Anh cáo buộc Nga tấn công mạng nhằm vào một loạt lĩnh vực

Giám đốc điều hành Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Anh lần đầu tiên xác nhận các cuộc tấn công mạng của Nga nhằm vào các lĩnh vực viễn thông, báo chí và năng lượng của Anh trong năm 2016.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Lifewire)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Lifewire)

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Anh (NCSC) Ciaran Martin vừa lần đầu tiên xác nhận các cuộc của Nga nhằm vào các lĩnh vực viễn thông, báo chí và năng lượng của Anh trong năm 2016.

Tờ Guardian ngày 15/11 trích lời ông Ciaran nói: "Tôi có thể xác nhận sự can thiệp của Nga, theo như theo dõi của NCSC trong năm ngoái, đã có nhiều cuộc tấn công vào các lĩnh vực truyền thông, viễn thông và năng lượng của Anh."

Ông Ciaran Martin từ chối cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến các vụ tấn công này, chỉ nhấn mạnh "Nga đang tìm cách làm suy yếu hệ thống quốc tế."

NCSC, là một nhánh thuộc Cơ quan Thông tin Chính phủ Anh (GCHQ), có nhiệm vụ giám sát an ninh mạng của Anh, hoạt động tích cực với các đối tác nước ngoài để đối phó với những mối đe dọa an ninh mạng nhằm vào nước này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-cao-buoc-nga-tan-cong-mang-nham-vao-mot-loat-linh-vuc/475594.vnp