Ảnh ấn tượng tuần (29/6-5/7): Nỗi lo vỡ đập Tam Hiệp, ông Trump 'làm dáng' và Covid-19 càn quét thế giới

Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc khiến đập Tam Hiệp phải xả lũ, ông Trump tạo dáng với gậy bóng chày, bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp ở Nga… là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC, The Atlantic, CNN… tổng hợp.

Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy dòng nước lũ chảy vào sông Hán sau những trận mưa lớn ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 28/6. Đợt mưa lũ nghiêm trọng kéo dài ở miền Nam Trung Quốc từ đầu tháng 6 đến nay đã gây ngập lụt và thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều khu vực ở nước này. Theo số liệu mới nhất của nhà chức trách Trung Quốc, đợt mưa lũ lịch sử này ảnh hưởng đến gần 20 triệu người. (Nguồn: Getty Images)

Cậu bé đeo khẩu trang khi bơi trong hồ ngập nước do mưa lớn tại công viên Jiangtan, Vũ Hán, Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Khách du lịch tham quan thác Hồ Khẩu trên sông Hoàng Hà ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc vào mùa mưa lũ, ngày 1/7. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 2/7, lượng nước đổ vào hồ chứa đập Tam Hiệp đã tăng thêm 3.000 m3/giây trong vòng 2 tiếng, cùng ngày thông báo trận lũ số 1 trên sông Trường Giang được phát đi tại Trung Quốc khiến công trình thủy điện lớn nhất thế giới đã phải mở 3 cửa xả lũ. Đập Tam Hiệp nằm trên thượng nguồn sông Trường Giang, đoạn chảy qua huyện Nghi Xương, thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. (Nguồn: CGTN)

Cô gái Palestine tham gia lớp học thuộc lòng Kinh Quran trong khi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Gaza, ngày 29/6. (Nguồn: Getty Images)

Học sinh làm bài thi đầu vào đại học tại một hội trường của trung tâm hội chợ Belgrade trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Belgrade, Serbia, ngày 30/6. (Nguồn: Reuters)

Lần đầu tiên các thành viên của ban nhạc Meltham và Meltham Mills cùng nhau biểu diễn kể từ khi Chính phủ thực hiện biện pháp hạn chế xã hội ở Worlow Quarry, làng Marsden, Anh, ngày 30/6. (Nguồn: Getty Images)

Các công nhân nghĩa trang mặc trang phục bảo hộ chuyển linh cữu nạn nhân Covid-19 trong khu vực dành riêng cho nạn nhân của đại dịch này tại một nghĩa trang ở Kolpino, ngoại ô St. Petersburg, Nga, ngày 30/6. Tính đến ngày 5/7, dịch Covid-19 đã khiến hơn 11,4 triệu người trên toàn thế giới mắc bệnh, hơn 535 nghìn ca tử vong. Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Peru lần lượt là 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh. (Nguồn: AP)

Du khách tham quan các nhũ măng đá ở động White Grotto tại Castellana Grotte, Italy, ngày 28/6. Grotte di Castellana đã mở cửa trở lại đón khách tham quan sau 3 tháng phải đóng cửa do đại dịch Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

Các nhân viên y tế xuống đường phố Paris, Pháp vào ngày 30/6, để phản đối và bày tỏ sự tức giận trước sự thiếu hỗ trợ của Chính phủ trong đại dịch Covid-19. Các hiệp hội và các nhóm bệnh viện kêu gọi biểu tình trên khắp nước Pháp để yêu cầu Chính phủ giữ lời hứa đại tu hệ thống bệnh viện để đối phó với cuộc khủng hoảng Covid-19, dịch bệnh khiến gần 30.000 người trên khắp nước Pháp tử vong. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 1/7, cụ bà Lily Hendrickx, 83 tuổi, sống tại một viện dưỡng lão ở Peruwelz, Bỉ, ôm Marie-Christine Desoer, Giám đốc cư trú của viện qua màn chắn bằng nilon trong suốt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành tại quốc gia châu Âu. (Nguồn: Reuters)

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ cá nhân (PPE) khi làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân Covid-19 vào túi đựng trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm y tế United Memorial, Houston, Texas, ngày 30/6. Các ca nhiễm Covid-19 và nhập viện đã tăng đột biến kể từ khi Texas mở cửa trở lại khiến các phòng chăm sóc đặc biệt hoạt động hết công suất, làm dấy lên mối lo ngại về sự gia tăng ca tử vong vì dịch Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

Người dân ngồi trong ô tô, xem phim tại một rạp chiếu phim ngoài trời được thiết lập ở một bãi đỗ xe ô tô tại Bangkok, Thái Lan, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở quốc gia Đông Nam Á này, ngày 2/7. Để hạn chế cái nóng vùng nhiệt đới, các nhà tổ chức đã thiết kế một mạng lưới ống nhựa trong bãi đậu xe, kết nối với hàng chục ống nhỏ hơn, linh hoạt, để đưa luồng khí mát vào xe ô tô thông qua các cửa xe. (Nguồn: Reuters)

