Anh định triển khai tàu chiến thường trực ở châu Á

Anh có thể triển khai thường trực một tàu chiến ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương theo kế hoạch đang được các cơ quan chính phủ nước này thảo luận.

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Theo tờ The Times, các chỉ huy quân sự Anh quyết tâm tăng cường sự hiện diện của lực lượng vũ trang Anh tại châu Á, bất chấp việc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine làm nổi bật những điểm yếu của lực lượng bộ binh Anh ở châu Âu.

Anh dự định triển khai lâu dài ít nhất một tàu chiến Type-31 tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Động thái này sẽ đảo ngược tình trạng sức mạnh quân sự Anh tại phía đông Suez bị suy giảm trong 5 thập niên qua. Tàu Type-31 là loại tàu chiến được thiết kế dành cho hải quân Hoàng gia Anh, dài 140m, tốc độ lên tới 48 km/h.

Đánh giá chính sách đối ngoại trong năm nay của Thủ tướng Rishi Sunak kết luận rằng Nga vẫn là mối đe dọa lớn nhất với Anh nhưng Trung Quốc là thách thức mang tính thời đại.

Tài liệu chiến lược quốc phòng của Anh năm nay cũng cho biết, London tin rằng một cuộc xung đột xảy ra ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn những gì đang diễn ra ở Ukraine.

Theo Sputnik, một nguồn tin quốc phòng Anh cho rằng: "Tương lai là ở châu Á".

Trước đó, Nhật Bản đã hoan nghênh sự tham gia ngày càng tăng của NATO vào các vấn đề Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương dù tới năm ngoái các lãnh đạo và Thủ tướng Nhật mới tham gia các hội nghị thượng đỉnh và hội nghị cấp Bộ trưởng của NATO. Tháng 4/2023, Ngoại trưởng Nhật đã dự một hội nghị cấp Bộ trưởng của NATO và thiết lập cơ quan đại diện ngoại giao thường trực tại liên minh quân sự này.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/anh-dinh-trien-khai-tau-chien-thuong-truc-o-chau-a-2133858.html