Ảnh ấn tượng tuần (6-12/7): Lũ lụt lớn ở Trung Quốc, Nhật Bản và nước mắt Covid-19 không ngừng rơi ở Ấn Độ

Lũ lụt gây thiệt hại lớn ở Trung Quốc, dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành ở Ấn Độ, Brazil, Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh về Sáng kiến kinh tế thịnh vượng… là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC, The Atlantic, The Guardian… tổng hợp.

Cơ sở chăm sóc khẩn cấp mới được xây dựng để điều trị các tù nhân bị nhiễm Covid-19 tại Nhà tù bang San Quentin, California, Mỹ, ngày 8/7. Hơn 1.400 tù nhân và nhân viên tại nhà tù bang này đã bị nhiễm Covid-19. (Nguồn: Getty Images)

Người dân xếp hàng trong xe ô tô để được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại bãi đậu xe của sân vận động Hard Rock ở Miami Gardens, Florida, Mỹ, ngày 6/7. Ủy viên giáo dục của Florida cho biết, tất cả các trường công lập phải mở cửa trở lại cho học sinh khi năm học bắt đầu vào tháng tới, ngay cả khi số lượng ca nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng. Mỹ hiện vẫn là quốc gia chịu tác động năng nề nhất thế giới với hơn 3,41 triệu ca mắc, trong đó có gần 138.000 ca tử vong. (Nguồn: Getty Images)

Nhân viên y tế đợi trong buồng xét nghiệm để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại một bệnh viện ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 6/7. Theo Worldometers, tính đến rạng sáng 13/7, toàn cầu ghi nhận 13.022.994 người mắc bệnh Covid-19, trong đó có 571.000 ca tử vong và 7.573.583 bệnh nhân bình phục.(Nguồn: AP)

Công nhân làm sạch kênh nước tại Lăng mộ Humayun, công trình du lịch nổi tiếng tại Ấn Độ được xây dựng từ thế kỷ XVI, sau khi nó được mở cửa trở lại cho du khách, tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 6/7. Chỉ trong một ngày (12/7), Ấn Độ phát hiện thêm 29.108 ca nhiễm SARS-CoV-2, mức cao nhất tính theo ngày, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên 849.553 người, trong đó có 22.674 trường hợp tử vong. Hiện Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm và thứ 8 về số ca tử vong.(Nguồn: Getty Images)

Người thân cầu nguyện trước khi làm lễ hỏa táng một người phụ nữ qua đời vì Covid-19 tại một nhà hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 8/7. Mặc dù áp đặt những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhưng tốc độ lây lan Covid-19 tại Ấn Độ liên tiếp lập những kỷ lục buồn, vượt Nga, trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Brazil. (Nguồn: AP)

Hai bé gái đeo khẩu trang và tấm chắn giọt bắn để ngăn ngừa sự lây lan Covid-19 trong khi chờ cha mẹ để vào vườn thú ở ngoại ô thủ đô Quito, Ecuador, ngày 8/7. Vườn thú đã được phép mở cửa trở lại nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp. (Nguồn: Getty Image).

Các cô dâu mặc váy cưới biểu tình phản đối việc hoãn tổ chức đám cưới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, tại đài phun nước Trevi ở Rome, Italy, ngày 6/7. (Nguồn: Getty Images)

Những người đàn ông Do Thái theo dòng chính thống đeo khẩu trang khi bơi ở biển Địa Trung Hải, trên một bãi biển có 3 ngày trong tuần là dành riêng cho cánh đàn ông, ngày 8/7. (Nguồn: AP)

Du khách ngồi trong những chiếc lều hình giọt nước treo trên cây, một sản phẩm du lịch độc đáo ở vùng nông thôn gần Borgloon, Bỉ, ngày 7/7. Sản phẩm do nghệ sĩ người Hà Lan Dre Wapenaar tạo ra. (Nguồn: Reuters)

Người đàn ông đeo khẩu trang đi qua cổng chính của trung tâm mua sắm Antara, Mexico City, Mexico, ngày 8/7. Trong bối cảnh dịch Covid-19 có dấu hiệu tích cực, cuộc sống ở Mexico đang dần trở lại bình thường, các cửa hàng bách hóa và trung tâm thương mại bắt đầu mở cửa trở lại với 30% công suất. (Nguồn: Getty Images)

