Ảnh ấn tượng tuần 14-20/6: Ông Putin nói về 'đáy' quan hệ Nga-Mỹ; ông Biden nổi giận với phóng viên và đổ xô săn kim cương

Tổng thống Putin nói về 'đáy' quan hệ Nga-Mỹ trong họp báo sau cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, bầu cử ở Iran, Tổng thống Pháp chụp ảnh selfie… là những ảnh ấn tượng trong tuần được Reuters, CNN, The Guardian,... tổng hợp.

Bức ảnh ấn tượng cho thấy nhân viên an ninh ra hiệu cho giới truyền thông lùi lại khi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov; Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ lần đầu tiên tại biệt thự cổ La Grange, Geneva, Thụy Sỹ, ngày 16/6. (Nguồn: Reuters)

Bức ảnh ấn tượng cho thấy nhân viên an ninh ra hiệu cho giới truyền thông lùi lại khi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov; Tổng thống Mỹ Joe Biden và Ngoại trưởng Antony Blinken bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ lần đầu tiên tại biệt thự cổ La Grange, Geneva, Thụy Sỹ, ngày 16/6. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Villa La Grange, Geneva, Thụy Sỹ, ngày 16/6. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã nêu những quan điểm về an ninh mạng, kiểm soát vũ khí, nhân quyền và vấn đề Ukraine. Theo Sputnik, “không bao giờ được khơi lên cuộc chiến tranh hạt nhân trên thế giới” là nội dung quan trọng trong tuyên bố chung sau Hội nghị. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Ông Putin nói, hai bên đã có cuộc gặp "mang tính xây dựng", các nước đồng ý mở lại Đại sứ quán của nhau ở Moscow và Washington. Trả lời câu hỏi về "đáy" trong quan hệ của Nga với Mỹ, nhà lãnh đạo Điện Kremlin cho hay: "Bây giờ tôi khó nói, bởi vì tất cả những hành động làm xấu đi quan hệ Nga-Mỹ không phải do chúng tôi, mà do phía Mỹ khởi xướng. Các nghị sĩ là những nhà sáng tạo, họ còn nghĩ ra những gì ở đó nữa thì tôi không biết". (Nguồn: Getty)

Tổng thống Mỹ Biden trong buổi họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin. Cuối buổi họp, ông Biden đã nổi giận với phóng viên của CNN vì một câu hỏi liên quan tới niềm tin của ông chủ nhà Trắng về ông chủ Điện Kremlin. (Nguồn: AP)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chụp ảnh selfie với công chúng khi đến thăm lâu đài Villers-Cotterets đang được tu bổ, trong chuyến công tác một ngày tới khu vực phía Bắc Villers-Cotterets, Pháp, ngày 17/6. (Nguồn: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giới thiệu một tài liệu trong ngày thứ ba tại Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công nhân Triều Tiên khóa 8 tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Bức ảnh được công bố ngày 17/6. (Nguồn: KCNA)

Tổng thống Israel Reuven Rivlin (giữa), tân Thủ tướng Naftali Bennett (bên phải) và Ngoại trưởng Yair Lapid chụp ảnh với các Bộ trưởng của chính phủ mới tại Jerusalem, ngày 14/6. Việc Quốc hội Israel phê chuẩn chính phủ liên hiệp, với thành phần không có đảng Likud, đồng nghĩa với việc Thủ tướng kỳ cựu của nước này Benjamin Netanyahu, người cầm quyền lâu nhất tại Israel với 12 năm, phải rời nhiệm sở. (Nguồn: Reuters)

Người dân mặc áo mưa trong khi chờ bỏ phiếu bầu cử tổng thống tại một điểm bỏ phiếu ở Tehran, Iran, ngày 18/6. Ngày 19/6, Bộ trưởng Nội vụ Iran Rahmani Fazli cho biết, Thẩm phán bảo thủ Iran Ebrahim Raisi đã trở thành tân Tổng thống của đất nước sau khi giành chiến thắng áp đảo tại cuộc bầu cử năm 2021. (Nguồn: Reuters)

Những người ủng hộ ông Pedro Castillo ăn mừng sau khi ứng cử viên cánh tả giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống với 50,12% phiếu bầu tại Lima, Peru. (Nguồn: EPA)

Các công nhân làm dịch vụ tang lễ mệt mỏi nằm nghỉ tại một nghĩa trang dành riêng cho các nạn nhân Covid-19 ở Bandung, Indonesia khi số ca mắc và tử vong do dịch bệnh tại quốc gia Đông Nam Á tăng cao. (Nguồn: Getty)

Nhân viên y tế yêu cầu các thành viên trong một gia đình đi tiêm vaccine phòng Covid-19 trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh ở Havana, Cuba, ngày 17/6. (Nguồn: Reuters)

