Ảnh ấn tượng tuần (31/10-6/11): Xung đột Ukraine, ông Putin nói số người được động viên quân sự 'rất lớn', G7 'mở lời' với Nga về thỏa thuận ngũ cốc

Xung đột Nga-Ukraine, binh sĩ bắn lựu pháo ở Donetsk, bầu cử Israel, Triều Tiên phóng tên lửa, lễ hội Halloween ở Nhà Trắng, Fed tăng lãi suất lần thứ 4 liên tiếp… là những ảnh ấn tượng trong tuần do CNN, The Guardian, Reuters… tổng hợp.

Ông Benjamin Netanyahu phát biểu trước những người ủng hộ tại Jerusalem, ngày 2/11. Cựu Thủ tướng Netanyahu sẽ trở lại nắm quyền chính phủ Israel, khi kết quả kiểm phiếu cho thấy ông và đồng minh cực hữu chiếm đa số ghế trong Quốc hội. (Nguồn: Getty)

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden chào đón các em nhỏ trong một sự kiện Halloween ở Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng ở Washington DC, ngày 31/10. (Nguồn: AP)

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi được hộ tống đến xe bên ngoài nhà riêng ở San Francisco, Mỹ, ngày 2/11. Trước đó, ông Paul, chồng của bà Pelosi, đã bị tấn công bằng búa tại nhà vào ngày 28/10. (Nguồn: AP)

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu ÂU (EU) Josep Borell (ngoài cùng bên trái) và các Ngoại trưởng G7 chụp ảnh chung tại phiên làm việc đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Muenster, Đức, ngày 3/11. Sau cuộc họp, nhóm này ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, nhất trí thiết lập một cơ chế điều phối trong G7 nhằm giúp quốc gia Đông Âu này khôi phục và bảo vệ những cơ sở hạ tầng quan trọng. G7 cũng kêu gọi Nga gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen do Liên hợp quốc đóng vai trò trung gian và ký kết hồi tháng 7. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt hoa tại tượng đài Minin và Pozharsky ở Moscow, ngày 4/11. Ông Putin cho biết, số lượng được huy động tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là 318.000 người, đồng thời nói: “Đây là số lượng người rất lớn". (Nguồn: Kremlin.ru)

Lực lượng dự bị của Nga, được tuyển dụng trong đợt động viên một phần quân đội, xếp hàng ở vùng Rostov, Nga, ngày 31/10 để nhận quân trang trước khi khởi hành đến khu vực xung đột với Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo vào chiến tuyến gần Bakhmut, thuộc khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine, ngày 31/10. (Nguồn: Getty)

Những người biểu tình chặn một đường cao tốc ở ngoại ô Sao Paulo, Brazil, ngày 1/11, sau khi Tổng thống đương nhiệm nước này Jair Bolsonaro thất bại trong cuộc bầu cử cử trước nhà lãnh đạo cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva. (Nguồn: Getty)

Người dân đặt hoa bên ngoài bệnh viện nơi cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan nhập viện sau khi bị bắn vào chân tại một cuộc biểu tình ở Lahore, Pakistan, ngày 3/11. (Nguồn: Getty)

Những chiếc tivi trong một khu chợ điện tử ở Seoul, Hàn Quốc phát bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 3/11. Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng ít nhất 23 tên lửa các loại, tần suất cao chưa từng thấy từ trước đến nay. Loạt động thái diễn ra sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận không quân Vigilant Storm. (Nguồn: Getty)

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC, Mỹ ngày 2/11. Fed đã thông qua đợt tăng lãi suất lần thứ tư liên tiếp như một phần của "cuộc chiến" nhằm giảm lạm phát đang ở mức cao kỷ lục 40 năm tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. (Nguồn: AP)

Nhân viên một cửa hàng tại con hẻm - nơi xảy ra vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở Seoul, Hàn Quốc quỳ lạy những nạn nhân xấu số, ngày 31/10. Vụ việc đã khiến hơn 150 người thiệt mạng. (Nguồn: Reuters)

Người dân hóa trang thành sinh vật kinh dị tham dự diễu hành Zombie Walk tại lễ hội Dia de Finados (Ngày của các linh hồn) ở Sao Paulo, Brazil, ngày 2/11. (Nguồn: Reuters)

Bé gái nhảy qua các ngôi mộ tại một nghĩa trang bị ngập lụt ở Masantol, Philippines sau cơn bão nhiệt đới Nalgae trong thời gian người dân nước này kỷ niệm Ngày các thánh, ngày 1/11. (Nguồn: Getty)

Người đàn ông đội trên đầu chiếc bể cá hình tròn với cá vàng bên trong tại điểm xuất phát của cuộc đua thuyền buồm Route du Rhum ở Saint-Malo, Pháp, ngày 1/11. (Nguồn: Getty)

Những đống ớt đỏ tại chợ bán buôn Mirch Mandi, ở Kunri, Umerkot, Pakistan, ngày 15/10. Theo Reuters, thương nhân Raja Daim nói: "Năm ngoái, vào thời điểm này, có khoảng 8.000-10.000 bao ớt tại chợ, nhưng năm nay chỉ có 2.000 bao”. Bức ảnh được công bố trong tuần qua. (Nguồn: Reuters)

Người đàn ông dọn dẹp chiếc thuyền của mình vào sáng sớm tại Hồ Garda ở Brenzone sul Garda, Italy, ngày 31/10. (Nguồn: AP)

Bầy chim bồ nông lớn di cư được cho ăn trên hành trình về phía Nam, tại một hồ nước ở Mishmar Hasharon, miền Trung Israel, ngày 31/10. Đây là một phần của dự án do Cơ quan công viên và thiên nhiên Israel tài trợ nhằm ngăn chặn chim bồ nông kiếm ăn từ các hồ nuôi cá thương mại. (Nguồn: Reuters)

Đàn chim sáo bay dày đặc trên bầu trời ở làng Val-de-Vesle gần Reims, Pháp, ngày 2/11. (Nguồn: Reuters)

Viengsay Valdes, nữ diễn viên thuộc đoàn Ballet quốc gia Cuba biểu diễn tác phẩm Giselle tại Liên hoan Ballet quốc tế Alicia Alonso lần thứ 27 tại Nhà hát quốc gia ở Havana, Cuba, ngày 2/11. (Nguồn: Reuters)

Chiếc thuyền bị bỏ hoang tại địa điểm trước đây là hồ Poopó, ở Punãca Tinta María, Bolivia. Đây từng là hồ lớn thứ hai của Bolivia nhưng phần lớn công trình này đã biến mất do tác động của biến đổi khí hậu. (Nguồn: Getty)

Hình ảnh cực quang trên bầu trời Tromsø, Na Uy. Cực quang ở Bắc Âu thường xuất hiện trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 hằng năm. (Nguồn: Getty)

(theo CNN, The Guardian, Reuters...)

Dương Liễu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-3110-611-xung-dot-ukraine-ong-putin-noi-so-nguoi-duoc-dong-vien-quan-su-rat-lon-g7-mo-loi-voi-nga-ve-thoa-thuan-ngu-coc-204859.html