Ảnh ấn tượng tuần (22-28/6): Ông Trump nổi giận, 'sóng thần' Covid-19 càn quét Brazil và nụ hôn thời giãn cách xã hội

Ông Trump tái khởi động chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, dịch Covid-19 càn quét Brazil và Ấn Độ, lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng Phát xít tại Nga… là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC, The Atlantic, The Guardian… tổng hợp.

Người dân ủng hộ Tổng thống Donald Trump khi ông có bài thuyết trình tranh cử của ông tại Tulsa, Oklahoma, Mỹ. Đương kim Tổng thống Mỹ đã bắt đầu nối lại các hoạt động vận động tranh cử, lần đầu tiên kể từ đầu tháng 3, khi đại dịch Covid-19 bùng phát. (Nguồn: AP)

Ban quản lý chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump khẳng định buổi diễn thuyết tại Tulsa, bang Oklahoma, có gần 1 triệu người đăng ký tham dự, dựa trên số lượng đăng ký nhận vé. Tuy nhiên, ngày 21/6, nhà lãnh đạo Mỹ khi bước ra sân khấu lại chứng kiến số người tham dự ít hơn nhiều lần con số này. Trong ảnh, cả khán đài tại Tulsa chỉ có 1 người ủng hộ ngồi lọt thỏm. Dẫn một số nguồn thạo tin, New York Times cho biết Tổng thống Trump đã rất sốc trước số người tham dự quá ít. Ông giận dữ la mắng các trợ lý ngay trước khi bước lên sân khấu.(Nguồn: Reuters)

Chỉ huy trưởng lực lượng biên phòng Mỹ Rodney Scott làm “hướng dẫn viên” cho Tổng thống Trump trong chuyến thăm của Tổng thống tới bức tường biên giới với Mexico ở San Luis, Arizona, ngày 23/6. Dự án xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico được thực hiện theo chủ trương của Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn làn sóng người di cư bất hợp pháp từ các nước khu vực Trung Nam Mỹ vào nước này đã đạt được tiến độ nhanh chóng với hơn 320 km đã được hoàn thành. (Nguồn: AP)

Người biểu tình cố gắng kéo đổ bức tượng Tổng thống thứ 7 của nước Mỹ Andrew Jackson xuống quảng trường Lafayette gần Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ, ngày 22/6. Cảnh sát đã kịp thời ngăn cản sự việc. (Nguồn: Getty Images)

Người biểu tình ngồi trên bậc cửa của tòa nhà Tòa án Tweed trong một cuộc biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc ở thành phố New York, Mỹ, ngày 23/6. (Nguồn: Getty Images)

Mọi người duy trì khoảng cách xã hội khi chơi tàu lượn siêu tốc tại công viên giải trí Worlds of Fun, thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ, ngày 22/6. Công viên đã được phép mở cửa với số giờ hạn chế trong ngày để giảm công suất hoạt động nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19 trong bối cảnh các doanh nghiệp tại bang được phép hoạt động trở lại. Tính đến ngày 28/6, dịch Covid-19 đã lan tới hơn 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 10 triệu ca nhiễm, hơn 502 nghìn người tử vong. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh với hơn 2,6 triệu ca mắc và hơn 128 nghìn ca tử vong, tiếp theo là Brazil, Nga, Ấn Độ và Anh. (Nguồn: AP)

Người dân ở trong các lồng chụp trong suốt, tham gia một lớp tập yoga ngoài trời của LMNTS Outdoor Studio để đảm bảo các biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 tại Toronto, Canada. (Nguồn: Reuters)

Cây xanh được đặt ở ghế dành cho khán giả trong buổi diễn tập chuẩn bị cho sự kiện nhà hát Gran Teatre del Liceu ở Barcelona, Tây Ban Nha được mở cửa trở lại sau thời gian đóng cửa vì đại dịch Covid-19 hoành hành, ngày 22/7. Việc đặt cây xanh ở ghế khán giả nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khán giả đối với các nhà hát sau khi mở cửa trở lại. (Nguồn: Reuters)

Cụ bà Agustina Canamero, 81 tuổi và cụ ông Pascual Perez, 84 tuổi, hôn nhau qua tấm chắn bằng nhựa trong suốt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại viện dưỡng lão ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 22/6. Đây là lần đầu tiên trong 59 năm kết hôn hai người xa nhau lâu đến thế. (Nguồn: AP)

Các thành viên của ban nhạc Tempero de Criola biểu diễn trên sân thượng một căn nhà trong bối cảnh người dân đang phải giãn cách xã hội, hạn chế ra ngoài giữa đại dịch Covid-19 hoành hành tại Turano favela, Rio de Janeiro, Brazil. (Nguồn: AP)

