Anh đang 'ném đá giấu tay' Nga nhưng EC chần chừ

Ngoại trưởng Nga hỏi lòng tự trọng của Ngoại trưởng Anh khi kêu gọi châu Âu gia tăng áp đặt trừng phạt lên Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã có bình luận về kế hoạch của Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt khi cố gắng thuyết phục các nước phương Tây mở rộng, gia tăng các biện pháp trừng phạt lên Nga. Ông Jeremy Hunt đã trình bày ý tưởng này lên Hội đồng châu Âu và tuyên bố với Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm nước Mỹ đầu tiên của mình.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt phát biểu trong chuyến thăm Mỹ.

Theo đó, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, nước Anh đang cố gắng kêu gọi trừng phạt theo cách khó khăn hơn đối với Nga, cố gắng ra lệnh về các chính sách đối ngoại cho Mỹ và Liên minh châu Âu.

"Đối tác Anh của chúng tôi có lòng tự trọng rất cao" - Ngoại trưởng Nga bình luận.

"Quốc gia này đang cố gắng rời khỏi EU theo chiến dịch Brexit lại đang cố gắng ra lệnh chính sách đối ngoại cho EU, và bây giờ, hóa ra là London muốn ra lệnh chính sách đối ngoại liên quan đến Nga cho Washington" - Ngoại trưởng Lavrov nói thêm.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga tin rằng, "London đang tìm cách yêu cầu người châu Âu trừng phạt khó khăn đối với Nga và viện dẫn vụ việc ở Salisbury. Vụ việc vẫn chưa có được kết quả điều tra cho tới tận bây giờ".

"Khi mà các phóng viên Anh hỏi ông ấy [Hunt-ND] về tiến độ điều tra vụ việc ở Salisbury, ông ấy không biết phải trả lời các nhà báo của mình thế nào" - ông Lavrov mỉa mai.

Khi nói đến các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là các trừng phạt kinh tế, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng chúng đều chỉ là phương pháp cạnh tranh thiếu lành mạnh.

"Mọi người đều hiểu rằng, lệnh trừng phạt chống Nga đã được áp đặt không phải vì Syria, không phải vì Ukraine, không phải vì Crimea, không phải vì bất cứ điều gì khác, mà vì mong muốn sử dụng các phương pháp cạnh tranh thiếu trung thực, thúc đẩy chính sách tuyệt đối nhằm kiềm chế Nga" — Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng tuyên bố rằng các chính sách trừng phạt Nga nhằm kiềm chế Nga chỉ là vô vọng.

Trước đó, Ngoại trưởng Anh đã kêu gọi Hội đồng châu Âu bảo đảm các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow một cách toàn diện. Ông Jeremy Hunt tuyên bố: "Chúng tôi thực sự đứng chung vai với Mỹ".

Trong bài phát biểu trước Hội đồng châu Âu đã mô tả Nga "hành động hung hăng và độc ác làm suy yếu trật tự quốc tế", gọi chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin là "khiến thế giới trở thành một nơi nguy hiểm hơn" và các biện pháp trừng phạt là "giúp chúng ta an toàn".

Ngoại trưởng Anh lưu ý rằng chính quyền của Tổng thống Trump là chính quyền đầu tiên có hành động kinh tế chống lại Nga vì vụ việc ở Salisbury.

"Nếu nhìn vào hành động của ông Trump, những gì các vị thấy là cách tiếp cận chính sách đối ngoại khác với những tiền nhiệm, đảm bảo mọi người nhận được thông điệp lằn ranh đỏ trong trật tự quốc tế" - ông Jeremy Hunt gọi các biện pháp trừng phạt Nga của Tổng thống Trump là nhằm "bảo đảm trật tự thế giới".

Hội đồng châu Âu chần chừ trừng phạt Nga.

Liên quan đến vụ việc ngộ độc của cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái ở Salisbury, các nước EU đã thể hiện lập trường đoàn kết với Anh bằng các biện pháp trừng phạt ngoại giao.

Đáp lại lời kêu gọi của Ngoại trưởng Anh, Đại diện cấp cao EU về chính sách ngoại giao Federica Mogherini cho rằng, EC ghi nhận EU đã tiến hành một loạt các biện pháp trừng phạt nghiêm trọng đối với Nga với thẩm quyền của Hội đồng Liên minh châu Âu.

Bà Maya Kosyanchich - Người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu tuyên bố: "Chúng tôi đã thấy các thông điệp. Tôi có thể nói rằng, chúng tôi đang có các biện pháp mạnh mẽ nhằm trừng phạt Nga. Đặc biệt là việc Nga xây dựng cây cầu bắc qua eo biển Kerch, việc gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế và các hình phạt liên quan đến việc sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea.

Nếu nói đến các biện pháp liên quan đến sự cố ở Salisbury thì trước đó, các biện pháp trừng phạt khác nhau cũng đã được thực hiện và được áp đặt. Nếu cần bất kỳ biện pháp bổ sung nào đều cần được Hội đồng Liên minh châu Âu thông qua".

Trong một thông điệp mới nhất, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đã đóng băng toàn bộ tài sản của Nga tại Kho bạc Mỹ. Số này gồm số tiền 14,9 tỷ USD trái phiếu Kho bạc Mỹ mà Nga đang sở hữu.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/anh-dang-nem-da-giau-tay-nga-nhung-ec-chan-chu-3364139/