Ảnh ấn tượng tuần (27/6-3/7): Tấn công tên lửa ở Ukraine, Tổng thống Nga công du Tajikistan, Thượng đỉnh G7, NATO, 25 năm ngày Hong Kong về Trung Quốc

Xung đột Nga-Ukraine, tấn công tên lửa ở Kiev, Tổng thống Zelensky phát biểu trực tuyến tại Thượng đỉnh G7, xả súng dữ dội ở Canada, Hong Kong kỷ niệm 25 năm ngày trở về Trung Quốc… là những ảnh ấn tượng trong tuần do CNN, Reuters, The Guardian tổng hợp.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (thứ hai từ phải) và Phó Tổng thống Sara Duterte (thứ hai từ trái), tham dự lễ nhậm chức ở Manila, Philippines, ngày 30/6. Ông Marcos Jr. đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 5/2022. (Nguồn: AP)

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. (thứ hai từ phải) và Phó Tổng thống Sara Duterte (thứ hai từ trái), tham dự lễ nhậm chức ở Manila, Philippines, ngày 30/6. Ông Marcos Jr. đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 5/2022. (Nguồn: AP)

Từ trái qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson gặp nhau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 29/6. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Tajikistan Emomali Rakhmon chụp ảnh chung trong cuộc gặp ở Dushanbe, Tajikistan, ngày 28/6. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. (Nguồn: AP)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trực tuyến tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ngày 27/6. Ông Zelensky khẳng định xung đột giữa Nga và Ukraine phải kết thúc vào cuối năm nay, kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Moscow, đồng thời yêu cầu được viện trợ hệ thống phòng không và được đảm bảo an ninh. (Nguồn: Reuters)

Khói bốc lên sau cuộc tấn công tên lửa ở Kiev, Ukraine, ngày 26/6. Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 tháng (từ ngày 24/2 đến nay) mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. (Nguồn: Reuters)

Cụ bà Anna Satanovskaya, 84 tuổi, đau buồn khi mất người thân trong vụ pháo kích ở Kharkov, Ukraine, ngày 27/6. (Nguồn: Reuters)

Camera giám sát ghi lại vụ nổ khi tên lửa tấn công một địa điểm được cho là Kremenchuk, thuộc vùng Poltava, Ukraine. Hình ảnh được công bố vào ngày 28/6. (Nguồn: Instagram @zelenskiy_official)

Elisheva Chaya uống rượu dưới mạng che mặt trong lễ cưới theo phong tục của người Do Thái ở Berlin, Đức. Cô dâu người Ukraine và chú rể Gabriel Grigoriev gặp nhau 3 năm trước tại Odessa và đính hôn cách đây 2 năm. Họ đến Berlin vào tháng 3, ngay sau khi xung đột bùng nổ, cùng với một phần lớn cộng đồng người Do Thái của thành phố cảng. (Nguồn: EPA)

Thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ về hưu Stephen Breyer chứng kiến lễ tuyên thệ của người thay thế ông, bà Ketanji Brown Jackson, trong khi chồng bà, ông Patrick, giữ cuốn Kinh thánh, ngày 30/6. Bà Jackson là người phụ nữ da màu đầu tiên phục vụ trong Tòa án tối cao Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường phát hiện chiếc xe đầu kéo, bên trong chứa thi thể hàng chục người di cư ở San Antonio, Texas, Mỹ, ngày 27/6. Tổng cộng, 53 người đã thiệt mạng trong vụ - mà một nhân viên của Cơ quan điều tra an ninh nội địa gọi là - vụ buôn lậu người chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ. (Nguồn: Getty)

Đoàn tàu Amtrak nằm nghiêng sau khi trật bánh gần Mendon, Missouri, Mỹ, ngày 27/6. Ba người chết và ít nhất 50 người khác bị thương sau khi đoàn tàu tông vào xe ben tại một giao lộ. (Nguồn: AP)

Người dân mang theo cờ khi chạy ở Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày kỷ niệm 25 năm thành phố này được chuyển giao từ Anh cho Trung Quốc, ngày 1/7. (Nguồn: Reuters)

Anh Barakatullah chụp ảnh trước ngôi nhà bị hư hại do động đất ở làng Spolgin, huyện Spera, tỉnh Khost, Afghanistan, ngày 26/6. (Nguồn: Reuters)

Nhân viên cảnh sát tại hiện trường vụ cướp ngân hàng ở Saanich, British Columbia, Canada, ngày 28/6. Dù bị cảnh sát bao vây dày đặc cả trong lẫn ngoài ngân hàng nhưng 2 tên cướp nhất quyết không chịu buông súng đầu hàng. Kết quả, cuộc đấu súng dữ dội xảy ra khiến 6 cảnh sát bị thương, trong khi 2 tên cướp bị tiêu diệt. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh bão cát tại khu vực đền Imam Hussein ở thánh địa Kerbala, Iraq, ngày 26/6. (Nguồn: Reuters)

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy trên đất than bùn ở Ogan Ilir Regency của Indonesia, ngày 28/6. (Nguồn: Zuma)

Vận động viên ba môn phối hợp đạp xe qua Nice, Pháp, trong cuộc thi Người sắt, ngày 26/6. (Nguồn: Getty)

Vận động viên người Pháp Alexis Jandard thi đấu tại Giải vô địch bơi lội thế giới ở Budapest, Hungary, ngày 27/6. (Nguồn: Getty)

Dàn diễn viên (từ trái qua phải) Martin Short, Selena Gomez và Steve Martin tham dự buổi ra mắt mùa thứ hai của bộ phim truyền hình Only Murders in the Buildi (tạm dịch: Chỉ có những kẻ giết người trong tòa nhà), tại Los Angeles, Mỹ, ngày 27/6. (Nguồn: Reuters)

Du khách thích thú khi được phun nước tại hồ bơi ngoài trời WAI của công viên giải trí Yomiuriland, Tokyo, Nhật Bản, vào ngày mở cửa 1/7, khi khu vực xung quanh thủ đô trải qua ngày thứ bảy liên tiếp nhiệt độ trên 35 độ C. (Nguồn: Reuters)

Người phụ nữ Maasai đeo bó củi nhặt được trên lưng tại ngôi làng gần khu bảo tồn Selenkay, một khu bảo tồn thuộc sở hữu của cộng đồng ở Amboseli, Kenya. 10 căn lều sang trọng tại đây đã được mở cửa để chào đón khách du lịch trở lại sau khi dịch Covid-19 được khống chế. (Nguồn: Getty)

Chú đười ươi tên Hsiao-Nings bế con 13 ngày tuổi tại vườn thú ở Rostock, Đức, ngày 28/6. (Nguồn: Zuma)

Nước được nhìn thấy trên đỉnh một tảng băng ở Vịnh Disko của Greeland, ngày 29/6. (Nguồn: Getty)

(theo CNN, Reuters, The Guardian...)

Dương Liễu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-276-37-tan-cong-ten-lua-o-ukraine-tong-thong-nga-cong-du-tajikistan-thuong-dinh-g7-nato-25-nam-ngay-hong-kong-ve-trung-quoc-189449.html