Người đàn ông đi ngang qua các ngôi mộ trong nghĩa trang Nossa Senhora Aparecida ở Manaus, Brazil. Tính đến ngày 28/6, Brazil ghi nhận tổng cộng hơn 1,3 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 57,1 nghìn người tử vong, là tâm dịch thứ 2 thế giới sau Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Các bác sĩ, y tá và tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe tham gia buổi tập thể dục trong sân của một cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Tangerang, Indonesia, ngày 22/6. (Nguồn: Getty Images)

Hình ảnh lễ tang vắng vẻ của một nạn nhân Covid-19 tại nghĩa trang công viên Jardin de los Angeles, phía Bắc Tegucigalpa, Honduras. (Nguồn: Getty Images)

Các em học sinh mẫu giáo của trường Doesuthit ở Bangkok, Thái Lan ăn trưa trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch Covid-19, ngày 23/6. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh các em học sinh và người thân thực hiện giãn cách xã hội bởi dịch Covid-19 trong một buổi lễ tốt nghiệp trung học tại Berlin, Đức, ngày 23/6. (Nguồn: AP)

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở New Delhi, Ấn Độ. Thủ đô New Delhi gần đây đã vượt Mumbai, trở thành thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 tại Ấn Độ. Tính đến ngày 28/6, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 546 nghìn ca nhiễm Covid-19, hơn 16,4 nghìn ca tử vong, là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng thứ 4 thế giới. (Nguồn: AFP)

Các học viên Không quân Ấn Độ diễu hành nhân lễ tốt nghiệp tại Học viện Không quân ở Dundigal, ngoại ô thành phố Hyderabad, Ấn Độ. (Nguồn: AP)

Hình ảnh trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9/5/1945-9/5/2020) tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow, Nga, ngày 24/6. Cuộc diễu binh lần này được tổ chức với quy mô lớn, với sự tham gia của các cựu chiến binh từng tham gia trong cuộc chiến chống phát xít Đức. (Nguồn: Getty Images)

Tòa nhà chính của Đại học quốc gia Lomonosov Moscow tại St. Petersburg, Nga được chiếu sáng trong sự kiện "Rays of Victory", kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, ngày 24/6. (Nguồn: Getty Images).

Hình ảnh của nhân vật truyền hình Mr. Bean được làm từ nhiều giống lúa khác nhau, được trồng trên một cánh đồng lúa ở Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh, phía Đông Bắc của Trung Quốc, ngày 24/6. (Nguồn: Getty Images)

Người dân tập yoga trên núi Lao Quân, Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc nhân sự kiện Ngày Quốc tế Yoga. (Nguồn: Getty Images)

Vận động viên Fletcher McCormack trượt tuyết trong giờ nghỉ trưa trên núi Buller của Australia, ngày 23/6. Các khu nghỉ mát trượt tuyết tại bang Victoria được phép mở cửa từ ngày 22/6 sau thời gian hạn chế do đại dịch Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

Vận động viên thực hiện một pha trình diễn nguy hiểm vào ngày đầu tiên của lễ hội thể thao dưới nước Dubai, gần tòa nhà chọc trời Burj Khalifa ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, ngày 25/6. (Nguồn: Getty Images)

Người dân chụp ảnh cánh đồng hoa oải hương tuyệt đẹp trước khi thu hoạch ở Roskorwell Farm, St Keverne, Cornwall, Anh ngày 24/6. (Nguồn: Getty Images)

Bất chấp dịch Covid-19, người dân vẫn tụ tập rất đông tại bãi biển trong đợt nắng nóng cao điểm ở Bournemouth, Anh, ngày 25/6. (Nguồn: Getty Images)

Người hâm mộ ăn mừng bên ngoài sân Anfield tại Liverpool, Anh khi CLB Liverpool giành danh hiệu vô địch Premier League mùa giải 2019/2020 sau 30 năm chờ đợi. (Nguồn: Getty Images)

Em bé Rawan al-Aziz, 6 tuổi, di tản từ miền Nam Idlib, chụp ảnh trong một lều ở Atme, Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Reuters

Một cậu bé tị nạn người Palestine đứng trên đống sắt vụn được tháo dỡ ra từ những chiếc ô tô ở trại tị nạn Khan Youni, Gaza. (Nguồn: EPA)

Phản ứng của người dân Mexico City sau trận động đất mạnh 7,4 độ richter xảy ra ở bờ biển phía Nam Mexico, ngày 23/6. (Nguồn: Reuters)

Dương Liễu

(theo The Atlantic, NBC, The Guardian...)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-22-286-ong-trump-noi-gian-song-than-covid-19-can-quet-brazil-va-nu-hon-thoi-gian-cach-xa-hoi-118439.html