Anh bị đánh, em kéo người đi đập phá trả thù

Dân và Phượng nhờ cả nhóm Cảnh, Nghĩa, Quốc Long, Hoàng Long đi đánh Tuấn Anh (con chủ quán số 6 đường Vân Đồn, TP Nha Trang) để trả thù vì Tuấn Anh đã đánh anh của Dân.

Sáng 27/5 sau một ngày xét xử, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trần Công Dân (SN 1970, trú Lô 90 đường A3, khu đô thị VCN Phước Hải, TP Nha Trang) 4 năm tù, Lại Nhân Nghĩa (SN 1993, trú thôn Phú Văn, xã Ninh Trung, TX Ninh Hòa) 3 năm 6 tháng tù, Trần Thị Bích Phượng (SN 1993, trú thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh), Trần Quốc Long (SN 1995, trú tổ dân phố 6, phường Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa) mỗi bị cáo 3 năm tù, Nguyễn Đình Cảnh (SN 1986, trú thôn 2, xã Ninh Sơn, TX Ninh Hòa) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Khương Hải (SN 1991, trú 136 Giáp Văn Cương, thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang), Nguyễn Hoàng Long (anh Hải, SN 1989, trú 136 Giáp Văn Cương, thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội hủy hoại tài sản.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, đầu tháng 5/2018 Dân và Phượng đã gặp Cảnh, Nghĩa, Quốc Long, Hoàng Long nhờ cả nhóm đi đánh Tuấn Anh (con chủ quán số 6 đường Vân Đồn, TP Nha Trang) để trả thù vì Tuấn Anh đã đánh anh của Dân là Trần Minh Hải.

23h ngày 9/5/2018, Dân, Phượng, Cảnh, Nghĩa, Hải, Hoàng Long, Trần Kim Ngọc (bạn gái của Hải), Út, Tưởng, Nam, Lợi ngồi chơi tại quán Bar Yasaka.

Khoảng 1h40’ ngày 10/5/2018 cả nhóm mang hung khí gồm đao, dao mác và 1 khẩu súng ngắn đến đập phá quán số 6 đường Vân Đồn, TP Nha Trang.

Sau khi đập phá quán xong thì cả nhóm đi về nhà của Dân để cất hung khí và đến quán Karaoke Luxury ở đường Vân Đồn ngồi chơi.

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là hơn 5 triệu đồng.

Hoàng Phúc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/anh-bi-danh-em-keo-nguoi-di-dap-pha-tra-thu-596653/