Ảnh ấn tượng tuần 7-13/6: Thượng đỉnh G7 'chốt' việc đối phó Nga, Trung Quốc, điều tra nguồn gốc Covid-19 và con ve trên áo ông Biden

Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Anh, Ngày tưởng niệm Chiến tranh Triều Tiên, tình hình Covid-19, đàn voi ngủ trưa yên bình… là những ảnh ấn tượng trong tuần được Reuters, CNN, The Guardian,... tổng hợp.

Bức ảnh ấn tượng chụp Thủ tướng Anh Boris Johnsons chào Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte trong phiên chụp ảnh gia đình trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7) được tổ chức ở Cornwall, Anh, ngày 11/6. (Nguồn: Reuters)

Phu nhân của Thủ tướng Anh Carrie Johnson chào Thủ tướng Đức Angela Merkel trong phiên chụp ảnh gia đình trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7, ngày 11/6. (Nguồn: Getty)

Các nhà lãnh đạo G7 trong lễ đón chính thức và phiên chụp ảnh gia đình tại Vịnh Carbis, Cornwall, Anh, ngày 11/6. Ngày 12/6, giới chức Nhà Trắng đã ca ngợi sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo G7 đối với thỏa thuận liên quan đến Trung Quốc tại hội nghị năm nay. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo G7 cũng đã kêu gọi một cuộc nghiên cứu minh bạch về nguồn gốc Covid-19. Ngày 13/6, Tuyên bố chung của Hội nghị phản đối Trung Quốc 'vi phạm nhân quyền', chỉ trích Nga chứa chấp các phần tử tấn công mạng. (Nguồn: Getty)

Một con ve sầu đậu trên cổ áo của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông và Đệ nhất phu nhân Jill Biden khởi hành đến Anh để tham dự thượng đỉnh G7 từ Căn cứ chung Andrews ở Maryland, Mỹ, ngày 9/6. (Nguồn: Reuters)

Người dân chèo thuyền ở Grand Canal thuộc vùng Veneto, Venice, Italy, ngày 7/6 sau khi vùng này được tuyên bố là "vùng trắng" Covid-19. Nơi đây hiện đã được nới lỏng các hạn chế do dịch bệnh, người dân chỉ cần đeo khẩu trang và tuân thủ giãn cách xã hội. (Nguồn: Reuters)

Nhân viên phun thuốc khử trùng nghĩa trang Nuestra Senõra de Belen ở Fusagasuga, Colombia để phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. (Nguồn: AP)

Người phụ nữ đeo khẩu trang ngồi ở trung tâm mua sắm giữa đợt bùng phát Covid-19 ở Jakarta, Indonesia, ngày 10/6. Indonesia là một trong những nước chịu thiệt hại nặng nề nhất của dịch Covid-19 tại Đông Nam Á. (Nguồn: Reuters)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc họp với các quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân Triều Tiên (WPK) và các tỉnh ủy ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Bức ảnh được KCNA phát hành ngày 8/6 nhưng không chú thích thời gian diễn ra cuộc họp. (Nguồn: KCNA)

Ông Pedro Castillo, ứng cử viên tổng thống của đảng Peru Tự do, tại nhà riêng ở thị trấn Chugur, Peru trong bữa sáng truyền thống, một tục lệ để các ứng cử viên và gia đình mời giới truyền thông ngày Chủ nhật. (Nguồn: EPA)

Cựu chiến binh David Mylchreest, 97 tuổi, "tạo dáng" bên cạnh nhạc công thổi kèn Jerome Levannier tại đài tưởng niệm Normandy của Anh tại Ver-sur-Mer, Pháp nhân kỷ niệm 77 năm ngày D-day (6/6/1944-6/6/2021). (Nguồn: Getty)

Hai anh em Jang Wan-ho (bên phải) và Jang Deok-ho ngồi trước mộ anh trai của mình, người đã qua đời trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, tại Nghĩa trang Quốc gia ở Seoul, Hàn Quốc, nhân Ngày tưởng niệm (6/6) nhằm tưởng nhớ những người thiệt mạng trong cuộc chiến này. (Nguồn: Getty)

Các tình nguyện viên người Ai Cập hỗ trợ dọn dẹp đống đổ nát tại tòa nhà chung cư As-Shuruk ở khu dân cư al-Rimal, thành phố Gaza, ngày 7/6, nơi bị quân đội Israel phá hủy bằng rocket. (Nguồn: Getty)

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ va chạm tàu hỏa ở quận Ghotki, miền Nam Pakistan, ngày 7/6. Vụ va chạm giữa hai tàu tốc hành xảy ra vào lúc sáng sớm cùng ngày đã khiến hàng chục hành khách thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. (Nguồn: AP)

