Ảnh cưới của thần tiên tỷ tỷ Trương Mông

Nữ diễn viên 'Thiên long bát bộ' 2014 kết hôn hồi tháng 2, nhưng chưa thể tổ chức hôn lễ do dịch bệnh phức tạp.

Ngày 17/5, Sina đưa tin nữ diễn viên Trương Mông chia sẻ bộ ảnh cưới: "Người trước mặt là người trong tim, người trong tim là người bên gối". Chồng cô, MC Kim Ân Thánh (Kim Eun Sung) sau đó cũng bày tỏ: "Người bên gối là bà xã của tôi, là người tôi bảo vệ suốt cuộc đời".

Hai nghệ sĩ chụp bộ ảnh theo nhiều phong cách khác nhau, có trang phục truyền thống Trung Quốc và theo phong cách hiện đại. Kim Ân Thánh là MC, ca sĩ gốc Hàn Quốc nên vợ chồng nghệ sĩ còn mặc lễ phục cưới Hanbok.

Trương Mông còn chia sẻ hậu trường chụp ảnh, trong đó phần đuôi váy của cô nặng hơn 10 kg. Theo 163, video hậu trường cho thấy vòng hai của nữ diễn viên nhô cao, có thể người đẹp Thiên long bát bộ đã mang thai con đầu lòng.

Trương Mông và Kim Ân Thánh hẹn hò từ năm 2020, đến tháng 2 năm nay họ đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng. "Cuối cùng đã kết hôn với em. Bà xã Trương Mông, chúng ta hãy nắm tay nhau đến già nhé", Kim Ân Thánh viết. Trong khi người đẹp Thiên long bát bộ nhắn nhủ MC họ Kim là người chồng, người con rể tốt. "Cả phần đời còn lại của em là dành cho anh. Hạnh phúc khi trở thành vợ của Kim Ân Thánh".

Chuyện tình cảm của hai nghệ sĩ từng gây ồn ào, tốn không ít giấy mực của báo giới vì Trương Mông bị bạn gái của Kim Ân Thánh - Trần Mộc Mộc - tố là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của cô.

Theo lời Trần Mộc Mộc, Kim Ân Thánh và cô vốn có quan hệ tốt đẹp nhưng dần xa cách vì nam MC chơi game cùng một cô gái khác. Sau khi cả hai chia tay, Kim Ân Thánh công khai tình cảm với Trương Mông, cô mới biết bạn trai đã bị người khác quyến rũ. Chia sẻ của Trần Mộc Mộc gây chú ý. Nhiều người đã lên tiếng mắng chửi Trương Mông thậm tệ với lý do "giật bồ quen thói", còn Kim Ân Thánh bị gọi là tra nam.

Biên kịch Vu Chính, người từng hết lòng lăng xê Trương Mông nhận xét nữ diễn viên là người dại dột, vì yêu quên hết lý trí, làm hỏng cả sự nghiệp. Biên kịch Diên Hy công lược cho rằng sự nghiệp của Trương Mông xuống dốc do tính cách không suy nghĩ trước sau, không hiểu thấu đáo vấn đề và lường trước được hậu quả gây nên.

"Tôi là người cung Ma Kết điển hình. Khi yêu, tôi mang theo sự cực đoan, vì yêu có thể làm mọi thứ vô điều kiện chỉ vì người đàn ông đó. Yêu là tin tưởng tuyệt đối", Trương Mông chia sẻ.

Năm 2015, Trương Mông cũng đánh mất danh tiếng khi dính vào scandal quan hệ với người đàn ông đã có vợ. Cô ê chề khi bị nữ diễn viên Lưu Vũ Hân tố trên truyền thông. Nữ diễn viên gửi lời xin lỗi tới Lưu Vũ Hân và bày tỏ sự hối hận vì sai lầm của mình. Tuy nhiên, sự thành khẩn, hối lỗi của Trương Mông không làm giảm thái độ tiêu cực mà khán giả dành cho cô. Nữ diễn mất hết tài nguyên phim ảnh, bị tẩy chay khỏi giới giải trí.

Đối diện với áp lực nặng nề từ khán giả, yêu cầu cô rời khỏi làng giải trí, Trương Mông ngày càng xuống sắc và can thiệp dao kéo. Chính nữ diễn viên cũng thừa nhận đây là sai lầm. Cô từng có thời gian bị gọi là "quái vật thẩm mỹ".

Trương Mông sinh năm 1988, năm 2001 cô đóng vai Dương Chân Chân trong sáng, xinh đẹp động lòng người của phim Ba thiên kim nhà họ Hạ, nhờ đó nhanh chóng nổi tiếng. Trương Mông tham gia loạt tác phẩm nổi bật như Ỷ thiên đồ long ký (2009 vai Ân Ly), Mỹ nhân tâm kế, Tân Tây du ký (2009 vai Vạn Thánh công chúa), Thiên nhai minh nguyệt đao, Đẳng cấp quý cô, Mỹ nhân vô lệ, Thiên long bát bộ (2014), Lộc đỉnh ký (2014), Cổ kiếm kỳ đàm.

Đồ Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-cuoi-cua-than-tien-ty-ty-truong-mong-post1318133.html