Các cậu bé người Palestine tò mò cầm cây súng AK của binh sĩ thuộc Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam tại thành phố Gaza. (Nguồn: Getty)

Các thành viên lực lượng an ninh Israel bắt giữ một người biểu tình Palestine trong cuộc đụng độ gần Cổng Damascus, ngay bên ngoài Thành cổ Jerusalem, ngày 17/6. (Nguồn: Reuters)

Các học viên của một học viện quân sự cầm hoa trong lễ tốt nghiệp ở thành phố Donetsk, Ukraine, ngày 17/6. (Nguồn: Reuters)

Cảnh sát chống bạo động sử dụng vòi rồng để ngăn chặn cuộc biểu tình chống chính phủ tại Bogotá, Colombia. (Nguồn: Getty)

Người đàn ông dắt xe đạp băng qua nơi đoàn tàu bị trật bánh San Isidro Mazatepec, Tala, bang Jalisco, Mexico, ngày 15/6. Theo lực lượng chức năng địa phương, đoàn tàu chở hàng bị trật bánh và lật nhào vào những ngôi nhà dọc theo đường ray khiến một người dân thiệt mạng và 3 người khác bị thương. (Nguồn: Getty)

Những chiếc xuồng bơm hơi được những người di cư sử dụng để băng qua Kênh Dover, sang Anh từ Pháp, được cất giữ trong một khu phức hợp. Theo Bộ Nội vụ Anh, hơn 500 người di cư đã nhập cảnh trái phép vào nước này trong tuần cuối cùng của tháng 5. Ngoài ra, 3.600 người khác đã bị chính quyền Pháp ngăn chặn trước khi thực hiện hành trình băng qua kênh. (Nguồn: Getty)

Các nhà du hành thuộc Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, từ trái sang gồm: Tang Hongbo, Nie Haisheng và Liu Boming, vẫy tay chào công chúng tại lễ phóng tàu vũ trụ Thần Châu 12 tại Trung tâm Phóng vệ tinh Jiuquan ở Jiuquan, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ngày 17/6. Nhiệm vụ của các phi hành gia là ở lại trên quỹ đạo trong khoảng 3 tháng, tham gia xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung. (Nguồn: Getty)

Người đàn ông Rohingya tìm kiếm đồ đạc của mình còn sót lại trong đống tro tàn sau trận hỏa hoạn tại một trại tị nạn ở New Delhi, Ấn Độ. (Nguồn: Getty)

Người dân đào bới để tìm kiếm thứ mà họ tin là kim cương sau khi có người phát hiện những viên đá không rõ nguồn gốc ở làng KwaHlath, Ladysmith, Nam Phi. Hàng trăm người đã đổ xô đến ngôi làng sau khi một người chăn gia súc vào tuần trước đã tìm được một số ít những viên sỏi giống như pha lê không rõ nguồn gốc. (Nguồn: Getty)

Người đàn ông tìm kiếm những món đồ còn giá trị tại bãi rác tái chế gần Căn cứ Không quân Bagram, ở Bagram, Afghanistan, ngày 17/6. (Nguồn: Getty)

Các thành viên của Lực lượng cứu hộ vũ trang Hoàng gia Morocco tham gia cuộc diễn tập mô phỏng vũ khí hóa học do Cơ quan giảm thiểu mối đe dọa Quốc phòng Mỹ tổ chức trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự "Sư tử châu Phi", tại cảng Agadir, Morocco, ngày 15/6. (Nguồn: Getty

Bộ váy và chiếc mũ độc đáo của một người tham dự Ngày Phụ nữ tại cuộc đua ngựa Hoàng gia Ascot, ở Ascot, phía Tây London, Anh, ngày 17/6. (Nguồn: Getty)

Cổ động viên đội tuyển Scotland ở khu vực dành cho người hâm mộ, bên ngoài sân vận động ở Glasgow, Scotland, ngày 14/6, trước trận đấu giữa đội nhà và CH Czech trong khuôn khổ EURO 2020. Đội tuyển Scotland đã có trận đấu ở một giải đấu lớn đầu tiên sau 23 năm. (Nguồn: Getty)

Vận động viên Linoy Ashram của Israel thi đấu trong trận chung kết tại Giải vô địch thể dục nhịp điệu châu Âu ở Varna, Bulgaria, ngày 12/6. (Nguồn: Reuters)

Sĩ quan hải quân Sri Lanka đi ngang qua những bao tải đựng các mảnh vỡ được thu gom dạt vào bãi biển từ tàu container MV X-Press Pearl, con tàu đã bốc cháy và chìm ngoài khơi cảng Colombo, Ja-Ela, Sri Lanka vài tuần trước. (Nguồn: Reuters)

(theo Reuters, CNN, The Guardian,...)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-14-206-ong-putin-noi-ve-day-quan-he-nga-my-ong-biden-noi-gian-voi-phong-vien-va-do-xo-san-kim-cuong-148926.html