Anh chi 150 triệu bảng lo an ninh lễ đăng cơ của Vua Charles III

Lực lượng an ninh và cảnh sát Anh đang ráo riết chuẩn bị cho lễ đăng cơ của Vua Charles III, chi phí cho công tác an ninh được cho là lên tới 150 triệu bảng Anh.

Anh đang ráo riết chuẩn bị an ninh cho lễ đăng cơ của Vua Charles III sẽ diễn ra vào ngày 6-5 tới với sự tham gia cả hàng trăm nghìn người bao gồm các nguyên thủ từ khắp thế giới.

Tờ Sunday Mirror (Anh) dẫn lời một quan chức Bộ Nội vụ nước này cho biết chi phí của buổi lễ lên tới 250 triệu bảng Anh (hơn 300 triệu USD), riêng chi phí cho hoạt động an ninh đã lên tới khoảng 150 triệu bảng.

Nguồn tin tiết lộ thêm rằng London đã chuẩn bị một kế hoạch kiểm soát không lưu đặc biệt để đảm bảo an toàn cho chức sắc nước ngoài tham dự buổi lễ.

Cảnh sát Anh cũng đã triển khai chiến dịch nhằm ngăn chặn các hoạt động phá hoại với sự tham gia của hàng nghìn cảnh sát có vũ trang trên đường phố, lính bắn tỉa trên mái nhà và máy bay không người lái để phát hiện hoạt động đáng ngờ.

Hàng nghìn cảnh sát sẽ tuần tra trên đường phố London để đảm bảo lễ đăng cơ diễn ra suôn sẻ. Ảnh: AFP

Ngoài ra, các lực lượng đặc nhiệm như đội chống khủng bố tinh nhuệ Blue Thunder trực thuộc lực lượng đặc nhiệm không quân Anh (SAS) cũng trong tư thế sẵn sàng.

Hoạt động của các đội cứu thương sẽ tăng gấp 4 lần, cứu hỏa và cứu hộ sẽ tăng gấp đôi trong ngày diễn ra buổi lễ, nguồn tin cho biết thêm.

Đã có sự cố an ninh liên quan hoạt động này. Ngày 2-5, một người đàn ông đã bị cảnh sát Anh bắt giữ vì ném các vật phẩm, nghi là hộp đạn súng săn, vào khuôn viên Cung điện Buckingham (thủ đô London), theo hãng tin Reuters.

Lực lượng an ninh gác bên ngoài Cung điện Buckingham (London, Anh) sau vụ một người đàn ông ném vật thể lạ vào khuôn viên cung điện ngày 2-5. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát London cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ chiều 2-5 (giờ địa phương) khi một người đàn ông mang theo chiếc túi khả nghi, tiếp cận khu vực cổng và ném các vật thể vào bên trong khuôn viên cung điện.

Cảnh sát ngay sau đó đã bắt giữ người này, cho nổ có kiểm soát các vật phẩm trên và dựng hàng rào xung quanh khu vực.

Ông Joseph McDonald - người đứng đầu sở cảnh sát London cho biết: “Không có báo cáo nào về một vụ nổ súng hay thương tích nào từ phía lực lượng an ninh”.

Cảnh sát không coi vụ việc có liên quan đến khủng bố.

Cung điện Buckingham cho biết cả Vua Charles III và Vương hậu Camilla đều không có mặt tại cung điện vào thời điểm xảy ra vụ việc.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/anh-chi-150-trieu-bang-lo-an-ninh-le-dang-co-cua-vua-charles-iii-post731447.html