Người đàn ông cúi đầu cầu nguyện trong Thánh lễ tại nhà thờ lớn Metropolitan ở Rio de Janeiro, Brazil. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào ngày 7/7 sau nhiều tháng nỗ lực làm giảm mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Cùng ngày, Brazil đã ghi nhận có thêm 45.000 ca nhiễm Covid-19, một dấu hiệu cho thấy dịch bệnh không hề suy giảm ở quốc gia Nam Mỹ. (Nguồn: AP)

Giáo viên và học sinh đội mũ được thiết kế để đảm bảo gian cách xã hội tại trường Ban Pa Muad ở Chiang Mai, Thái Lan. (Nguồn: AP)

Người phụ nữ mặc trang phục bảo hộ đứng đợi bên ngoài cửa hàng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạo tại Lima, Peru, ngày 6/7. (Nguồn:AP)

Những chiếc máy bay không người lái bay qua sông Hàn ghép thành hình vẽ với thông điệp ủng hộ đất nước và các biện pháp để tránh sự lây lan của Covid-19 tại Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: AP)

Em bé Rafaely de Melo tập thể dục tại nhảy trong lớp thể dục tại trường mầm non Pereira Agustinho, Duque de Caxias, Brazil sau khi ngôi trường được phép mở cửa trở lại trong bối cảnh đại dịch Covid-19. (Nguồn: AP)

Bức ảnh chụp từ trên không cho thấy những gì còn lại sau trận lũ lụt tại một con phố ở Kumamura, Nhật Bản, ngày 8/7. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt khiến nhiều người thiệt mạng, nước sông dâng cao gây sụt lún, phá hủy nhiều nhà cửa và đường xá tại quốc gia châu Á. (Nguồn: Reuters)

Người dân được giải cứu sau trận lũ lụt lớn ở Cửu Giang, Trung Quốc, ngày 8/7. (Nguồn: Getty Images)

Người dân bơi trong dòng nước lũ tại công viên Jiangtan tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Thành phố đã nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ cấp III lên cấp II, cao thứ hai trong hệ thống bốn cấp, sau nhiều tuần mưa xối xả khiến ít nhất 121 người thiệt mạng hoặc mất tích. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp với các nhà lãnh đạo Tây Ban Nha trong phòng nội các trước khi ký Sắc lệnh hành pháp Sáng kiến thịnh vượng kinh tế tại Vườn hồng của Nhà Trắng, Washington, DC, Mỹ, ngày 9/7. (Nguồn: EPA)

Các nhà hoạt động phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc vẽ một bức tranh

Cặp đôi mới cưới hôn nhau trên cầu thang của cầu Andreyevsky ở Moscow, Nga, ngày 7/7. (Nguồn: Getty Images)

Các sĩ quan cảnh sát chống bạo động cố gắng tránh bị dính bom xăng do những người biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hy Lạp sử dụng trong một cuộc biểu tình chống lại đạo luật mới về các quy tắc biểu tình ở Athens, Hy Lạp, ngày 9/7. (Nguồn: Getty Images)

Máy bay trực thăng hỗ trợ trên không giúp lính cứu hỏa dập tắt đám cháy rừng bùng phát ở quận Gelibolu thuộc tỉnh Canakkale, Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/7. (Nguồn: Getty Images)

Máy bay quân sự bay qua Khải Hoàn Môn trong một buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Bastille tại Paris, Pháp, ngày 9/7. (Nguồn: Reuters)

Cô gái Palestine đi bộ trong trại tị nạn al-Shati ở thành phố Gaza, ngày 9/7. (Nguồn: Getty Images)

Những người công nhân thời vụ hái dâu trong trang trại di động Ramsi Agro ở Jarvekula, Estonia, ngày 5/7. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh 2 tia sét đánh trên bầu Trung tâm Thương mại Một Thế giới bên dòng sông Hudson tại Manhattan, New York, Mỹ, ngày 6/7. (Nguồn: Getty Images)

Mặt trời mọc lúc bình minh nhìn từ Timmendorfer Strand ở biển Baltic, miền Bắc nước Đức, ngày 9/7. (Nguồn: AP)

Dương Liễu

(theo The Atlantic, NBC, The Guardian...)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-6-127-lu-lut-lon-o-trung-quoc-nhat-ban-va-nuoc-mat-covid-19-khong-ngung-roi-o-an-do-119225.html