Ảnh chế lì xì, nhà thuốc hét giá khẩu trang giữa dịch corona

Tình trạng khẩu trang khan hiếm, nhiều nơi bán đắt đỏ, 'đội giá' gấp nhiều lần khiến vật dụng này trở thành đề tài được dân mạng quan tâm, chế ảnh.

 Những ngày gần đây, các thông tin về dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra được người dân quan tâm hơn bao giờ hết. Một số cơ quan, trường học bắt đầu hoạt động lại trước sự lo lắng của nhiều người. Ảnh: Có gì dui hông?.

Những ngày gần đây, các thông tin về dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra được người dân quan tâm hơn bao giờ hết. Một số cơ quan, trường học bắt đầu hoạt động lại trước sự lo lắng của nhiều người. Ảnh: Có gì dui hông?.

Trước tình hình dịch virus corona diễn biến phức tạp với tốc độ lây lan nhanh, nhiều người dân đổ xô tìm mua khẩu trang khiến mặt hàng này trở nên khan hiếm. Nhiều cơ sở tranh thủ dịp này hét giá kiếm lời. Không ít người cho rằng khẩu trang đắt ngang ngửa thịt lợn. Ảnh: FB.

Trước Tết, giá thịt lợn tăng kỷ lục và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau Tết, khẩu trang nhanh chóng gia nhập “đường đua tăng giá” khiến người tiêu dùng đau đầu tính toán. Ảnh: FB.

“Lì xì bằng tiền mặt là xưa rồi, giờ phải lì xì bằng khẩu trang mới là hot trend”, tài khoản Thanh Hoa bình luận. Với tốc độ mua khẩu trang “chóng mặt”, mặt hàng này hiện nay được đánh giá là “quý hơn vàng”. Ảnh: Chị chị em em.

Cụm từ phổ biến nhất mạng xã hội năm 2019 là khẩu nghiệp nhưng qua đến năm 2020, khẩu trang đã nhanh chóng “soán ngôi” hot trend. “Lướt 10 bài, thì hết 9 bài nhắc đến khẩu trang, corona”, tài khoản Quang Vũ cho biết. Ảnh: Vẽ bậy.

Với tình trạng khẩu trang bị “đội giá” lên gấp 5-6 lần so với bình thường, những người tích trữ được nhiều vật dụng này được xem là đại gia, rich kid. Một số diễn đàn, trang mạng khéo léo lồng ghép tình trạng hiện tại với tác phẩm văn học, clip hài hước… Trong ảnh (phải), tác giả vẽ mô phỏng theo tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Ảnh: Chấm Comics.

Tại cuộc họp trực tuyến ngày 1/2, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tuyên bố: "Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh bất kỳ nhà thuốc nào tăng giá bán, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó, đây là vấn đề kỷ cương và đạo đức". Ảnh: Thăng Fly Comics.

Để để bảo vệ bản thân trước dịch viêm phổi cấp do virus corona, người dân nên trang bị khẩu trang khi ra đường, ăn chín uống sôi, hạn chế đến những nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và hạn chế chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Ảnh: Vàng Xám Comic, Hai chiều.

Tâm lý lo sợ trước chủng virus corona mới (2019-nCoV) khiến người dân tỏ ra hoang mang, cảnh giác cao độ khi tiếp xúc với đám đông, người lạ. Hình ảnh ai ai cũng đeo khẩu trang ra đường không còn là chuyện lạ. Ảnh: Cám Chăm Chỉ.

Hiểu My

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/anh-che-li-xi-nha-thuoc-het-gia-khau-trang-giua-dich-corona-post1042098.html