Anh chỉ trích cuộc chạy đua năng lượng xanh 'méo mó' của Mỹ

Trong bài viết trên báo The Times, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt nhấn mạnh Anh sẽ không đối đầu với bạn hữu và các đồng minh của nước này trong 'cuộc chạy đua trợ cấp toàn cầu méo mó.'

Các tấm pin năng lượng mặt trời trên đảo Lasqueti, British Columbia, Canada. (Ảnh: THE CANADIAN PRESS/TTXVN)

Các tấm pin năng lượng mặt trời trên đảo Lasqueti, British Columbia, Canada. (Ảnh: THE CANADIAN PRESS/TTXVN)

Ngày 30/3, chính phủ Anh cảnh báo sẽ ngăn chặn mối đe dọa của chủ nghĩa bảo hộ, đồng thời chỉ trích Mỹ dẫn đầu trong một cuộc chạy đua năng lượng xanh "méo mó."

Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak cập nhật kế hoạch an ninh năng lượng của Anh nhằm tăng cường các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân.

Trong bài viết trên báo The Times, Bộ trưởng Hunt nhấn mạnh Anh sẽ không đối đầu với bạn hữu và các đồng minh của nước này trong "cuộc chạy đua trợ cấp toàn cầu méo mó."

Ông cho rằng trước thực trạng mối đe dọa của chủ nghĩa bảo hộ đang len lỏi trở lại trong nền kinh tế thế giới, giải pháp dài hạn không nằm ở yếu tố trợ cấp mà nằm ở yếu tố an ninh.

Bộ trưởng Hunt cũng cho biết Chính phủ Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ các ngành công nghiệp của tương lai và tài trợ công theo hướng chiến lược cho các lĩnh vực mà Anh có lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Ngoài ra, ông nhấn mạnh rằng việc chuyển đổi hệ thống năng lượng của nước này không chỉ là giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu - điều mà các cường quốc trên thế giới đang tìm "lời giải" - mà còn tăng khả năng độc lập về năng lượng, từ đó giảm giá khí đốt và giá điện vốn đã tăng vọt kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine vào năm ngoái.

Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Mỹ có tổng trị giá 370 tỷ USD nhằm trợ cấp cho năng lượng xanh cũng như cắt giảm thuế đối với ô tô điện và pin điện do Mỹ sản xuất.

Đạo luật này nhằm đẩy mạnh các nỗ lực chuyển đổi theo hướng phát thải carbon thấp.

Tuy nhiên, IRA gây nhiều quan ngại cho EU về cạnh tranh không công bằng và thiệt hại tài sản thế chấp nếu các công ty chuyển ra ngoài lãnh thổ của khối.

Trước mối lo ngại đó, EU đã phải công bố các biện pháp riêng của khối này.

Riêng tại Anh, kế hoạch phát thải ròng carbon bằng 0 của chính phủ trị giá hàng tỷ bảng đặt mục tiêu tăng đầu tư cho năng lượng sạch hơn như năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời và hạt nhân nhằm đưa nước này đạt mục tiêu phát thải ròng carbon bằng 0 vào năm 2050.

Trong khuôn khổ kế hoạch có khoản đầu tư trị giá 20 tỷ bảng (25 tỷ USD) cho công nghệ mới nhằm thu giữ carbon và lưu trữ dưới lòng đất.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-chi-trich-cuoc-chay-dua-nang-luong-xanh-meo-mo-cua-my/854439.vnp