Ảnh ấn tượng tuần (23-29/1): Tên lửa của Nga thuộc loại tốt nhất thế giới, lính Ukraine bắn 'vua chiến trường' 2S7 Pion, NATO tập trận ở sườn Đông

Xung đột Nga-Ukraine, ông Putin khẳng định tên lửa phòng không Moscow là một trong những loại vũ khí 'tốt nhất thế giới', biểu tình tại Peru, Palestine, hoạt động nhân Ngày Tưởng niệm Holocaust, mừng Tết Nguyên đán 2023… là những ảnh ấn tượng trong tuần do CNN, Reuters, The Guardian… tổng hợp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov tại dinh thự bang Novo-Ogaryovo bên ngoài Moscow, ngày 24/1. Theo TASS, trong cuộc gặp, ông Putin cho biết, Nga đang sản xuất gấp ba lần số lượng tên lửa do Mỹ sản xuất cho các hệ thống phòng không Patriot. Nhà lãnh đạo này lưu ý, hệ thống phòng không của Nga hoạt động chính xác, vận hành bình thường và “hiệu suất chiến đấu thực tế đã chứng minh rằng đây là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới". (Nguồn: Kremlin)

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov tại dinh thự bang Novo-Ogaryovo bên ngoài Moscow, ngày 24/1. Theo TASS, trong cuộc gặp, ông Putin cho biết, Nga đang sản xuất gấp ba lần số lượng tên lửa do Mỹ sản xuất cho các hệ thống phòng không Patriot. Nhà lãnh đạo này lưu ý, hệ thống phòng không của Nga hoạt động chính xác, vận hành bình thường và “hiệu suất chiến đấu thực tế đã chứng minh rằng đây là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới". (Nguồn: Kremlin)

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (trái) ôm Phó Thủ tướng Carmel Sepuloni khi rời Quốc hội ngày 25/1. Tuần trước, bà Ardern đã bất ngờ tuyên bố từ chức. Cùng ngày 25/1, ông Chris Hipkins đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng New Zealand, cho biết, đây là đặc ân và trách nhiệm lớn nhất trong cuộc đời và ông rất hào hứng với những thách thức phía trước. (Nguồn: Getty)

Ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của Đức, phát biểu tại Quốc hội liên bang, ngày 25/1. Các nhà lập pháp Đức đã tranh luận gay gắt về việc có nên gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine hay không trong bối cảnh xung đột với Nga đang tiếp diễn. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, các nhà lãnh đạo Đức và Mỹ đều tuyên bố sẽ gửi các đội xe tăng tới quốc gia Đông Âu. (Nguồn: Getty)

Các quân nhân Ukraine tham gia cuộc tập trận ở vùng Zaporizhzhia của nước này, ngày 23/1. (Nguồn: Reuters)

Binh sĩ Ukraine bắn pháo tự hành 2S7 Pion về phía các vị trí của Nga trên tiền tuyến gần Bakhmut thuộc vùng Donetsk, ngày 24/1. Được mệnh danh “vua chiến trường”, 2S7 Pion là một loại pháo tự hành mới được Ukraine hồi sinh tại các nhà máy sửa chữa ở Shepetivka và Rivne. (Nguồn: Reuters)

Ngày 25/1, Mục sư Canon Maggie McLean thắp 600 ngọn nến có hình Ngôi sao David trong một sự kiện ở York, Anh, nhân Ngày Tưởng niệm Holocaust (27/1). 600 ngọn nến được thắp lên để tưởng nhớ hơn 6 triệu người Do Thái đã bị sát hại trong thảm kịch Holocaust thời Thế chiến II. (Nguồn: Getty)

Quân nhân Pháp đi trên xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc trong cuộc tập trận tại một trường huấn luyện ở Smârdan, Romania, gần biên giới với Moldova. Khoảng 600 binh sĩ Pháp được triển khai tới Romania, một phần của lực lượng chiến đấu thuộc Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở sườn phía Đông của liên minh, đã thực hiện các cuộc tập trận thực chiến trong tuần này trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. (Nguồn: AP)

Người dân Palestine đốt lốp xe và vẫy cờ trong cuộc biểu tình phản đối cuộc đột kích của quân đội Israel ở thành phố Jenin, Bờ Tây dọc theo hàng rào biên giới với Israel. Vụ việc khiến 9 người Palestine thiệt mạng. Đáp trả, các chiến binh nước này bắn hai quả rocket từ Dải Gaza. (Nguồn: AP)

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở Lima, Peru. Tổng thống Peru Dina Boluarte kêu gọi một "thỏa thuận đình chiến quốc gia" sau nhiều tuần người dân tiến hành biểu tình khiến ít nhất 46 người thiệt mạng. (Nguồn: Getty)

Trẻ em Afghanistan học tại một lớp học ngoài trời ở tỉnh Kandahar, Dand, Afghanistan. (Nguồn: Getty)

