Anh cấm Huawei khiến các nhà khai thác mạng 5G gặp khó

Ủy ban thuộc quốc hội Anh cho biết việc cấm Huawei của Trung Quốc khiến quá trình triển khai mạng 5G tốn kém, mất thời gian và gây nguy cơ mất an ninh mạng.

Tuần trước, Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh đưa ra một báo cáo 58 trang. Báo cáo cho biết do Anh đã cấm Huawei nên hiện chỉ có hai công ty là Ericsson của Thụy Điển và Nokia của Phần Lan có khả năng cung cấp 5G. Tình trạng này đe dọa đến an ninh mạng.

Anh cấm công ty Huawei của Trung Quốc khỏi mạng 5G của nước này. (Ảnh: The Telegraph)

Anh cấm công ty Huawei của Trung Quốc khỏi mạng 5G của nước này. (Ảnh: The Telegraph)

Hồi tháng 4/2019, Thủ tướng Anh Theresa May dự định chọn công ty Huawei của Trung Quốc làm nhà cung cấp thiết bị việc phát triển mạng 5G. Tháng 1/2020, chính phủ Anh chính thức thông báo Huawei có thể cung cấp tới 35% thiết bị cho các bộ phận không trọng yếu của 5G.

Tuy nhiên, Vương quốc Anh phải thay đổi dự định trước áp lực từ phía Mỹ. Đến tháng 12/2020, Anh quyết định cấm công ty Huawei khỏi mạng 5G của nước này. Bộ trưởng Văn hóa Anh Oliver Dowden cho biết chính phủ sẽ cung cấp 1,6 triệu bảng Anh (gần 2,2 triệu USD) cho công ty NEC của Nhật Bản để hỗ trợ dự án phát triển mạng 5G.

"Trong ngắn hạn, chính phủ đang tìm cách đa dạng hóa thị trường ở Anh bằng cách thu hút nhà cung cấp từ các thị trường khác", báo cáo viết.

Tuy nhiên, báo cáo của ủy ban Khoa học và Công nghệ Anh cho biết một số nhà cung cấp và khai thác mạng gặp khó khăn liên quan đến việc tìm nguồn cung ứng thiết bị 5G.

"Mặc dù các nhà khai thác mạng được hưởng lợi từ việc đa dạng hóa nhà cung cấp, chúng tôi được nghe rằng việc mua thiết bị từ nhiều nhà cung cấp khác nhau có thể gây bất lợi cho họ”, báo cáo lập luận rằng chiến lược đa dạng hóa của chính phủ Anh không có điều khoản nào đảm bảo lợi ích của các nhà khai thác mạng.

Báo cáo cũng chỉ ra nhiều rào cản đối với các công ty tham gia thị trường khai thác mạng. Những rào cản này bao gồm: các thiết bị từ các nhà cung cấp khác nhau không thể tương tác; cần đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển để cạnh tranh với các nhà cung cấp đã có tên tuổi; quy mô của mạng viễn thông đòi hỏi các nhà cung cấp mới phải nhanh chóng đưa ra lượng thiết bị lớn; quyền sở hữu trí tuệ của các nhà cung cấp.

"Việc thiếu tầm nhìn chiến lược trong vấn đề mạng 5G đã khiến Vương quốc Anh phải phụ thuộc vào hai nhà cung cấp. Chúng ta cần học hỏi kinh nghiệm này để tránh khiến nền kinh tế và an ninh của đất nước gặp nguy cơ do thiếu các lựa chọn thay thế trong công nghệ mới”, ông Greg Clark, chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ Anh, cho biết.

Ông Clark nhấn mạnh Anh không thể chậm trễ trong phát triển công nghệ và kêu gọi chính phủ nước này khẩn trương đưa ra chiến lược về các công nghệ quan trọng trong tương lai để tránh lặp lại tình trạng của mạng 5G.

Trần Trang (www.itwire.com)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-cam-huawei-khien-cac-nha-khai-thac-mang-5g-gap-kho-ar595461.html