhân viên cứu hộ đi vào trung tâm mua sắm Terminal 21 ở thành phố Nakhon Ratchasima (còn gọi là Korat), vùng Đông Bắc Thái Lan, tối ngày 8/2 sau khi một quân nhân xả súng điên cuồng khiến 26 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Sáng ngày 9/2, các nguồn tin quân sự và cảnh sát Thái Lan cho biết, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt đối tượng xả súng. Hung thủ được xác định là Thượng sĩ Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, động cơ gây án là sự hận thù liên quan tới một thỏa thuận đất đai mà kẻ tấn công cho là lừa đảo. (Nguồn: Reuters)

Châu chấu sa mạc tại Khu bảo tồn Nasuulu, Kenya. Việc những đàn châu chấu ước tính lên tới hàng tỷ con đang tấn công những cánh đồng Kenya hiện nay được coi là đợt bùng phát nạn châu chấu tồi tệ nhất trong 70 năm qua tại đất nước này. Chính phủ Kenya đã phải sử dụng máy bay chuyên dụng để phun thuốc trừ sâu nhằm tiêu diệt những kẻ tấn công mùa màng. (Nguồn: AP)

Người dân di dạo trong công viên phủ đầy tuyết trắng khi nhiệt độ ngoài trời tăng lên mức 1 độ C tại Moscow, Nga. (Nguồn: EPA)

Nhân viên cứu hộ khẩn cấp làm việc tại hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 5/2. Chiếc máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ trượt khỏi đường băng, lao thẳng xuống con mương và vỡ nát phần đầu khi hạ cánh khẩn trong thời tiết xấu. Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 179 người bị thương. Những người bị thương đã hoảng loạn chạy ra từ vết nứt ở phần bụng máy bay. (Nguồn: AP)

Dương Liễu

(theo NBC, The Guardian...)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-trong-tuan-3-92-noi-am-anh-virus-corona-super-bowl-cuon-hut-va-ong-trump-duoc-tha-bong-109204.html