Ảnh cận cảnh núi Peakdu mà lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử

Kết thúc Thượng đỉnh thành công, ông Moon Jae-in trở thành Tổng thống tại vị đầu tiên của Hàn Quốc thăm núi thiêng Paekdu từ phía Triều Tiên.

Paekdu, hay Peakdusan (tên tiếng Hán là Bạch Đầu Sơn hay núi Trường Bạch), nằm ở biên giới Triều Tiên với Trung Quốc.

Paekdu, hay Peakdusan (tên tiếng Hán là Bạch Đầu Sơn hay núi Trường Bạch), nằm ở biên giới Triều Tiên với Trung Quốc.

Đây là ngọn núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên, thu hút du khách nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những người thích leo núi.

Nó cũng khá quen thuộc với người Hàn Quốc nhưng chỉ có một số ít người có thể thăm ngọn núi này từ phía Triều Tiên và phần lớn vì mục đích nghiên cứu.

Trên chuyến bay sang Bình Nhưỡng ngày 18/9, Tổng thống Moon Jae-in đã chia sẻ rằng ông từng từ chối lời mời của một người bạn ở Trung Quốc đến thăm Peakdu nằm giữa biên giới Trung – Triều vì ông ao ước được leo lên ngọn núi thiêng này từ phía Triều Tiên.

Trong cuộc gặp đầu tiên với ông Kim tại làng đình chiến Panmunjom (Bàn Môn Điếm) hồi tháng 4, ông Moon đã bày tỏ tin tưởng rằng ông Kim có thể giúp thực hiện ao ước bấy lâu là thăm núi Peakdu và bình nguyên Kaema.

Hàng năm, rất nhiều đoàn du khách Triều Tiên đến thăm núi Paekdu.

Ngọn núi có ý nghĩa đặc biệt bởi đây được cho là nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-sung) đặt căn cứ kháng chiến chống Nhật.

Đây cũng là nơi sinh của nhà lãnh đạo Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un.

Nhiều năm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là thường đến thăm núi Paekdu trước mỗi khi đưa ra quyết định quan trọng nào đó. Trong ảnh là ông Kim Jong-un thăm núi Paekdu cuối năm 2017.

Chuyến thăm của 2 nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đến núi Paekdu ngày 20/9 được cho là để “ăn mừng” thành công của cuộc gặp Thượng đỉnh vừa qua.

Để tới Peakdu, du khách có thể bay từ sân bay Bình Nhưỡng…

…đến sân bay Samjiyon gần núi Paekdu.

Peakdu là địa điểm yêu thích của du khách nước ngoài.

Du khách nước ngoài và hướng dẫn viên người Triều Tiên.

Họ thường cắm trại trên núi.

Đường bộ đến núi Peakdu.

Xe buýt chở du khách trong bãi đỗ dưới chân núi Peakdu.

Trạm kiểm soát dưới chân núi.

Tàu điện đưa khách lên đỉnh núi.

Cáp treo từ đỉnh núi xuống hồ Chonji, hình thành bởi lòng chảo trên núi Peakdu, vốn là một ngọn núi lửa.

Đường đi bộ lên núi.

Du khách chụp ảnh bên hồ Chonji./.

Diệu Hương/VOV.VN
Ảnh KoreaKonsult

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/anh-can-canh-nui-peakdu-ma-lanh-dao-hantrieu-co-chuyen-tham-lich-su-815184.vov