Người dân cùng nhau nhảy sardana, một điệu nhảy truyền thống của xứ Catalan, trước nhà thờ lớn ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Nguồn: AP)

Bức ảnh chụp từ trên không cho thấy, những chiếc phao gỗ được trang bị để nạo vét đáy biển nhằm lấy quặng thiếc ở ngoài khơi bờ biển Toboali, phía Nam của đảo Bangka, Indonesia, ngày 1/5. Indonesia là nước xuất khẩu thiếc lớn nhất thế giới. Ảnh được phát hành trong tuần qua. (Nguồn: Reuters)

Người nhập cư Haiti đưa tay ra để được lực lượng chức năng giúp đỡ khi đang ở dưới một con kênh đầy đá sỏi sát bức tường biên giới Mỹ-Mexico tại Yuma, Arizona, Mỹ. (Nguồn: AP)

Trên đỉnh tòa nhà Quốc hội ở Brasilia, Brazil, ngày 8/6, người Brazil bản địa thuộc các bộ lạc khác nhau tuần hành phản đối một dự luật đang được các nhà lập pháp thảo luận nhằm thay đổi các quy tắc phân định lãnh thổ bản địa. (Nguồn: Getty)

Các cầu thủ đội tuyển Đan Mạch bật khóc, đứng thành vòng tròn để che chắn không cho máy quay ghi lại khoảnh khắc các bác sĩ cấp cứu tiền vệ Christian Eriksen ngay trên sân sau khi anh đột quỵ ở phút thứ 40 trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan trong khuôn khổ vòng loại EURO 2020, ngày 12/6 tại Đan Mạch. Sau 10 phút sơ cứu tại sân, Sriksen đã được đưa vào bệnh viện và may mắn đã qua cơn nguy kịch. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy đàn voi rừng ngủ trưa cùng nhau ở Kim Ninh, Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ngày 7/6. Theo truyền thông địa phương, trong hơn 1 năm qua, đàn voi rừng 15 con đã đi bộ khoảng 500 km, từ khu bảo tồn Tây Song Bản Nạp thuộc tỉnh Vân Nam đến ngoại ô TP. Côn Minh. Đây là lần đầu tiên sau hơn 1 năm đàn voi di cư, những người quan sát chứng kiến cả đàn voi đang ngủ. Thông thường, một số con sẽ đứng canh gác cho những con còn lại. Trong trường hợp này, chỉ có 1 con voi con còn thức để đùa nghịch trong khi những con khác chợp mắt. (Nguồn: Reuters)

Một trong số các nhà hoạt động nhằm ngăn chặn việc khai thác gỗ cổ thụ ôm gốc cây trong một lô gỗ được cấp giấy phép khai thác tại trang trại Tree 46 gần Port Renfrew, British Columbia, Canada, ngày 17/5. Tỉnh đã đồng ý với yêu cầu từ các nhóm hoạt động địa phương về việc hoãn khai thác cây cổ thụ ở đầu nguồn Fairy Creek trong hai năm. Các nhà hoạt động đã chặn các con đường để ngăn công ty Teal Jones thu hoạch gỗ kể từ tháng 8 năm ngoái. Hình ảnh được phát hành vào tuần qua. (Nguồn: Reuters)

Tay đua Max Verstappen của đội Red Bull đá vào bánh xe sau khi xe của anh bị nổ lốp ở chặng đua cuối giải Azerbaijan Grand Prix tại Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan, ngày 6/6. Sự cố khiến Verstappen mất cơ hội về nhất, anh liên tục trút giận vào lốp sau chiếc RB16B trước khi gục mặt thất vọng. (Nguồn: Reuters)

Các em học sinh THPT ôm nhau chúc may mắn trước khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia hằng năm, hay còn gọi là "gaokao", ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/6. (Nguồn: Reuters)

Cánh đồng hoa lupin nở rộ ở gần Søllested, trên đảo Lolland, Đan Mạch, ngày 8/6. (Nguồn: Getty)

Bức ảnh chụp từ trên không tại vùng biển Caddebostan thuộc biển Marmara của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy những chiếc thuyền đang đi giữa lớp chất nhầy, hay còn gọi là "mũi biển", là một lớp chất nhờn giống như thạch phát triển trên bề mặt nước do sự sinh sôi quá mức của thực vật phù du, ngày 8/6. (Nguồn: Getty)

Hình ảnh mặt trời mọc phía sau Tượng Nữ thần Tự do trong hiện tượng nhật thực hình khuyên, ngày 10/5 ở thành phố New York, Mỹ. (Nguồn: Getty)

(theo Reuters, CNN, The Guardian...)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-7-136-thuong-dinh-g7-chot-viec-doi-pho-nga-trung-quoc-dieu-tra-nguon-goc-covid-19-va-con-ve-tren-ao-ong-biden-148271.html