Anh: Brexit 'không thỏa thuận' đe dọa hợp tác an ninh với châu Âu

Bộ trưởng An ninh Anh dự kiến sẽ cảnh báo rằng Brexit không thỏa thuận sẽ là một bước lùi trong hợp tác an ninh so với thỏa thuận được đề xuất của Thủ tướng Theresa May.

Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace tới dự phiên họp nội các ở London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng tin Reuters trích dẫn nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace dự kiến sẽ được đưa ra ngày 29/11, cho rằng việc Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào sẽ gây nguy hiểm cho lĩnh vực hợp tác an ninh với EU.

Anh và EU đã cam kết hợp tác về các vấn đề an ninh thông qua các tổ chức như Cảnh sát châu Âu (Europol) và Tư pháp châu Âu (Eurojust) hậu Brexit, mặc dù sự "hợp tác điều hành" được đề xuất giữa cảnh sát và các hệ thống tư pháp chưa rõ ràng.

Theo nội dung bài phát biểu, ông Wallace dự kiến sẽ cảnh báo rằng Brexit không thỏa thuận sẽ là một bước lùi trong hợp tác an ninh so với thỏa thuận được đề xuất của Thủ tướng Theresa May.

Ông Wallace nêu rõ: "Một tình huống không thỏa thuận sẽ có ảnh hưởng thực sự đến khả năng Anh phối hợp với các đối tác châu Âu trong việc bảo vệ công chúng"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-brexit-khong-thoa-thuan-de-doa-hop-tac-an-ninh-voi-chau-au/537450.vnp