Anh công bố chương trình thử nghiệm xe hơi "thân thiện môi trường" lớn nhất thế giới

Với mục tiêu thúc đẩy tiến độ giới thiệu các loại xe hơi chạy bằng điện cho người dân Anh, góp phần giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do hoạt động giao thông gây ra, ngày 23/6, Chính phủ Anh đã công bố chương trình chạy thử 340 xe hơi "thân thiện môi trường" chạy điện trị giá 25 triệu bảng, tại 8 tỉnh, thành phố của nước này.

Bắt đầu từ cuối năm nay, 340 xe chạy điện sẽ được cho chạy thử tại các thành phố như Ô-xphớt, Luân Đôn, Gla-xgâu, Bớc-minh-ham. Bộ trưởng Khoa học Anh Pôn Đrây-xơn (Paul Drayson) cho rằng đây là cơ hội để Anh trở thành quốc gia đứng đầu thế giới trong việc chấp nhận kỹ thuật này. Cũng nhân dịp này, Thị trưởng Luân Đôn Bô-rít Giôn-xơn (Boris Johnson) cho biết sẽ biến Luân Đôn trở thành thủ đô xe hơi điện của châu Âu. Ông Giôn-xơn cũng bày tỏ mong muốn đưa khoảng 100.000 xe hơi điện chạy trên các đường phố Luân Đôn và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng gồm 25.000 điểm thu phụ phí tại các tuyến phố, nơi đỗ xe và các cửa hiệu. Chương trình này nằm trong chiến lược của Chính phủ Anh về việc sử dụng xe hơi điện có tổng trị giá 250 triệu bảng, trong đó bao gồm cả sáng kiến hỗ trợ 5.000 bảng cho mỗi khách hàng mua xe hơi chạy điện. Chương trình cũng sẽ tính đến thái độ của người dân đối với việc sở hữu xe hơi điện. Hiện một số người dân còn dè dặt trong việc mua xe hơi chạy điện, do xe phải sạc điện sau mỗi chặng 100 dặm (160km). Theo thống kê, khí thải do hoạt động giao thông chiếm khoảng 22% lượng khí thải của Anh, trong đó 13% là do xe hơi cá nhân. Hiện nay, Anh có khoảng 33 triệu xe hơi đang lưu hành và con số này sẽ tăng thêm từ 4-5 triệu chiếc trong vòng 10 năm tới./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=346880&co_id=30480