Ảnh chế: Sự nghiệp đặc biệt của nam thần vạn người mê N'Golo Kante

Kanté hiện là nhà vô địch thế giới, vô địch Europa League và là người giữ kỷ lục vô địch liên tiếp Premier League với 2 đội bóng khác nhau. Một người mà đối thủ cũng không thể ghét bởi nụ cười luôn thường trực trên môi.

N'Golo Kante sinh năm 1991 tại Pháp. Khác với hầu hết các đồng đội hiện tại ở Chelsea hay đội tuyển Pháp, Kante không xuất thân từ một lò đào tạo danh tiếng nào cả. Vì thế, chẳng ai biết Kante là ai cho tới khi anh chuyển tới Leicester và trở thành nhà vô địch ngay mùa giải 2015-2016. Kante khởi nghiệp ở đội trẻ Boulogne – chơi ở hạng 6 của nước Pháp. Nhờ sự xuất hiện của Kante, đội bóng trẻ này đã là nhà vô địch và leo lên hạng 5 sau đó vào năm 2013. Vì thế, anh đã được nhấc lên đội 1 đang chơi ở giải hạng 3. Đến mùa bóng 2014, anh nhảy lên chơi ở Ligue 2 và 1 năm sau, Kante chuyển tới Caen để chơi ở Ligue 1. Sự thăng tiến vượt bậc này đã giúp Kante lọt vào mắt xanh của Claudio Ranieri. Gã thợ hàn Người Ý đã đưa Kante về Anh và phần tiếp sau đó là lịch sử, mở đầu là mùa giải cổ tích của bầy Cáo, nơi mà Kante vụt sáng trở thành tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới chỉ với giá mua về 8 triệu euro.

(Ảnh: Squawka)

(Ảnh: Squawka)

Sau mùa giải vô địch Premier League 2015/2016 cùng Leicester, Kante chuyển đến Chelsea với giá 32 triệu bảng. Ngay lập tức, tên tuổi của Kante được cả thế giới biết đến, đặc biệt khi anh có lần thứ 2 vô địch Premier League cùng Chelsea. Đây là kỷ lục của Ngoại hạng Anh mà chưa cầu thủ nào làm được khi vô địch Premier League 2 năm liên tiếp với 2 câu lạc bộ khác nhau.

(Ảnh: Facebook Kante)

Thành công của Kante trong màu áo Chelsea cũng giúp anh nhanh chóng có một vị trí chính thức ở đội tuyển Pháp và không lâu sau đó, từ một cầu thủ vô danh, Kante đã là nhà vô địch thế giới.

(Ảnh: Squawka)

Khác với đa số các cầu thủ bóng đá khác khi trở thành ngôi sao đều có nhiều thay đổi, Kante gần như vẫn giữ nguyên tính cách của mình như lúc còn là một cầu thủ mới vào nghề. Kante luôn thân thiện với tất cả mọi người nên anh cũng được mệnh danh là nam thần vạn người mê, ngay cả đối thủ cũng không thể ghét bỏ được anh với nụ cười luôn thường trực trên môi.

(Ảnh: Troll football)

Có một điểm khác đặc biệt là dù chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, thường xuyên phải tranh chấp quyết liệt nhưng Kante chưa từng nhận bất kỳ một thẻ đỏ nào trong sự nghiệp của mình. Trong các trận đấu, cũng rất hiếm khi thấy Kante có những pha vào bóng ác ý.

(Ảnh: Bleacher Report Football)

Kante vừa tròn 29 tuổi, độ tuổi bắt đầu đánh dấu sự đi xuống của nhiều tiền vệ phòng ngự. Ở mùa này, Kante thường xuyên bị chấn thương và ít đá chính, tuy nhiên mỗi trận ra sân, anh đều chơi rất hay. Đặc biệt trong mùa này, dù đá rất ít cho Chelsea nhưng anh đã có 6 bàn thắng và đều vào lưới nhóm Big Six. Vì thế, Chelsea luôn coi Kante như một báu vật.

(Ảnh: Chelsea FC)

Đã có những thời điểm, Kante được gọi là Cân team khi mình anh có thể cân cả tuyến giữa. Cũng vì thế nên mới có câu nói 30% thế giới được bao phủ là nước còn lại là Kante.

(Ảnh: Sport Bible)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/anh-che-su-nghiep-dac-biet-cua-nam-than-van-nguoi-me-ngolo-kante-62711.html