Ảnh ấn tượng tuần (18-24/7): Nga 'đáp lời' phương Tây trong cạnh tranh ở Trung Đông, Ukraine luyện quân, Covid-19 căng thẳng tại Trung Quốc

Xung đột Nga-Ukraine, pháo kích ở Khakov, các bên đạt thỏa thuận xuất khẩu lúa mì qua Biển Đen, Tổng thống Mỹ Biden mắc Covid-19, Hoàng tử Anh phát biểu tại Liên hợp quốc, nắng nóng kỷ lục, cháy rừng ở châu Âu… là những ảnh ấn tượng trong tuần do CNN, Reuters, The Guardian tổng hợp.

Từ trái sang: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong cuộc gặp tại Tehran, Iran, ngày 19/7. Chuyến thăm của ông Putin tới Iran và Hội nghị thượng đỉnh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran được coi là cơ hội giúp Moscow tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với phương Tây. Diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Israel và Saudi Arabia, dư luận đánh giá chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga Putin tới Tehran là “lời đáp” của Moscow trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng tại Trung Đông. (Nguồn: THX)

Từ trái sang: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi trong cuộc gặp tại Tehran, Iran, ngày 19/7. Chuyến thăm của ông Putin tới Iran và Hội nghị thượng đỉnh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ-Iran được coi là cơ hội giúp Moscow tạo lập thế cân bằng chiến lược trong quan hệ với phương Tây. Diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Israel và Saudi Arabia, dư luận đánh giá chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga Putin tới Tehran là “lời đáp” của Moscow trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng tại Trung Đông. (Nguồn: THX)

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres (hàng đầu bên trái), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan (hàng đầu bên phải) chứng kiến Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov (người đứng bên trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar trao đổi văn kiện thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, ngày 22/7, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng ngày, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ ký thỏa thuận về việc nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc cho các thị trường quốc tế qua Biển Đen nhằm giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Thỏa thuận do Ankara và LHQ làm trung gian. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước giới truyền thông khi ông đến Căn cứ Andrews ở Maryland, ngày 20/7. Ngày hôm sau, ông Biden xác nhận có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 với các triệu chứng nhẹ. (Nguồn: Reuters)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) cùng vợ, bà Melania và một số thành viên trong gia đình tham dự lễ tang của bà Ivana Trump, ở New York, Mỹ, ngày 20/7. Bà Ivana là người vợ đầu tiên của ông Donald Trump, hai người có 3 con chung gồm Donald Jr., Ivanka và Eric. (Nguồn: Reuters)

Thái tử Charles của Vương quốc Anh cầm chiếc kính lúp khi trò chuyện vui vẻ với Michael Johnson trong chuyến thăm một xưởng đồng ở Newlyn, Anh, ngày 18/7. (Nguồn: Getty)

Hoàng tử Harry của Anh phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ nhân lễ trao Giải thưởng Nelson Mandela, ngày 18/7. Trong bài phát biểu, Hoàng tử Harry bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà lãnh đạo Nam Phi quá cố, đề cập những vấn đề đang gây nhức nhối trên toàn cầu hiện nay, trong đó đáng chú ý nhất là đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu. (Nguồn: Getty)

Thủ tướng Italy Mario Draghi làm dậy sóng chính trường sau khi phát biểu trước Hạ viện ở Rome, ngày 21/7. Ông Draghi từ chức sau khi một số đảng chủ chốt trong liên minh của ông tẩy chay một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong chính phủ vào tối 20/7. (Nguồn: Reuters)

Binh sĩ Ukraine bắn pháo trong đợt huấn luyện ở Kharkov, Ukraine, ngày 19/7. (Nguồn: AP)

Các tòa nhà bị phá hủy bởi bom đạn xung đột ở phía Bắc Saltivka, Kharkov, Ukraine, ngày 17/7. (Nguồn: Reuters)

Sĩ quan cảnh sát giúp người phụ nữ lớn tuổi rời khỏi căn hộ trong một tòa chung cư bị hư hại bởi xung đột ở Kramatorsk, thuộc vùng Donetsk, miền Đông Ukraine, ngày 19/7. (Nguồn: Reuters)

Nhân viên công vụ giúp thành viên Đội cận vệ của Nữ hoàng Anh uống nước trong khi đang làm nhiệm vụ dưới thời tiết nắng nóng, bên ngoài Cung điện Buckingham ở London, Anh, ngày 18/7. Các quốc gia châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. (Nguồn: Reuters)

Người đàn ông dùng tờ báo làm quạt khi đi tàu điện ngầm ở London, Anh, ngày 18/7. Xứ sở sương mù đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, phá vỡ mốc nhiệt cao mọi thời đại vào ngày 19/7 với 40,3 độ C. (Nguồn: AP)

Con voi tắm để giữ mát tại một vườn thú ở Copenhagen, Đan Mạch, ngày 20/7. (Nguồn: Getty)

Xe chữa cháy đi qua El Pont de Vilomara, Tây Ban Nha, nơi vừa trải qua trận cháy rừng lớn, ngày 18/7. (Nguồn: Reuters)

Lính cứu hỏa tạo ra đám cháy chiến thuật ở Louchats nhằm cắt đường lây lan của hỏa hoạn khi đám cháy rừng tiếp tục lan rộng ở vùng Gironde, Tây Nam nước Pháp, ngày 17/7. (Nguồn: Reuters)

Lính cứu hỏa Panagiotis Haratsis xử lý đám cháy rừng ở ngoại ô phía Đông Bắc của Pallini gần Athens, Hy Lạp. Tuần qua, tại nhiều nước như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Hy Lạp, Morocco, các đám cháy rừng tiếp tục hoành hành trên diện tích hàng chục nghìn ha khi đợt nắng nóng kéo theo nhiệt độ tăng kỷ lục khắp khu vực. (Nguồn: EPA)

Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy một cánh đồng cỏ khô hạn ở Roncarolo, Italy, ngày 20/7. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở 5 khu vực miền Bắc đất nước trong bối cảnh hạn hán ngày càng nghiêm trọng. (Nguồn: Getty)

Con trâu nước đi gần mỏ dầu ở tỉnh Basra của Iraq, ngày 18/7. (Nguồn: Getty)

Nhân viên y tế chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở Thượng Hải, Trung Quốc. Tuần qua, các ca nhiễm mới Covid-19 ở nước này đã tăng lên gần 700 mỗi ngày, trong bối cảnh chính phủ vẫn theo đuổi chính sách “zero Covid”. (Nguồn: Reuters)

Đông đảo người dân ở Meghalaya, Ấn Độ dùng ô che nắng khi tham gia lễ hội Behdienkhlam, được tổ chức hằng năm sau mùa gieo hạt tại địa phương. (Nguồn: Getty)

Dàn người mẫu trình diễn các thiết kế ấn tượng tại Fashion Freak Show của Jean Paul Gaultier ở The Roundhouse, London, Anh, ngày 18/7. (Nguồn: Getty)

Đoàn tàu chạy qua khu vực gần nơi thu hoạch muối của hồ muối Burlinskoye ở vùng Altai, Nga, ngày 20/7. (Nguồn: Reuters)

(theo CNN, Reuters, The Guardian...)

Dương Liễu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-18-247-nga-dap-loi-phuong-tay-trong-canh-tranh-o-trung-dong-ukraine-luyen-quan-covid-19-cang-thang-tai-trung-quoc-191928.html