Anh điều tra hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào người Do Thái

Cảnh sát Anh cho biết đang điều tra các bức vẽ bài Do Thái trên tường của một giáo đường, được cho là liên quan đến thuyết âm mưu rằng người Do Thái đứng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ.

Cảnh sát Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/12, cảnh sát Anh cho biết đang điều tra một "tội ác thù ghét do động cơ phân biệt chủng tộc," sau khi xuất hiện các bức vẽ bài Do Thái trên tường của một giáo đường và mặt tiền một số cửa hàng tại phía Bắc thủ đô London.

Theo hình ảnh đăng trên truyền thông xã hội, biểu tượng Do Thái đã bị phun vẽ bên cạnh con số "911" tại các công trình ở Hampstead và Belsize Park, thủ đô London vào tối 28/12.

Các bức vẽ dường như liên quan đến thuyết âm mưu rằng người Do Thái đứng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ.

Những bức vẽ này đã được phát hiện chỉ vài giờ sau vụ tấn công bằng dao tại một giáo đường Do Thái ở phía Bắc thành phố New York, Mỹ.

Thanh tra cảnh sát London, ông Kev Hailes khẳng định đang xử lý vụ việc một cách nghiêm túc. Nhà chức trách đang tiến hành tẩy xóa các bức vẽ và điều tra thủ phạm đứng sau vụ việc.

Các nhân viên an ninh sẽ tăng cường tuần tra tại khu vực để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương./.

Trường Duy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/anh-dieu-tra-hanh-vi-phan-biet-chung-toc-nham-vao-nguoi-do-thai/615862.vnp