Anh điều 800 binh sĩ bảo vệ 'lợi ích' tại Bắc Cực

Động thái của London ít nhiều cho thấy NATO cảnh giác thế nào trước các hoạt động gia tăng gần đây của Moscow tại Bắc Cực.

Trước hội nghị thường niên của Đảng bảo thủ, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson tuyên bố rằng Quân đội và Hải quân Hoàng gia Anh sẽ được triển khai tới Na Uy vào mỗi mùa đông trong 10 năm tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson thăm binh sĩ Anh thuộc nhóm chiến đấu Tăng cường Hiện diện của NATO tại căn cứ quân sự ở Tapa, Estonia hôm 25/3. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson thăm binh sĩ Anh thuộc nhóm chiến đấu Tăng cường Hiện diện của NATO tại căn cứ quân sự ở Tapa, Estonia hôm 25/3. Ảnh: Reuters

Các lực lượng này, với tổng cộng 800 binh lính, sẽ hợp tác cùng quân đội Na Uy và thủy quân lục chiến Mỹ, Hà Lan để ngăn cản việc Nga mở cửa trở lại các căn cứ Bắc Cực thời Liên Xô cũ mà kèm theo đó là những tuyên bố quốc tế về lãnh thổ Bắc Cực.

Bộ Quốc phòng Anh cũng từng nhận định, hoạt động tàu ngầm Nga ở phía Bắc Đại Tây Dương đã đạt đến trình độ vô hình kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Ông Williamson nhấn mạnh với các đại biểu tại TP Birmingham: "Khi băng tan chảy, các tuyến đường vận chuyển mới xuất hiện, tầm quan trọng của khu vực Bắc Cực sẽ tăng lên".

“Nga, với vô số tàu ngầm hoạt động dưới băng và tham vọng xây dựng hơn 100 căn cứ ở Bắc Cực, đang đặt cược tuyên bố chủ quyền khu vực. Chúng ta phải sẵn sàng để đối phó với tất cả các mối đe dọa khi chúng vừa manh nha", Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi.

Vào tháng 7/2007, một nhóm các nhà khoa học Nga đã cắm cờ nước mình dưới đáy biển Bắc Cực, khiến nhiều quốc gia và tổ chức coi đây là một minh chứng về chủ nghĩa bành trướng của Nga. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ chỉ trích cho rằng chiến lược Bắc Cực của họ là hiếu chiến, đồng thời tuyên bố, chính NATO mới đang âm thầm xây dựng lực lượng trong khu vực.

Trong tháng này tại Na Uy, các thành viên của liên minh NATO sẽ tham gia một cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ năm 2015 với tên gọi "Trident Juncture 18".

Hương Thảo (Newsweek)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-dieu-800-binh-si-bao-ve-loi-ich-tai-bac-cuc-326479.html