Ảnh độc chuyến ngự giá Bắc tuần của vua Khải Định năm 1918

Vào năm 1918, vua Khải Định đã có một chuyến Ngự giá Bắc tuần theo thông lệ của các vua nhà Nguyễn. Trong chuyến đi này, vua đã đi từ Huế ra Hà Nội, lên biên giới Lạng Sơn, vòng về Hải Phòng, Nam Định trước khi lên tàu về Kinh đô.

Vua Khải Định và Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut trong chuyến Ngự giá Bắc tuần năm 1918. Ảnh tư liệu.

Ảnh trên: Đón tiếp vua tại ga Đồng Giao (nay thuộc thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Ảnh dưới: Các quan địa phương trong triều phục chờ vua tại ga Nam Định. Ảnh tư liệu.

Cảnh đón tiếp vua tại ga Ninh Bình. Ảnh tư liệu.

Cảnh đón tiếp vua tại ga Hà Nội. Ảnh tư liệu.

Vua Khải Định đặt vòng hoa tại tượng đài Paul Bert, vị trí ngày nay là tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội. Ảnh tư liệu.

Ảnh trên: Vua Khải Định ra về sau khi thăm Đại học Đông Dương. Ảnh dưới: Đoàn của vua ra về sau khi thăm Bảo tàng Thương mại. Ảnh tư liệu.

Lễ đài danh dự trong buổi duyệt binh chào mừng nhà vua. Ảnh tư liệu.

Nhà vua (áo đen) đi thăm một địa điểm ở Lạng Sơn trong chuyến Ngự giá Bắc tuần. Ảnh tư liệu.

Đoàn của vua thăm hang Kỳ Lừa ở Lạng Sơn. Ảnh tư liệu.

Vua Khải Định thăm tỉnh Hải Dương. Ảnh tư liệu.

Ảnh trên: Vua Khải Định thăm cảng Hải Phòng. Ảnh dưới: Vua thăm nhà máy xi măng Hải Phòng. Ảnh tư liệu.

Ảnh trên: Vua rời hành cung Nam Định để lên tàu về Huế. Ảnh dưới: Toàn quyền Albert Sarraut và Thống sứ Bắc Kỳ tiễn vua tại sân ga Nam Định. Ảnh tư liệu.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/anh-doc-chuyen-ngu-gia-bac-tuan-cua-vua-khai-dinh-nam-1918-1032168.html