Thợ cắt tóc Alan Kelly cắt tóc cho khách hàng Anthony Remedy khi chú chó giống Bishon Frizh, ngồi trên đùi khách hàng tại cửa hiệu cắt tóc Regents Barbers tại Dublin, Ireland, ngày 29/6. Các nhà hàng, quán rượu, quán cà phê và tiệm làm tóc tại Ireland là những cơ sở kinh doanh được phép mở cửa trở lại giữa đại dịch Covid-19 với điều kiện họ phải tuân thủ các quy định giãn cách xã hội để giảm lây lan virus gây bệnh. (Nguồn: Getty Images)

Người dân đeo khẩu trang trên xe buýt tại Sacavem ở ngoại ô Lisbon, Bồ Đào Nha trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát tại quốc gia châu Âu. (Nguồn: Getty Images)

Người đàn ông tham dự lễ tưởng niệm những người tử vong vì Covid-19 tại tượng Chúa Kitô Cứu thế ở Rio de Janeiro, Brazil. (Nguồn: AP)

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo vệ cá nhân thư giãn trước máy làm mát không khí tại trung tâm xét nghiệm Covid-19 ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 30/6. (Nguồn: Reuters)

Du khách chụp ảnh selfie tại cổng vào công viên Tokyo Disneyland, Tokyo, Nhật Bản, ngày 1/7. Tokyo Disneyland và Tokyo Disney Sea đã được phép mở cửa trở lại sau nhiều tháng bị đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Tính đến nay, tất cả các công viên châu Á của Disney đã chính thức mở cửa trở lại. (Nguồn: Reuters)

Người dân Thủ đô CH. Séc ngày 30/6 đã dựng bàn tiệc ngoài trời dài 487 m để mọi người cùng ăn mừng chấm dứt phong tỏa vì dịch Covid-19.

Hoàng tử Anh Charles ngắm nhìn những con heo Gloucestershire Old Spots trong chuyến thăm công viên trang trại Cotswold gần Cheltenham, Anh, ngày 1/7. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus, Alexander Lukashenko, tham gia lễ đặt vòng hoa trong lễ khánh thành Đài tưởng niệm Chiến sĩ Liên Xô gần Rzhev, vùng Tver của Nga, ngày 30/6. Đài tưởng niệm cao 25 mét được làm bằng đồng, khắc họa hình ảnh một chiến sĩ Liên Xô trong Thế chiến II. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa hộ chiếu của mình cho một thành viên của ủy ban bầu cử trước khi bỏ phiếu tại Moscow, ngày 1/7 khi tham gia bỏ phiếu trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp. Nếu được đa số người dân Nga đồng ý, việc sửa đổi hiến pháp sẽ có thể cho phép ông Putin nắm quyền lãnh đạo đất nước đến năm 2036. (Nguồn: AP)

Tổng thống Donald Trump vung cây gậy bóng chày bằng gỗ khi ông tham dự sự kiện "Spirit of America Showcase" tại Hội trường Nhà Trắng, Washington, D.C., Mỹ, ngày 2/7. (Nguồn: Reuters)

Những người nông dân cố gắng xua đuổi đàn châu chấu trên một cánh đồng ở ngoại ô Sukkur thuộc tỉnh Sindh, Pakistan, ngày 1/7. Những người dân nơi đây đang phải vật lộn với nạn châu chấu tồi tệ nhất trong 25 năm qua khiến cây trồng bị tàn phá nặng nề. (Nguồn: Getty Images)

Người chăn cừu Palestine đưa bầy cừu tới gần Tomer, một khu định cư của Israel ở Bờ Tây, ngày 30/6. (Nguồn: AP)

Xác của một trong nhiều con voi đã chết ở đồng bằng Okavango, Botswana. Theo tổ chức bảo vệ động vật hoang dã địa phương, hàng trăm con voi đã chết ở vùng đồng bằng nổi tiếng này mà không rõ nguyên nhân. (Nguồn: Getty Images)

Sahika Encumen - người đang giữ kỷ lục thế giới môn lặn tự do thực hiện chuyến thám hiểm dưới đáy biển để quan sát “núi” rác thải nhựa trong lòng đại dương, ở bờ biển Ortakoy, Bosphorus, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: Getty Images)

Cô gái chạy trên cánh đồng lúa trong Ngày lúa quốc gia (National Paddy Day), sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của mùa trồng lúa hằng năm, ở làng Tokha, ngoại ô thủ đô Kathmandu, Nepal, ngày 29/6. (Nguồn: Getty Images)

Dương Liễu

(theo The Atlantic, NBC, CNN...)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-296-57-noi-lo-vo-dap-tam-hiep-ong-trump-lam-dang-va-covid-19-can-quet-the-gioi-118823.html