Anh cắt giảm 1/3 số lượng xe tăng chiến đấu Challenger 2

Nguồn tin Quốc phòng Anh mới đây cho biết, số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của nước này sẽ bị loại biên hơn 1/3 nhằm cắt giảm chi phí vận hành.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của quân đội Anh

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 của quân đội Anh

Theo đó, quân đội Anh đã quyết định sẽ chỉ tiến hành đại tu 148/227 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 do chi phí bị hạn chế. Trong khi đó, những xe tăng còn lại sẽ được sử dụng để lấy linh kiện thay thế, mặc dù một vài chiếc vẫn có thể sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.

Thông tin này có thể gây sốc với nhiều chuyên gia quân sự, những người từng lên tiếng quan ngại về đội xe tăng chiến đấu chủ lực của Anh. Thực tế, quân đội Anh hiện sở hữu số lượng xe tăng ít hơn hàng chục lần so với số xe tăng của Nga.

Hồi năm 1991, quân đội Anh có gần 800 xe tăng trong biên chế. Một thập kỉ sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh, Anh đã ngừng sản xuất xe tăng và đến nay phần lớn đội xe tăng đã không còn.

Được biết, Challenger 2 là loại xe tăng chiến đấu chủ lực có độ linh hoạt cao và được bọc giáp cẩn thận với khả năng chống chịu hỏa lực trực tiếp. Nhiệm vụ hàng đầu của chiếc xe tăng này là phá hủy các xe bọc thép khác của đối phương, hay vô hiệu hóa chúng.

Challenger 2 cũng có thể tấn công được cả mục tiêu cứng lẫn mục tiêu mềm, tham gia các nhiệm vụ chống xung đột, các chiến dịch chống khủng bố và gìn giữ hòa bình...

Dòng xe tăng chiến đấu chủ lực này được trang bị pháo chính L30 cỡ 120mm, 2 súng máy đồng trục cỡ 7.62mm.

Bình An

Defence

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/anh-cat-giam-13-so-luong-xe-tang-chien-dau-challenger-2-533930.html