Anh bất ngờ mở cửa một quan hệ 'khác biệt' với Nga

Thủ tướng Anh Theresa May đã có bài phát biểu trong buổi tiệc vạch ra tham vọng muốn tăng cường hợp tác với Moscow.

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, Anh muốn mở ra một mối quan hệ "khác biệt" với Nga sau một năm căng thẳng quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Andy Rain/EPA

Tuyên bố của Thủ tướng Anh đưa ra với điều kiện Moscow mở một con đường mới và dừng "các vụ tấn công" làm xói mòn an ninh và những hiệp ước quốc tế.

Vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia tại Anh đã gây nhiều căng thẳng cho quan hệ giữa Anh và Nga trong thời gian qua.

Thủ tướng May cũng gợi lại vụ việc liên quan đến đầu độc cựu điệp viên người Nga và đánh giá cao sự hợp tác từ phương Tây.

Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Theresa May cũng nhấn mạnh, Anh sẵn sàng đối đáp nếu có tín hiệu hợp tác gia tăng hợp tác từ Nga vì lợi ích ổn định quốc tế.

"Cùng với các đồng minh của chúng tôi, chúng tôi đã phối hợp trục xuất quan chức ngoại giao Nga nhằm giảm khả năng tình báo của Moscow trong những năm tới. Và thông qua quá trình điều tra và hợp tác với các đồng minh", Thủ tướng May nói.

"Những động thái như vậy, chúng tôi luôn nhìn thấy ảnh hưởng của đoàn kết quốc tế và phản ứng đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào. Chúng tôi cũng muốn chỉ ra rằng trong khi thách thức là có thật thì hướng giải quyết cùng hợp tác chung sẽ mang đến giá trị thiết thực nhằm bảo vệ những giá trị, những nền dân chủ và nhân dân của chúng ta", bà Theresa May cho biết.

Mặc dù đưa ra các chỉ trích, Thủ tướng Theresa May cũng bày tỏ không hề mong muốn mối quan hệ hiện tại giữa Nga và Anh.

Thủ tướng Theresa May cũng cho biết, vẫn để ngỏ cho một mối quan hệ khác - mối quan hệ mà ở đó Nga chấm dứt những vụ tấn công mà làm xói mòn những hiệp ước và an ninh quốc tế.

"Chúng tôi muốn tiến tới mối quan hệ khác với Nga, trong đó Moscow sẽ chấm dứt các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu các thỏa thuận quốc tế và an ninh quốc tế. Nga sẽ thực hiện nghĩa vụ chung với chúng tôi với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ. Chúng tôi hy vọng rằng nhà nước Nga sẽ chọn con đường này", bà Theresa May khẳng định./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/anh-bat-ngo-mo-cua-mot-quan-he-khac-biet-voi-nga-2018111216425279.htm