Anh cam kết viện trợ Ukraine 'đến cùng', Hungary phản đối ý tưởng 'điên rồ'

Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron ngày 2-5 cam kết viện trợ quân sự mỗi năm 3,74 tỉ USD cho Ukraine, nói thêm rằng London không phản đối việc Kiev sử dụng vũ khí viện trợ trong lãnh thổ Nga.

"Chúng tôi mỗi năm sẽ cung cấp 3 tỉ bảng Anh cho đến khi không còn cần thiết nữa. Chúng tôi thực sự đã dốc hết khả năng về mặt cung cấp khí tài" - ông nói với Reuters trong chuyến thăm Kiev.

Bộ trưởng Cameron đồng thời khẳng định đây là gói viện trợ lớn chưa từng thấy từ Anh.

"Một số (thiết bị) viện trợ đã đến Ukraine ngày hôm nay, trong khi tôi đang ở đây" - ông nói thêm.

Bộ trưởng Cameron nhấn mạnh Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do London cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga và đó sẽ là quyết định của Kiev.

Ông cho biết thêm thiết bị quân sự được London viện trợ cho Kiev sẽ bao gồm bom hành trình chính xác, tên lửa phòng không và thiết bị cho 100 đội phòng không cơ động để giúp Ukraine bắn hạ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron. Ảnh: Reuters

Anh cũng cam kết tăng gấp đôi sản lượng đạn dược nội địa bằng cách đầu tư thêm 12,56 tỉ USD trong 10 năm tới.

Việc sản xuất này nhằm đảm bảo an ninh quốc gia Anh và duy trì dòng vũ khí đến Kiev, giúp quốc gia này chiến đấu đến cùng.

Cũng theo Bộ trưởng Cameron, London sẽ tập hợp đối tác quốc tế vào tháng tới để tìm kiếm nguồn viện trợ bổ sung cho Quỹ Quốc tế Ukraine, đáp ứng các yêu cầu khẩn cấp về năng lực tác chiến của quốc gia này.

Ngoại trưởng Cameron cũng xác nhận gói viện trợ trị giá 42,5 triệu USD dành cho cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine, bên cạnh nguồn vốn đầu tư vào các đổi mới trong tương lai để hỗ trợ Ukraine chuyển đổi và phục hồi năng lượng.

Ông đồng thời bác bỏ khả năng đưa binh sĩ Anh đến Ukraine.

Bộ trưởng Cameron đã gặp người đồng cấp Dmytro Kuleba và Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine tại Kiev, nơi ông hoan nghênh gói viện trợ 61 tỉ USD vừa được Mỹ thông qua cho Ukraine.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị nã pháo về phía quân đội Nga ở khu vực Donetsk ngày 20-4. Ảnh: Reuters

Hungary phản đối đề xuất 107 tỉ USD của Tổng thư ký NATO

Đầu tuần này, Tổng thư ký NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) Jens Stoltenberg đã trình bày ý tưởng viện trợ quân sự 107 tỉ USD trong 5 năm cho Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto tiết lộ, theo đài RT ngày 2-5.

Ông cho biết thêm đề xuất nêu trên của Tổng thư ký Stoltenberg vẫn đang được các nước thành viên thảo luận.

Bộ trưởng Szijjarto nhấn mạnh Budapest trong các cuộc đàm phán sắp tới sẽ phản đối sáng kiến "điên rồ" nêu trên và quốc gia của ông không có kế hoạch tham gia trang bị vũ khí hoặc huấn luyện binh sĩ cho Kiev.

Theo Bộ trưởng Szijjarto, một kế hoạch 5 năm đồng nghĩa NATO "dự kiến xung đột Nga-Ukraine sẽ tiếp diễn trong quãng thời gian này".

Cao Lực

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/anh-cam-ket-vien-tro-ukraine-den-cung-hungary-phan-doi-y-tuong-dien-ro-196240503094734106.htm