Anh cân nhắc dỡ bỏ giới hạn giờ làm việc đối với sinh viên nước ngoài

Báo The Times ngày 26/1 đưa tin Chính phủ Anh đang cân nhắc các kế hoạch cho phép sinh viên quốc tế làm việc nhiều giờ hơn để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, thúc đẩy kinh tế.

Báo trên dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Anh cho biết các bộ trưởng đang nghiên cứu các cách thức để khuyến khích sinh viên Anh và sinh viên quốc tế làm các công việc bán thời gian, qua đó giúp giải quyết vấn đề thiếu nhân lực trong những lĩnh vực như bán lẻ và dịch vụ khách hàng. Hiện các cuộc thảo luận về vấn đề này đã bắt đầu, với 2 phương án để lựa chọn gồm nâng mức trần giờ làm việc đối với sinh viên nước ngoài - từ mức 20 giờ/tuần hiện nay lên 30 giờ/tuần, hoặc loại bỏ hoàn toàn việc áp mức trần giờ làm.

Các nguồn tin chính phủ cho biết các bộ trưởng đang tiếp tục nghiên cứu các phương án khác để loại bỏ những rào cản và khuyến khích sinh viên làm việc. Phương án bỏ áp mức trần giờ làm chỉ là một trong số nhiều phương án đang được xem xét. Các kế hoạch trên được dự kiến trong bối cảnh Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman đưa ra các đề xuất giảm số lượng người di cư bất hợp pháp tại nước này.

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/anh-can-nhac-do-bo-gioi-han-gio-lam-viec-doi-voi-sinh-vien-nuoc-ngoai-post129814.html