Anh đâm em trai tử vong

Trong lúc nhậu, Trần Văn Hồng (57 tuổi, ở tỉnh Tiền Giang) và em ruột xảy ra xô xát. Sau đó, án mạng xảy ra.

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự ông Trần Văn Hồng (57 tuổi, ở xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy) điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 17/11, ông T.V.H. (53 tuổi) đến thăm em ruột là ông Trần Văn Nhất (47 tuổi) ở xã Tam Bình, huyện Cai Lậy. Lúc này, ông H. nhậu cùng 2 người cháu, còn ông Nhất không tham gia.

Trong tiệc nhậu, Hồng và em trai xảy ra cự cãi, dẫn đến án mạng. Ảnh: M.A.

Ông Hồng (anh trai của ông Nhất và ông H.) sau đó đến nhậu cùng với mọi người. Trong lúc ăn uống, ông Hồng và em trai xảy ra xô xát.

Nghi phạm 57 tuổi đã cầm dao đâm ông H. đến tử vong. Kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp.

Sau khi gây án, ông Hồng bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/anh-dam-em-trai-tu-vong-post1376524.html