Anh điều động thêm tàu khu trục tới Trung Đông

Vương quốc Anh hiện đang điều một tàu chiến ở Vùng Vịnh, nhưng phía London đang cảm thấy lo lắng trước vụ một tàu chở dầu treo cờ Anh bị quân đội Iran bắt giữ trong tháng này.

Tàu khu trục HMS Duncan sẽ hoạt động trong khu vực Vùng Vịnh cho đến cuối tháng 8 trước khi được thay thế bằng tàu khu trục HMS Kent.

Trước đó, tàu HMS Duncan đã đến Vịnh Ba Tư để hộ tống các tàu hàng, một tuần sau khi Iran bắt giữ một tàu chở dầu của Anh.

"Hải quân Hoàng gia tiếp tục cung cấp năng lực phù hợp, bền bỉ và đẳng cấp thế giới trong khu vực - HMS Duncan tự hào hỗ trợ hoạt động quan trọng này và sẵn sàng đóng vai trò của mình", sĩ quan chỉ huy tàu Tom Trent cho biết khi nhận lệnh điều động.

Thông báo này được đưa ra cùng ngày khi Tổng thống Iran, ông Rouhani mô tả sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài là yếu tố chính gây ra căng thẳng ở Trung Đông.

Hải quân Anh vào 3 tuần trước đã tuyên bố điều động thêm tàu HMS Duncan, sau khi tàu HMS Montrose - cho đến nay là tàu chiến duy nhất của Anh trong khu vực Vùng Vịnh, được cho là đã đối đầu với các tàu của Iran.

Một tuần sau, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu có cờ Anh ở eo biển Hormuz, nối liền Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, do đã vi phạm các quy tắc hàng hải.

Tàu HMS Montrose được cho là đã vội vã bảo vệ con tàu chở dầu, nhưng chỉ đến hiện trường sau khi tàu hàng được đưa vào vùng biển Iran.

Con tàu dân sự hiện đang neo đậu tại một cảng ở miền nam Iran, thủy thủ đoàn được phía Iran thông báo vẫn an toàn và hợp tác với các quan chức địa phương.

Chính phủ Anh đã lên án vụ bắt giữ và chỉ đạo Hải quân bảo vệ các tàu buôn treo quốc kỳ nước này.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/anh-dieu-dong-them-tau-khu-truc-toi-trung-dong-151276.html