Ngày 22/1, tại Monterey Park, California, Mỹ, người dân đặt hoa tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại một câu lạc bộ khiêu vũ ở địa phương trong lễ hội mừng Tết Nguyên đán của người châu Á. Vụ việc khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và làm 10 người khác bị thương. Nghi phạm 72 tuổi được xác nhận đã tử vong ngay tại hiện trường do tự sát. (Nguồn: Getty)

Giám đốc điều hành (CEO) Tesla Elon Musk rời tòa án liên bang ở San Francisco, Mỹ, ngày 24/1. Ông Musk, Tesla và các giám đốc công ty đang phải đối mặt với một vụ kiện của cổ đông về một dòng tweet năm 2018, trong đó tỷ phú này nói rằng ông đang nghĩ đến việc mua Tesla trong tư cách cá nhân với giá 420 USD một cổ phiếu và có "tài trợ được bảo đảm". Thông tin này dẫn đến việc vị CEO bị mất chức Chủ tịch điều hành của Tesla và phải trả hàng triệu USD tiền phạt và án phí. (Nguồn: AP)

Người dân mừng Tết Nguyên đán 2023 tại khu phố Tàu ở thành phố New York, Mỹ, ngày 22/1. (Nguồn: Reuters)

Xe cộ mắc kẹt trên đường cao tốc Shin-Meishin sau khi tuyết rơi dày ở Koka, Nhật Bản, ngày 25/1. (Nguồn: Getty)

Du khách cưỡi voi tại công viên rừng nhiệt đới ở Phuket, Thái Lan, ngày 21/1. (Nguồn: Reuters)

Erika Sedlacek đi thăng bằng trên dây ở độ cao 114 mét và dài 510 mét, ở Sao Paulo, Brazil, ngày 25/1. (Nguồn: Reuters)

Vận động viên trượt tuyết người Mỹ Mikaela Shiffrin ăn mừng trên bục vinh quang sau khi giành chiến thắng tại giải World Cup ở Kronplatz, Italy, ngày 24/1. Đây là lần thứ 83 cô giành chiến thắng tại World Cup, vượt qua người đồng hương Lindsey Vonn về số trận thắng nhiều nhất ở môn trượt tuyết nữ. (Nguồn: Getty)

Bức ảnh chụp từ trên không cho thấy một tảng băng trôi, có diện tích gần bằng vùng Greater London của Anh, vỡ ra khỏi thềm băng Brunt ở Nam Cực, ngày 22/1. Các nhà nghiên cứu cho biết, sự kiện này đã được dự kiến trước và không phải là hậu quả của biến đổi khí hậu. (Nguồn: Reuters)

Các ngôi sao tỏa sáng qua lớp vật chất mờ của đám mây phân tử tối Chamaeleon 1, cách Trái đất 630 năm ánh sáng. Hình ảnh quan sát bằng kính viễn vọng không gian James Webb, được công bố vào ngày 23/1. (Nguồn: NASA)

Người mẫu trình diễn thiết kế mới nhất của hãng thời trang cao cấp Viktor & Rolf ở Paris, Pháp, ngày 25/1. Đây là chiếc váy độc đáo bằng vải tuyn, nhiều tầng, lộn ngược che khuất khuôn mặt của người mẫu. (Nguồn: Getty)

Người mẫu, nữ doanh nhân Mỹ Kylie Jenner mặc chiếc váy quây được trang trí bằng đầu sư tử giả khi dự buổi trình diễn thời trang cao cấp của hãng Schiaparelli ở Paris, Pháp, ngày 23/1. (Nguồn: Getty)

Hàng nghìn con sếu dừng chân nghỉ ngơi tại khu vực Hồ Agamon Hula của Israel trong hành trình di cư theo mùa từ châu Âu sang châu Phi, ngày 26/1. (Nguồn: Getty)

Con cò trắng đậu trên cột đèn khi bầy sáo đá bay trên sa mạc Negev, gần thành phố Beer Sheva của Israel, ngày 25/1. (Nguồn: Getty)

Chú chó ở Rooh - một cơ sở chăn nuôi động vật tại khu vực Saqqara, Giza, ngoại ô Cairo, Ai Cập, ngày 22/1. Trên bức tường của cơ sở này có viết chữ “Help” (Xin hãy giúp đỡ). Hiện nay, các cơ sở nuôi động vật ở Ai Cập đang gặp khó khăn do chi phí thực phẩm, thuốc men nhập khẩu tăng cao và sự sụt giảm trong các khoản quyên góp từ thiện bởi đồng tiền Ai Cập mất giá. (Nguồn: Reuters)

(theo CNN, Reuters, The Guardian…)

Dương Liễu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-23-291-ten-lua-cua-nga-thuoc-loai-tot-nhat-the-gioi-linh-ukraine-ban-vua-chien-truong-2s7-pion-nato-tap-tran-o-suon-dong-214776.html